Cầu truyền hình trực tiếp “Dưới lá cờ quyết thắng”: Hào hùng và lắng đọng

Cầu truyền hình trực tiếp “Dưới lá cờ quyết thắng”: Hào hùng và lắng đọng

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tối 5/5, Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Dưới lá cờ quyết thắng” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã diễn ra tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Điện Biên, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa và Kon Tum.

Tham dự chương trình, tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình từ điểm cầu TP Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình từ điểm cầu TP Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình từ điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình từ điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Điện Biên có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình tại điểm cầu Điện Biên.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình tại điểm cầu Điện Biên.

Tại điểm cầu Kon Tum có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Những cảm xúc lắng đọng từ 5 đầu cầu của Tổ quốc

Cầu truyền hình “Dưới lá cờ quyết thắng” là chương trình quy mô lớn, có sự tham gia của khoảng 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên trực tiếp tham gia biểu diễn ở 5 điểm cầu.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm, Đức Tuấn, Y Garia, Rơ Chăm Peng, nhóm Oplus, Anh Bằng, Bencanto…

Với thời lượng hơn 110 phút, chương trình đã đưa khán giả quay trở lại năm tháng hào hùng với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Những dấu mốc quan trọng của 70 năm trước được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa những trải nghiệm hiện tại và hồi tưởng quá khứ, giữa nghệ thuật và phân tích, đánh giá.

Mở đầu chương trình, nhạc phẩm bất hủ Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân đồng loạt được vang lên ở cả 5 điểm cầu, đem lại cho khán giả cảm xúc tự hào. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cha già dân tộc như hiện hữu chung quanh.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình cầu truyền hình trực tiếp.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình cầu truyền hình trực tiếp.

Điểm cầu Điện Biên

Những vần thơ hào hùng trong thi phẩm Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu do ca sĩ Phúc Tiệp và tốp nam trình bày đã đưa khán giả sống lại không khí hào hùng của 56 ngày đêm không thể quên của Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Điểm cầu TP Hồ Chí Minh

Tại chân Cột cờ Thủ Ngữ, TP Hồ Chí Minh vào ngày 23/9/1945, khi đại đội quân Anh đến để hạ lá cờ đỏ sao vàng xuống, một tiểu đội tự vệ của ta đã anh dũng chiến đấu, chống trả quyết liệt tới người cuối cùng. Tinh thần quyết tử của các anh đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của quân và dân Nam Bộ trong những ngày kháng chiến.

Màn trình diễn diễn nghệ thuật Nam Bộ kháng chiến.

Màn trình diễn diễn nghệ thuật Nam Bộ kháng chiến.

Màn trình diễn diễn nghệ thuật Nam Bộ kháng chiến đã phần nào tái hiện không khí đấu tranh mạnh mẽ của người dân Nam Bộ thời điểm ấy. Tiết mục do nghệ sĩ Đức Tuấn và tốp ca nam nữ thể hiện.

Điểm cầu Hà Nội

Nghệ sĩ Lan Anh, nhóm Belcanto và hàng chục nghệ sĩ từ hai điểm cầu Hà Nội, Điện Biên đã đưa không khí của Hà Nội những ngày tháng năm 1946 đến với hiện tại thông qua ca khúc Người Hà Nội.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

Điểm cầu Thanh Hóa

Điểm cầu Thanh Hóa tiếp nối với màn trình diễn Bình Trị Thiên khói lửa, do nghệ sĩ Đào Tố Loan và tốp nam nữ 30 người thể hiện. Sau thất bại Thu Đông 1947, quân Pháp tập trung lực lượng càn quét dữ dội ở Bình Trị Thiên. Đầu năm 1948, chúng liên tục mở các trận càn ở Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, gây ra những vụ thảm sát. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương khi ấy đang công tác tại Nghệ An, đã viết ca khúc này.

Song song với điểm cầu Thanh Hóa, tiết mục còn có sự tham gia của các nghệ sĩ múa ở điểm cầu Kon Tum.

Điểm cầu Kon Tum

Tiết mục Tây Nguyên bất khuất (nhạc sĩ Văn Ký) do hai nghệ sĩ Rơ Chăm Phiang và Y Garia biểu diễn đã miêu tả một Tây Nguyên hiện lên với những con người hào hùng, bất khuất, hiên ngang đạp đổ xiềng xích đứng lên giải phóng.

Tại chương trình, cùng với việc thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với những bài ca đi cùng năm tháng, khán giả còn được xem các phóng sự cùng những đoạn phim tư liệu về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” diễn ra cách đây vừa tròn 70 năm.

Những phong trào đấu tranh đòi hoà bình, chống bắt lính; các trận phục kích tập kích, phá hoại các sân bay, kho xăng, đồn bốt, tàu bè giặc của đồng bào Nam Bộ đã được tái hiện sinh động.

