Cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm: Giải pháp tình thế nhưng ý nghĩa

Sau hai tuần lực lượng Cảnh sát giao thông được tăng cường hỗ trợ tại các Trung tâm đăng kiểm, theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số Trung tâm đã giảm cảnh các phương tiện xếp hàng dài hàng km.
Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tại Trung tâm đăng kiểm 29-03S.
Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tại Trung tâm đăng kiểm 29-03S.

Ghi nhận từ phía khách hàng cho thấy, dư luận xã hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng đăng kiểm và cảnh sát giao thông trong hai tuần qua nhằm tháo gỡ khó khăn, sự ùn đọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an lấy người dân làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã luôn hành động theo phương châm: Đâu cần là có, việc gì khó có cảnh sát giao thông.

Chính vì vậy, khi nhận được yêu cầu từ Bộ Giao thông Vận tải cũng như Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng hỗ trợ thực hiện công tác đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp, Cục Cảnh sát giao thông ngay lập tức phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam mở khóa tập huấn cho 167 chiến sĩ nhằm tăng cường cho các địa phương trên cả nước có tình trạng tồn đọng trong công tác đăng kiểm xe.

Trước mắt, Cục Cảnh sát giao thông điều động 30 cán bộ cho thành phố Hà Nội và 20 cán bộ cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi nếu giải quyết nhanh chóng sự ùn đọng tại hai thành phố lớn này sẽ cơ bản giải quyết tình trạng khó khăn trong công tác đăng kiểm trên cả nước thời gian qua.

167 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông được tập huấn là những người đã đào tạo và có bằng đăng kiểm viên của lực lượng công an giao thông. Quy trình đăng kiểm dân sự của Bộ Giao thông vận tải cơ bản tương đồng với quy trình đăng kiểm của lực lượng công an.

Do đó, việc tập huấn nâng cao giữa giảng viên của Cục Đăng kiểm Công an nhân dân và Cục Đăng kiểm Bộ Giao thông vận tải nhanh chóng tạo sự đồng nhất, nên chỉ sau nửa ngày, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhận lệnh điều động tới ngay các trung tâm đăng kiểm thực hiện nhiệm vụ.

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông chỉ sau ba ngày đầu “chi viện” cho các trung tâm đăng kiểm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ cho hơn 4.400 phương tiện, năng suất tăng gấp đôi so với những ngày trước khi không có sự hỗ trợ từ cảnh sát giao thông.

Nhờ sự có mặt của các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, nhiều trạm đăng kiểm đã mở thêm dây chuyền đăng kiểm, giúp nhân dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian chờ đợi.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tại Trung tâm đăng kiểm 29-03S.
Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tại Trung tâm đăng kiểm 29-03S.

Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ các công đoạn đăng kiểm, cán bộ cảnh sát giao thông tại các trạm đăng kiểm là giúp bảo đảm trật tự, phân luồng tuyến các phương tiện đến đăng kiểm. Hướng dẫn người dân trong trường hợp đến xe ngày hẹn đăng kiểm mà phương tiện đã hết thời hạn, di chuyển trên đường, nếu gặp cơ quan chức năng cần xuất trình giấy hẹn để lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển tới địa điểm đăng kiểm, tránh tình trạng bị phạt với lỗi quá hạn đăng kiểm.

Nhờ đó, tốc độ dây chuyền kiểm định đã được đẩy nhanh hơn so ngày thường. Trung tâm đăng kiểm 29-03S (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào 12 giờ 30 phút trưa ngày 25/3, tất cả các đăng kiểm viên cùng bốn cán bộ Cảnh sát giao thông được tăng cường về đây từ ngày đầu vẫn đang miệt mài làm việc, cố gắng hoàn thiện các bước đăng kiểm cho một số xe ô-tô đã được gọi theo phiếu hẹn.

Bốn cán bộ Cảnh sát giao thông được điều động từ các Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Thiếu tá Hùng Thế Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết: 10 giờ đêm ngày 10/3, khi đang đi làm chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, tôi nhận được thông báo của chỉ huy phòng.

