Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước

Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam (24/6/1967-24/6/2025), báo chí Campuchia đã có các phóng sự, bài viết, trong đó khẳng định mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Trong chương trình phát sóng ngày 24/6, Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia (TVK) điểm lại các dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước Campuchia và Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của TVK, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, từ những ngày đấu tranh giành độc lập, Việt Nam và Campuchia đã kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau trong các cuộc chiến chống thực dân và đế quốc. Trong những năm tháng khó khăn, Việt Nam và Campuchia đã cùng nhau tạo nên những thắng lợi lịch sử. Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất Việt Nam và sự lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7/1/1979 tại Campuchia là những cột mốc minh chứng cho sự đoàn kết giữa hai dân tộc.

Với nền tảng vững chắc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, Việt Nam và Campuchia không chỉ duy trì tình đoàn kết anh em mà còn mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai dân tộc, đồng thời mong muốn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Bên cạnh quan hệ chính trị-ngoại giao, hợp tác quốc phòng-an ninh luôn bền chặt, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư song phương ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn tạo việc làm và hỗ trợ an sinh xã hội tại Campuchia.

ndo_br_bidc-1689.jpg
Đại diện Ngân hàng BIDC trao quà từ thiện tại trại trẻ mồ côi ở tỉnh Kampong Speu.

Cùng chung nhận định với Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, trong bài viết trên Khmer Times đăng ngày 24/6 nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam, nhà nghiên cứu Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia-Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam cũng đánh giá hợp tác Campuchia-Việt Nam đang được đẩy mạnh và gặt hái nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực từ chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, cho đến giao lưu nhân dân.

Nhà nghiên cứu Uch Leang nhấn mạnh rằng, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong ASEAN mà Samdech Thipadei Hun Manet đã đến thăm sau khi nhậm chức Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm đã góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhất là trong thương mại, đầu tư và dịch vụ. Nhiều dự án của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia.

anh-chup-man-hinh-16-1078.png
Bài viết nhan đề "58 năm quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam" của nhà nghiên cứu Uch Leang đăng trên tờ Khmer Times ngày 24/6.

Học giả Uch Leang nhận định, trong bối cảnh Campuchia theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, dựa trên luật pháp quốc tế, tuân thủ các nguyên tắc đa phương và Hiến chương Liên hợp quốc, Campuchia luôn coi Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Trong khi đó, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tuân thủ các nguyên tắc đa phương và đa dạng hóa quan hệ quốc tế, luôn coi Campuchia là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Kết thúc bài viết, học giả của Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia khẳng định, với những thành tựu đạt được trong 58 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Campuchia đã thúc đẩy hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, đến văn hóa-xã hội, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.