Chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ thanh niên công nhân

Lần thứ 13 triển khai trên phạm vi cả nước, Tháng Công nhân năm nay có chủ đề "Ðoàn kết công nhân-Triển khai Nghị quyết" được kỳ vọng trở thành cao điểm của những hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe.
Các cầu thủ tranh tài tại Giải bóng đá nam thanh niên công nhân năm 2023.
Các cầu thủ tranh tài tại Giải bóng đá nam thanh niên công nhân năm 2023.

Tháng 3/2012, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ban hành văn bản đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đó, Tháng Công nhân là dịp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các thống kê cho thấy, độ tuổi bình quân của công nhân nước ta hiện nay nhìn chung là trẻ. Cụ thể, nhóm công nhân từ 18-30 tuổi chiếm tới hơn 36%. Ðặc biệt, trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, công nhân dưới 25 tuổi chiếm tới hơn 43% và từ 26-35 tuổi chiếm xấp xỉ 35%. Nắm bắt tình hình nêu trên và nhằm nâng cao vai trò đồng hành của tổ chức Ðoàn, Hội trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên công nhân, những năm qua, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn tích cực mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trên khắp cả nước.

Những ngày đầu tháng 5 vừa qua, Trung ương Ðoàn tổ chức "Ngày hội thanh niên công nhân" tại tỉnh Tây Ninh, nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, với hàng loạt hoạt động cụ thể. Trong đó, tiêu biểu có việc trao quà tặng thanh niên công nhân, con em thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tổ chức gian hàng bình ổn giá, cắt tóc và thay dầu xe miễn phí… cho thanh niên công nhân; tư vấn, giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động; tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…

Theo kế hoạch của Trung ương Ðoàn, cùng với hoạt động thường niên là diễn đàn về các giải pháp phát huy vai trò thanh niên công nhân, năm nay, sẽ có hai Chương trình "Ngày hội Thanh niên công nhân Việt Nam" khu vực miền trung và phía bắc diễn ra lần lượt tại các thành phố Ðà Nẵng, Hải Phòng và Bắc Giang. Cả hai chương trình đều được tích hợp các hoạt động như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí tặng thanh niên công nhân; tư vấn, giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động cho thanh niên công nhân và người lao động bị mất việc; tuyên truyền về Luật Thanh niên (sửa đổi)…

Dịp này, sẽ diễn ra sự kiện thể thao được đông đảo người lao động trẻ ở khu vực nhà máy, khu chế xuất mong chờ nhất trong năm: Giải bóng đá nam thanh niên công nhân toàn quốc. Năm 2023 vừa qua, giải đấu đã thu hút 96 đội bóng trên khắp cả nước, tranh tài với tổng giá trị các phần thưởng lên tới hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ngày hội còn có sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với cộng đồng trong khuôn khổ Ðêm nhạc hội "Thanh niên công nhân-Lan tỏa năng lượng tích cực".

Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lựa chọn chủ đề Tháng Công nhân là "Ðoàn kết công nhân-Triển khai Nghị quyết", với mục tiêu tạo động lực, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước quyết tâm cùng hành động, đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Ðại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống.

Vì vậy, các cấp bộ Ðoàn, Hội trên cả nước cần tích cực phối hợp Liên đoàn Lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố cũng như doanh nghiệp các địa phương để kịp thời chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân thực hiện hiệu quả mục tiêu nêu trên. Các hoạt động mà tổ chức Ðoàn, Hội tổ chức trong Tháng Công nhân cần gắn với việc triển khai Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2024, trong đó đẩy mạnh những nội dung liên quan đến đối tượng thanh niên công nhân.

Ðể Tháng Công nhân tiếp tục phát huy vai trò sự kiện được công nhân nói chung, thanh niên công nhân nói riêng mong chờ, tổ chức Ðoàn, Hội các cấp cần chú trọng việc tạo lập môi trường qua các phong trào, hoạt động để thanh niên công nhân và người lao động trẻ phát huy sáng tạo trong công việc, tinh thần năng động vượt khó, thi đua sản xuất, tích cực ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động trong bối cảnh mới.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.