Cập nhật các quy định về thuế cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia

Các đại biểu đánh giá, hội thảo “Cập nhật luật và văn bản quy phạm pháp luật về thuế và nghĩa vụ thuế đến các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA)” là minh chứng cho tinh thần hợp tác, đồng hành giữa cơ quan chức năng Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia với VCBA và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hội thảo “Cập nhật luật và văn bản quy phạm pháp luật về thuế và nghĩa vụ thuế đến các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA). (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Hội thảo “Cập nhật luật và văn bản quy phạm pháp luật về thuế và nghĩa vụ thuế đến các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA). (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ngày 24/10, tại Thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia phối hợp với Tổng cục Thuế Campuchia tổ chức buổi hội thảo nhằm cập nhật thông tin về luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuế và nghĩa vụ thuế cho các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia.

Khoảng 120 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại địa bàn, một số chuyên gia Tổng cục Thuế Campuchia và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tham dự sự kiện.

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngô Văn Tuất, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đánh giá cao Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia trong việc phối hợp với Tổng cục Thuế Campuchia tổ chức buổi hội thảo trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và Tiến sĩ Aun Pornmoniroth, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Campuchia.

Ông Ngô Văn Tuất nhấn mạnh, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước đạt những bước tiến quan trọng và được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là lĩnh vực hợp tác trọng tâm từ nay đến năm 2030.

ndo_tr_dsc03152.jpg
Ông Ngô Văn Tuất nhấn mạnh tiềm năng của hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Theo ông Ngô Văn Tuất, thành công của hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư bài bản, lâu dài, tuân thủ pháp luật sở tại, tạo hàng vạn việc làm cho người dân Campuchia và góp phần vào ngân sách, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Các doanh nghiệp Campuchia cũng ngày càng chủ động hợp tác, kết nối chuỗi cung ứng và tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

Ông Ngô Văn Tuất cho biết, trong bối cảnh Campuchia đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, không ít doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc cập nhật, nắm bắt các quy định mới. Do đó, hội thảo lần này là cơ hội quý để doanh nghiệp và cơ quan thuế cùng trao đổi thẳng thắn, cởi mở, giải đáp những vướng mắc cụ thể để cùng phát triển.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, lắng nghe, tổng hợp và chuyển tải kịp thời những kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp tới các cơ quan hữu quan của Campuchia, góp phần tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước.

ndo_tr_dsc03106.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia Oknha Leng Rithy cho rằng, hội thảo là một minh chứng rõ ràng cho sự phối hợp tốt đẹp giữa các cơ quan hữu quan sở tại và cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Chủ tịch Hiệp hội Oknha Leng Rithy nhấn mạnh ý nghĩa của hội thảo trong việc góp phần củng cố hợp tác thương mại giữa Campuchia và Việt Nam, đồng thời cho rằng, sự kiện là cơ hội tốt để các bên tìm kiếm những cơ hội mới và cùng nhau chia sẻ thông tin hữu ích, giải quyết những thách thức hiện tại.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, hội thảo là một minh chứng rõ ràng cho sự phối hợp tốt đẹp giữa các cơ quan hữu quan sở tại và cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện ý chí chung trong việc hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, có thể hoạt động một cách hợp pháp, thuận lợi và ổn định.

ndo_tr_dsc06743.jpg
Sự kiện là cơ hội quý để các đại biểu tham dự cập nhật thông tin về luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuế và nghĩa vụ thuế tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tiến sĩ Eng Ratana, Cục Trưởng cục Quản lý người nộp thuế lớn Campuchia chia sẻ về Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ Thủ tướng Hun Manet, trong đó nhấn mạnh vai trò của cải cách và tăng cường quản trị, góp phần triển khai hiệu quả Chiến lược, Tổng cục Thuế Campuchia đã và đang tích cực cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế, luật thuế và hệ thống thuế.

Tiến sĩ Eng Ratana cũng đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo, khẳng định sẵn sàng cùng các bộ phận quản lý liên quan giải đáp các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia có cơ hội lắng nghe các thông tin cập nhật, hữu ích liên quan nghĩa vụ thuế, đặt câu hỏi, gửi kiến nghị tới các đại diện của Tổng Cục thuế Campuchia, thảo luận với các đại biểu cùng tham dự về các nghĩa vụ thuế, cũng như gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu thêm về các cơ hội đầu tư, kinh doanh, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.