Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế nông nghiệp

Ngày 27/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chính quyền ngành nông nghiệp-môi trường năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cho thấy bức tranh toàn diện về kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại và thích ứng biến đổi khí hậu.

Sau sáp nhập, Đảng ủy Sở đã khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với tập thể Lãnh đạo Sở và Quyết định phân công nhiệm vụ trong tập thể Đảng ủy Sở; ban hành quyết định thành lập và chỉ định cấp ủy đối với 15/17 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Sở; lập thủ tục kết nạp đảng 13 trường hợp; chuyển đảng chính thức 11 trường hợp.

Trong lĩnh vực trồng trọt, ngành tiếp tục tổ chức sản xuất theo vùng tập trung, đẩy mạnh nông nghiệp sạch, hữu cơ, sử dụng giống chất lượng cao và triển khai hiệu quả Đề án phát triển 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2025, Cần Thơ đã chuyển đổi 5.169ha đất canh tác kém hiệu quả sang các mô hình có giá trị kinh tế cao hơn. Thành phố cũng hỗ trợ xây dựng 605 mã số vùng trồng và 27 mã số cơ sở đóng gói, góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu. Sản lượng lúa đạt hơn 4,65 triệu tấn; cây ăn trái đạt hơn 1,23 triệu tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Chăn nuôi chuyển dịch theo hướng tập trung, an toàn sinh học và liên kết chuỗi. Hiện toàn thành phố có hơn 1.100 trang trại và khoảng 90.000 hộ chăn nuôi, trong đó nhiều cơ sở đạt tiêu chuẩn VietGAHP và chứng nhận an toàn dịch bệnh. Thành phố đã hình thành 4 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, với 30 trang trại quy mô lớn liên kết cùng các doanh nghiệp như CP, De Heus, Japfa. Nhờ đó, sản lượng thịt hơi đạt trên 168.000 tấn, trứng đạt gần 750 triệu quả. Nuôi chim yến tiếp tục phát triển ổn định với hơn 1.280 nhà yến, sản lượng ước đạt hơn 14 tấn/năm.

Đối với thủy sản, Cần Thơ tăng cường quản lý nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi, đẩy mạnh quan trắc môi trường và tuyên truyền chống khai thác IUU. Tổng sản lượng thủy, hải sản năm 2025 đạt gần 782.000 tấn, trong đó nuôi trồng chiếm hơn 705.000 tấn, đóng vai trò chủ lực.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
11 chi bộ và 288 đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Trong lâm nghiệp, công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai hiệu quả. Tổng diện tích rừng đạt gần 14.000ha. Năm 2025, thành phố trồng hơn 4,26 triệu cây xanh, vượt kế hoạch đề ra. Diêm nghiệp duy trì ổn định với 71ha sản xuất muối, sản lượng đạt 3.080 tấn.

Những kết quả trên là nền tảng quan trọng để Cần Thơ tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Dịp này, có 11 chi bộ và 288 đảng viên được Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường.

Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường: Anh hùng lao động vùng đất Chín Rồng

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phú Cường được phong tặng Danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước cho sự tâm huyết, bền bỉ của ông trong hành trình làm đẹp và làm giàu cho vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long.

Nông dân Cần Thơ sử dụng máy bay không người lái (drone) phun xịt phân, thuốc trên cánh đồng lúa chất lượng cao.

Trồng lúa chất lượng cao giúp nông dân tăng thu nhập

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có 511.000ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, diện tích sản xuất lúa 319.000ha. Năm 2025, thành phố Cần Thơ có 64 xã, phường tham gia đề án trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp với diện tích là 104.500ha và 171 hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia đề án.

[Video] Xuất hiện mức thưởng Tết lên đến 1,8 tỉ đồng

[Video] Xuất hiện mức thưởng Tết lên đến 1,8 tỉ đồng

Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về mức thưởng tết của người lao động trên địa bàn. Theo báo cáo này, tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa các doanh nghiệp.

Người có nhu cầu mua tài sản được phát hai Phiếu đăng ký mua theo mẫu thống nhất.

Siết chặt quy trình bán tài sản công, liên doanh liên kết phải công khai từ đầu

Nhằm tăng cường minh bạch và thống nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2025/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. Thông tư làm rõ nhiều nội dung liên quan đến bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết.

Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (cũ) nay trở thành trụ sở Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN)

Hơn 19.600 cơ sở nhà, đất công đã được sắp xếp, xử lý

Theo số liệu công khai của Bộ Tài chính, đến ngày 26/12/2025, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành sắp xếp, bố trí, xử lý 19.658 cơ sở nhà, đất công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; hiện còn 5.488 cơ sở cần tiếp tục xử lý theo quy định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 26/12: Khối ngoại đảo chiều bán ròng mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm

Phiên giao dịch ngày 26/12, áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm điều chỉnh khi các mã VIC, VHM, VRE và VPL giảm mạnh, kéo chỉ số VN-Index lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 13,05 điểm (-0,75%), xuống mức 1.729,8 điểm.