Đại hội tiến hành bầu cử.
Đại hội tiến hành bầu cử.

Cảnh sát biển Việt Nam: Nâng cao năng lực lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị

Sau 2 ngày làm việc (26-27/5), Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo.

Dự thảo báo cáo chính trị và ý kiến tham luận tại Đại hội thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Chính trị Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các mặt công tác Đảng, công tác chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, có nhiều đổi mới sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng các tổ chức, lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đảng bộ đã làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp; thực hiện tốt Đề án tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2024.

Lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp, hiệu quả; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, nhiệm vụ quan trọng. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp bảo đảm về cơ cấu, số lượng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cán bộ.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ an ninh quân đội; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo đảm tốt an ninh, an toàn các hoạt động của lực lượng. Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2026; ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với Ban thường vụ 28 tỉnh, thành phố ven biển. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030...

Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Tình hình chính trị tư tưởng trong cơ quan ổn định, nội bộ, đoàn kết, thống nhất cao; cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Cục Chính trị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhiệm kỳ qua, Cục đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” 4 năm, được tặng 1 Cờ thi đua của Cảnh sát biển Việt Nam, 1 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 1 Cờ thi đua của Chính phủ; 2 năm liên tục (2023, 2024) Đảng bộ đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu, hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và toàn quân, bằng khen, giấy khen của các cấp.

Nhiệm kỳ qua, Cục đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” 4 năm, được tặng 1 Cờ thi đua của Cảnh sát biển Việt Nam, 1 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 1 Cờ thi đua của Chính phủ; 2 năm liên tục (2023, 2024) Đảng bộ đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu, hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và toàn quân, bằng khen, giấy khen của các cấp.

Đáng chú ý, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các đột phá: Nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng.

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các phòng, ban.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích Đảng bộ Cục Chính trị đã đạt được.

Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Cục Chính trị tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của trên; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chủ động, nhạy bén nắm chắc tình hình, sắc sảo trong tham mưu, đề xuất; sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt; giữ vững đoàn kết nội bộ trên cơ sở chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định. Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng mọi nhiệm vụ của Cục trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Chung sức xanh hóa Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những mầm xanh vươn lên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Đào tạo đội ngũ “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại

Sáng 10/10, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quan tâm bồi dưỡng, đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại; đặc biệt chú trọng đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.