Câu chuyện của những dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cũng được kể lại trong chương trình cầu truyền hình. Gian khổ, vất vả nhưng những thanh niên thời ấy vẫn không ngừng nghỉ vận chuyển lương thực tới chiến trường.

Câu chuyện về hệ thống giao thông hào trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã được tái hiện trong phóng sự "Siết chặt vòng vây lửa". Những câu hỏi như Pháp củng cố lực lượng như thế nào? Với lớp phòng ngự kiên cố và thiện chiến như vậy, chúng ta đã làm gì?... cũng được trả lời.

Bên cạnh đó, khán giả được gặp gỡ và giao lưu cùng các nhân chứng lịch sử, trong đó có cựu chiến binh Trần Khôi - nguyên Chính trị viên, Bí thư chi bộ Đại đội xe thồ 101.

Cựu chiến binh Trần Khôi là nguyên Chính trị viên, Bí thư chi bộ Đại đội xe thồ 101. Ông và các đồng đội đã xuất phát từ Thanh Hóa vận chuyển lương thực tiếp viện cho chiến trường Điện Biên Phủ. Sau 70 năm, ký ức về chiến trường năm xưa vẫn được ông lưu giữ vẹn nguyên trong tâm trí. Ông còn lưu lại những kỷ vật chiến trường năm xưa của mình trong nhà như bảo vật quý giá.

Nếu so với cầu Thanh Hóa có các dân công hỏa tuyến, Kon Tum là lực lượng chia lửa với Điện Biên thì câu chuyện hậu cần mặt quân y của cầu Hà Nội sẽ được khai thác sâu hơn. Những câu hỏi như Năm ấy các sinh viên y khoa của Hà Nội đã rời lên chiến trường như thế nào? Những sáng kiến có một không hai của các bác sĩ tuyến đầu xuất phát từ Hà Nội cống hiến cho chiến trường Điện Biên là gì?... đã được trả lời trong chương trình, thông qua cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Tụ - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y và ông Lê Văn Sầm - Chiến sĩ liên lạc của GS Tôn Thất Tùng tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Tụ - nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Thiếu tướng Nguyễn Tụ - nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Trong lúc chiến dịch leo thang, thương bệnh binh gặp phải các chấn thương nặng, đặc biệt về sọ não, vượt ngoài phạm vi xử lý của quân y nên lực lượng có đánh điện xin sự trợ giúp của các giáo sư tiến sĩ hàng đầu. GS Tôn Thất Tùng đã lên thăm và quyết định ở lại, vừa tự mình chữa trị cho các chiến sĩ vừa hướng dẫn các đồng nghiệp của mình thực hiện.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa hai thế hệ

Chương trình cầu truyền hình tiếp nối với sự trở lại điểm cầu Điện Biên, tại Di tích cứ điểm D1 (Dominique 2), là cứ điểm ở vị trí cao nhất của dãy đồi phía đông thuộc Phân khu trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây cũng là nơi chiến đấu của Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312.

Một điều đặc biệt là hai con gái của liệt sĩ Nguyễn Thiện Thuật, một trong những chiến sĩ từng chiến đấu tại cứ điểm D1 (Dominique 2), cũng có mặt trong chương trình. Hai chị em Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Kim đã có cơ hội gặp gỡ những cựu chiến binh cùng Đại đoàn 312 với cha mình là ông Nguyễn Hữu Chấp, ông Vũ Đình Ới, ông Bùi Kim Điều.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa hai thế hệ.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa hai thế hệ.

Không chỉ vậy, một món quà đặc biệt khác cũng được ê-kíp chuẩn bị để gửi tặng tới hai con gái của liệt sĩ Nguyễn Thiện Thuật. Đó là bức chân dung liệt sĩ được tạo bởi phương pháp tổng hợp hình ảnh của ông bà và các con. Chương trình mong muốn một phần nào đó thực hiện giấc mơ gặp lại cha của con gái, bởi bao năm qua, gia đình vẫn luôn nỗ lực tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Thiện Thuật nhưng vẫn không có kết quả.

Cầu truyền hình “Dưới lá cờ quyết thắng” khép lại với những hình ảnh trao kỷ niệm chương cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ở 5 điểm cầu. Suốt 70 năm qua, lá cờ mang khát vọng chiến thắng đã dẫn dắt quân và dân ta vượt qua các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, tập hợp sức mạnh ý chí để đổi mới dựng xây đất nước. Và lá cờ quyết chiến quyết thắng mãi là biểu tượng cho ý chí, cho khát vọng Việt Nam hùng cường.

Cầu truyền hình “Dưới lá cờ quyết thắng” mong muốn truyền tải thông điệp Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến công chung của cả dân tộc, được hun đúc bởi khát khao giành độc lập tự do của một dân tộc.

Gần 9 năm, chúng ta đã dồn sức để có được Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng đó không phải là chiến thắng tại riêng Điện Biên Phủ mà khắp cả nước đều có những chiến công để đóng góp chung.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.