Cảnh báo nguy cơ sạt lở nghiêm trọng ở bờ sông Châu Đốc

Liên quan đến vụ sạt lở bờ sông Châu Đốc, đoạn qua khu vực Tổ 44, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, ảnh hưởng sáu nhà dân, ngày 7-6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, qua tiến hành khảo sát khu vực sạt lở và đo đạc cho thấy, khu vực này tiếp tục diễn ra sạt lở.  

Hiện trường khu vực sạt lở.
Hiện trường khu vực sạt lở.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, đoạn sông Châu Đốc (một nhánh sông Hậu), chảy qua khu vực sạt lở thị trấn An Phú có dạng khúc khuỷu, dòng sông bị gấp khúc quanh co tạo nên bờ lồi, bờ lõm và đoạn bị sạt lở thuộc cung lõm của khúc cong. Khu vực này nhà dân trên cọc và xây bó nền liền kề nhau, nằm dọc theo tỉnh lộ 957. Đây là đoạn sạt lở phát sinh mới, không nằm trong 53 đoạn sông được cảnh báo hằng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Như Nhân Dân điện tử thông tin, ngày 3-6, khu vực sạt lở trên xảy ra rạn nứt và đến ngày 5-6 xảy ra sạt lở đất bờ sông với vết sạt dài 35m lấn sâu vào đất liền khoảng 5m. Sự cố đã làm sụp hoàn toàn nhà bếp của hộ ông Đoàn Văn Hải và ông Trần Văn Buôn, gây nguy hiểm đến bốn nhà lân cận. Qua khảo sát, vị trí sạt lở chỉ còn cách đường tỉnh lộ 957 khoảng 20m.

Theo kết quả đo đạc, tại vị trí sạt lở, dòng sông gấp khúc có hố sâu bất thường, chiều rộng lòng sông bị co hẹp, phía bờ đối diện đang bồi lắng mạnh, sạt lở tại bờ lõm của đoạn cua cong. Tại vị trí sạt lở xuất hiện lạch sâu, khu vực này có khoảng cách giữa hố sâu và bờ là gần nhất, nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp tục là rất cao.

Dự báo, đoạn đường bờ dài 550m, từ Cửa hàng vật liệu xây dựng Quyên Phát đến Nhà máy nước đá Tân Long Hưng thuộc thị trấn An Phú, nguy cơ xảy ra sạt lở trong thời gian tới và nhiều khả năng khoét sâu vào đất liền, đe dọa đến an toàn của đường tỉnh lộ 957. Qua đó cho thấy, các nguyên nhân trượt và sạt lở khu vực này là do nằm trên đoạn gấp khúc của sông, dòng chảy uốn cong, chuyển hướng và lệch về phía bờ lõm (thị trấn An Phú) gây xâm thực mạnh và tạo mái bờ dốc đứng gây ra khoét sâu chân bờ dưới dạng hàm ếch, đồng thời phương tiện đường thủy lưu thông, tạo nên sóng gây bào mòn chân bờ. Ngoài các yếu tố tự nhiên, còn do xây dựng nhà cửa, tường kè đôn cao nền lấn sông của người dân, làm gia tăng tải trọng, không bảo đảm tải trọng giữa nền đất và mái dốc làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị UBND huyện An Phú thống kê và di dời các hộ dân trong phạm vi 130m, tính từ trung tâm vị trí sạt lở lên thượng nguồn 70m (đến bến đò Bùng Binh), và hạ nguồn 60m (ngay cầu cống); có kế hoạch di dời các hộ còn lại trong đoạn dự báo sạt lở đến nơi ở an toàn; tiến hành cấm các biển báo sạt lở và thông tin đến người dân biết phòng tránh đi lại do tình hình sạt lở nguy hiểm của khu vực này, chặt hạ độ cao các cây gỗ lớn ven bờ. Thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở và báo cáo về Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan khi có hiện tượng bất thường về dấu hiệu sạt lở: vết nứt phát triển, lún sụp… để xử lý kịp thời.

Thông báo cho người dân trong khu vực theo dõi các dấu hiệu trên, tránh nguy cơ sạt lở gây thiệt hại tính mạng con người và tài sản. Đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp UBND huyện An Phú thông báo hạn chế xe có tải trọng lớn, giảm tốc độ các phương tiện giao thông thủy, bộ khi lưu thông qua khu vực này; phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án bảo vệ đường tỉnh lộ 957.

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.