Ngay sáng 11/3, chúng tôi có mặt tại Hà Nam tham gia tập huấn nửa ngày, sau đó đến Cục Đăng kiểm tham gia Lễ bàn giao quân. Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đã đưa chúng tôi tới thực địa. Do đã có kinh nghiệm thực tế, lại vừa được tham gia tập huấn nâng cao nên khi xuống trạm, nhìn lướt qua các quy trình một lượt, anh em chúng tôi đã bắt tay làm được ngay.

Thiếu tá Huy nhớ lại những ngày đầu mới thực hiện nhiệm vụ tại trạm: Ban đầu khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông xuất hiện, tâm lý các đăng kiểm viên rối lắm, không triển khai được gì. Ngoài cổng trạm, ô-tô xếp hàng dài hàng km, nhân dân đến trực chờ xếp hàng vài ngày, ai nấy đều bức xúc.

Bốn anh em chúng tôi quyết định họp nhanh với trưởng trạm. Các đăng kiểm viên phân công công việc, xác định vị trí việc làm, với tinh thần học hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, nhiệt tình. Chỉ sau nửa buổi phối hợp, công việc đã đi vào quy củ.

Còn Thiếu tá Dương Xuân Nam, Đội Đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Bốn anh em chúng tôi luôn kề vai sát cánh với các đăng kiểm viên, căng mình làm việc, làm sao tuyên truyền đến người dân một cách nhanh nhất để họ có lại niềm tin vào lực lượng đăng kiểm.

Nhiều hôm hai bên động viên nhau làm xuyên trưa, quên cả ăn. Tăng cường tại các trạm đã hai tuần, được nghỉ ngày chủ nhật, một số cán bộ chiến sĩ tỉnh gần trên dưới 100 km lại tranh thủ về nhà. Số còn lại, ở lại ăn uống, sinh hoạt cùng lực lượng đăng kiểm viên tại trạm, tạo không khí thân mật, đoàn kết, sẻ chia.

Nhận xét về sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác đăng kiểm, đại diện Trạm đăng kiểm 29-03S cho biết: Kể từ khi được hoạt động trở lại, số lượng người dân có nhu cầu đăng kiểm vẫn rất lớn, dù có căng mình ra làm nhưng vẫn không giải quyết được hết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi có sự hỗ trợ từ lực lượng Cảnh sát giao thông, tình hình trung tâm đã ổn định, khách hàng không còn phản ứng tiêu cực như trước, đã hiểu và chấp hành mọi quy định.

Đại diện Trung tâm đăng kiểm 29-01S nói: Trung tâm chúng tôi có hai dây chuyền nhưng do thiếu chuyên viên đăng kiểm bậc cao nên chỉ còn một dây chuyền được hoạt động.

Việc lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ nhân lực, chúng tôi mở cả hai dây chuyền để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Trong lúc khó khăn như bây giờ, mọi sự hỗ trợ đều rất quý, các cán bộ được tăng cường đều có tay nghề cao nên bắt nhịp được nhanh, vào việc ngay nên đã giúp chúng tôi tăng công suất kiểm định xe, giúp hoạt động đăng kiểm dần đi vào ổn định, từ đó phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Ghi nhận tại các trung tâm đăng kiểm, tranh thủ sau những khung giờ, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông còn là những tuyên truyền viên về Luật An toàn giao thông đường bộ.

Các anh đã ra tiếp xúc với người dân, lắng nghe, giải đáp bức xúc, thắc mắc của người dân về những gì họ chưa nắm rõ về Luật. Sự gặp gỡ tiếp xúc những ngày tại trạm đăng kiểm giữa cảnh sát giao thông với người dân khác với những lần tiếp xúc khi người dân vô tình hay cố ý phạm luật đã tạo sự thân tình.

