Càng khẳng định vị thế Hà Nội nghìn năm văn hiến

Sẽ có hàng loạt sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn trung tâm thành phố bắt đầu từ ngày 7-4-2010 như: Hội nghị trù bị các quan chức cấp cao ASEAN, các quan chức cấp cao kinh tế thế giới, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, Hội nghị cộng đồng kinh tế ASEAN và hội đồng điều phối ASEAN. Nhất là Hội nghị cấp cao ASEAN 16 - mà Việt Nam làm chủ tịch.

Phát huy những kết quả quan trọng trong tổ chức thành công các sự kiện lớn như: APEC, ASEAN, SEA Games, Ðại hội thể thao trong nhà châu Á...

Các sự kiện kể trên sẽ kéo dài đến cuối năm 2010 với vai trò Việt Nam là Chủ tịch ASEAN đòi hỏi công tác tổ chức phải hết sức cụ thể, chặt chẽ và an toàn tuyệt đối. Ngày 12-3, UBND thành phố đã có Kế hoạch số 31/KH-UBND về tổ chức phục vụ năm ASEAN 2010.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Thanh Hằng, việc tham gia tổ chức các hoạt động của năm ASEAN nhằm: Góp phần khẳng định vai trò, nâng cao vị thế của Thủ đô, của Việt Nam với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN theo cơ chế luân phiên, chủ nhà tổ chức các sự kiện, hội nghị lớn của ASEAN năm 2010; tạo hình ảnh sâu đậm về một nước Việt Nam với Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, năng động, cởi mở, mến khách, ân tình và hòa bình. Thông qua các hoạt động năm ASEAN 2010, thúc đẩy hợp tác các nước thành viên, mở rộng thị trường, tranh thủ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa.

Tổ chức các hoạt động tương xứng với tầm vóc sự kiện, mang đậm nét "Văn hóa Hà Nội"; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực lao động sản xuất, học tập, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.

Chỉ còn hơn mười ngày nữa là bắt đầu cho các hoạt động năm ASEAN, một khối lượng công việc lớn đang đặt ra cho các tiểu ban như: Vật chất, hậu cần, an ninh trật tự, lễ tân, tuyên truyền quảng bá...

Về phía thành phố, trong bộn bề những khó khăn thách thức, chúng ta phấn đấu cao nhất để phục vụ các hoạt động năm ASEAN diễn ra trên địa bàn thành phố, với chất lượng dịch vụ tốt nhất. UBND thành phố đã thành lập Ban tổ chức năm ASEAN 2010 của thành phố chỉ đạo công tác phục vụ tổ chức năm ASEAN. Ban tổ chức đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố, nâng cấp các chợ, các cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị. Nâng cấp trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Không để xảy ra tình trạng ép mua, ép bán, đeo bám khách, bán hàng rong trên những địa bàn trọng điểm thành phố theo quy định.

Chủ động khai thác các nguồn hàng, bảo đảm dồi dào về số lượng, phong phú hấp dẫn về chủng loại, chất lượng, uy tín về sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ðấu tranh có hiệu quả chống kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng.

Tăng cường các dịch vụ giao thông công cộng, bưu điện, y tế tại các khu vực trung tâm, khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu vực liên quan đến các hoạt động của năm ASEAN 2010.

Về công tác tuyên truyền, quảng bá, đây cũng là cơ hội để giới thiệu hình ảnh Việt Nam, hình ảnh Hà Nội với bạn bè quốc tế. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Quang Long: "Trên các trục đường phố chính sẽ được trang hoàng lộng lẫy bằng pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu chào đón năm ASEAN 2010, ngành văn hóa sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa - nghệ thuật chào mừng khách quốc tế và phục vụ nhân dân".

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm ASEAN 2010. Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng văn hóa người Hà Nội; vận động các thành viên tham gia phục vụ các hoạt động năm ASEAN và nhân dân Thủ đô có lời nói, cử chỉ đúng mực khi tiếp xúc với khách quốc tế, thể hiện lòng hiếu khách, trọng thị; phong cách, nét văn hóa người Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã, lực lượng công an, quân đội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn phụ trách. Hoàn thành mọi chương trình, kế hoạch các mặt công tác tháng, quý, năm và các kế hoạch chuyên đề; bảo đảm chủ động, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của Thủ đô góp phần bảo đảm an toàn cho các hội nghị, sự kiện năm ASEAN 2010. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tạo cảnh quan thông thoáng, xanh - sạch - đẹp trên vỉa hè, lòng đường. Tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô về ý nghĩa, mục đích tổ chức các sự kiện năm Chủ tịch ASEAN 2010 trên địa bàn phụ trách.

Ðiều quan trọng hơn cả là mỗi người dân Thủ đô, bằng ý thức trách nhiệm, lòng tự hào người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thể hiện phong cách giao tiếp văn minh, ứng xử lịch sự nơi công cộng, để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, để kết thúc mỗi chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội, tại Việt Nam họ lại thêm yêu, thêm tin Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.