Chỉ sau ba ngày, với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông, mọi hoạt động tại các trạm đăng kiểm đã đi vào trơn tru, nhịp nhàng. Qua đó, hình ảnh cảnh sát giao thông cũng trở nên gần gũi, ấm áp với người dân hơn thường lệ.

Đối với người dân đi đăng kiểm, tới thời điểm này, sau những ngày tháng chờ đợi căng thẳng, chúng tôi đã bắt gặp nhiều nụ cười nở trên gương mặt người dân. Họ hồ hởi, phấn khởi cho biết, ban đầu cũng ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của các chiến sĩ áo vàng.

Tuy nhiên khi hiểu được mục đích của sự xuất hiện này ai nấy đều cảm thấy yên tâm hơn.

Anh Hoàng Thanh Tùng, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội sau khi sở hữu chiếc xe VX8 đầu tháng 3 đã đến đăng ký đăng kiểm. Tuy nhiên sau 15 ngày chờ đợi, xếp hàng, anh mới được phát số hẹn.

Cũng may mắn cho anh, khi đến ngày 22/3 Thông tư 02/2023/TT- BGTVT về đăng kiểm ô-tô có hiệu lực, anh chỉ cần mang giấy tờ đến làm hồ sơ chứ không phải mang xe đến như trước đây.

Anh Tùng cho biết: Sự có mặt của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông tại các trạm đăng kiểm khiến nhân dân tự giác chấp hành, tuân thủ luật pháp, cũng như yên tâm về tình hình trật tự tại các trung tâm đăng kiểm.

Bên cạnh đó, tôi thấy, các quy trình đăng kiểm được khoa học, nhanh gọn hơn so với những lần tôi đi đăng kiểm trước đây.

Ông Nguyễn Huy Tuấn, quận Tây Hồ đưa xe đi kiểm định định kỳ phấn khởi nói: tôi cho rằng có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ quá trình đăng kiểm nhanh hơn về mặt thời gian và với trình độ, thâm niên trong nghiệp vụ đăng kiểm sẽ giúp những chiếc xe của chúng tôi được kiểm tra cẩn thận, chi tiết hơn.

Nếu có những vấn đề chưa bảo đảm an toàn kỹ thuật, chúng tôi sẽ kịp thời sửa chữa để có thể vận hành lưu thông trên đường bảo đảm, an toàn hơn.

Kể từ khi “chi viện’ cho các trạm đăng kiểm đến nay đã hai tuần, sự ổn định, bài bản trong công tác kiểm định xe ô-tô là điều thấy rõ so với thời gian trước khi lực lượng đăng kiểm viên thiếu hụt và nhiều trạm đăng kiểm phải dừng hoạt động phục vụ quá trình điều tra từ cơ quan chức năng.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông khẳng định: Lực lượng công an nói chung, cảnh sát giao thông nói riêng tuân thủ pháp luật cũng như chức năng, nhiệm vụ giữa lực lượng cảnh sát giao thông với lực lượng đăng kiểm viên đã được quy định rất cụ thể trong Luật giao thông đường bộ. Do vậy, việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông cho công tác đăng kiểm là giải pháp tình thế theo chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an. Với quyết tâm chính trị cao, chúng tôi tăng cường cho đăng kiểm để giải quyết những vấn đề ùn tắc trong công tác đăng kiểm trong thời gian sớm nhất mong muốn hoạt động đăng kiểm và đi lại của người dân và doanh nghiệp bình thường.

Ngoài việc tăng cường về con người, cảnh sát giao thông sẵn sàng tăng cường về hạ tầng cơ sở các trung tâm đăng kiểm của Cục cảnh sát giao thông. Hai bên đã rà soát lại các trung tâm đăng kiểm, đồng thời cài đặt các phần mềm tại các trung tâm đăng kiểm của cảnh sát giao thông, để hai bên có phần mềm tương đồng nhau, sẵn sàng phục vụ người dân. Đến giờ phút này cơ bản hoàn thành chỉ chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và hai bộ, các trung tâm này có thể đưa vào hoạt động ngay.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.