Cần Thơ sẵn sàng cho ngày bầu cử

Thành phố Cần Thơ hiện đang dồn toàn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và đúng quy định, Cần Thơ quyết tâm tổ chức một kỳ bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phường Ninh Kiều, Cần Thơ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Phường Ninh Kiều, Cần Thơ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử ở các cấp. Tinh thần "chủ động, trách nhiệm và bám sát thực tiễn" được quán triệt xuyên suốt từ cấp thành phố đến các xã, phường.

Tại các cuộc họp giao ban, lãnh đạo thành phố luôn nhấn mạnh việc triển khai công tác bầu cử phải bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện tỉ mỉ, đặc biệt là tại các địa bàn có biến động về dân cư như các khu công nghiệp, các khu dân cư mới tại phường Cái Răng.

Một trong những khâu then chốt quyết định thành công của kỳ bầu cử chính là công tác nhân sự. Cần Thơ đã thực hiện nghiêm túc các bước hiệp thương theo quy định của Luật Bầu cử.

img-2026-03-13-125742.jpg
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kiểm tra bầu cử tại phường Ninh Kiều.

Qua ba vòng hiệp thương, Ủy ban bầu cử các cấp đã xác định rõ cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các đại biểu là người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người trẻ tuổi và người ngoài Đảng. Qua các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, các ứng cử viên đều nhận được sự đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như đạo đức lối sống.

Sự minh bạch trong quá trình hiệp thương không chỉ giúp lựa chọn được những đại diện tiêu biểu về đức và tài mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền mới.

Công tác tuyên truyền, cổ động bầu cử được tăng cường với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn. Đi dọc các tuyến đường chính như đại lộ Hòa Bình, đường 30 Tháng 4 hay đường Võ Văn Kiệt, người dân dễ dàng bắt gặp những tấm pa-no, áp phích khổ lớn rực rỡ sắc màu tuyên truyền về bầu cử. Đặc biệt, điểm sáng của Cần Thơ chính là việc đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền bầu cử.

Các cấp, ngành tận dụng tối đa các mạng xã hội như Zalo, Facebook và các ứng dụng thông minh của thành phố để cập nhật thông tin về tiểu sử ứng cử viên, quy trình bỏ phiếu. Tại các vùng nông thôn như Cờ Đỏ, Thới Lai, những chiếc xe loa len lỏi vào từng kênh rạch, đem thông tin bầu cử đến với bà con nông dân ngay trên đồng ruộng.

img-2026-03-13-125613.jpg
Cử tri phường Thới An Đông xem danh sách ứng cử tại điểm bầu cử.

Tuyên truyền bầu cử trong các đợt sinh hoạt tổ nhân dân tự quản. Đây là kênh tuyên truyền trực tiếp hiệu quả nhất, giúp giải đáp kịp thời những thắc mắc của cử tri về quyền và nghĩa vụ của mình.

"Tôi thấy việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên ở nhà văn hóa rất rõ ràng. Bà con chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhau xem kỹ để chọn đúng người có tâm, có tầm giúp dân, giúp nước," ông Nguyễn Văn Thanh, một cử tri tại phường Ninh Kiều chia sẻ.

Song song với các bước chuẩn bị về thủ tục, công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng được Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai đồng bộ. Các phương án bảo vệ các điểm bỏ phiếu, xử lý các tình huống bất ngờ đã được diễn tập kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, công tác y tế cũng được chú trọng. Ngành y tế thành phố đã xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh (nếu có) và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi nhất.

img-2026-03-13-125705.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Trà An tìm hiểu về bầu cử.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất, bảo đảm cho hơn 3,1 triệu cử tri đi bỏ phiếu. Trong kỳ bầu cử này, Cần Thơ áp dụng nhiều cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý danh sách cử tri giúp hạn chế tối đa sai sót và trùng lặp. Thành phố tập huấn phần mềm quản lý thông tin phục vụ bầu cử để việc theo dõi, thống kê thuận lợi, chính xác.

Tại các khu vực bỏ phiếu, việc bố trí hòm phiếu, khu vực ghi phiếu được thiết kế khoa học, thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc "bỏ phiếu kín". Đặc biệt, các tổ bầu cử còn chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những cử tri lần đầu đi bỏ phiếu (thanh niên đủ 18 tuổi).

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ đang mở ra những cơ hội phát triển phát triển mới. Do đó, cử tri Cần Thơ đặt kỳ vọng rất lớn vào những đại biểu sắp tới. Cử tri mong muốn những người được chọn sẽ thực sự là chiếc cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, có những đóng góp thực chất để đưa Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Cần Thơ đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Những lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền lợi mà còn là gửi gắm niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững, giàu mạnh của thành phố bên dòng sông Hậu.

Ngày bầu cử đang đến rất gần. Khắp nơi trên địa bàn thành phố, từ thành thị đến nông thôn, tinh thần quyết tâm và sự đồng thuận của lòng dân đang hòa quyện, hứa hẹn một kỳ bầu cử thành công rực rỡ.

Có thể bạn quan tâm

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ thu hút đông du khách dịp hè.

Cần Thơ đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sự chuyển mình này từng bước khẳng định vững chắc vị thế, vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Nông dân xã Vĩnh Thuận Đông tất bật chăm sóc lúa với kỳ vọng một vụ mùa đạt năng suất cao.

Tạo động lực phát triển từ kinh tế hợp tác

Không chỉ duy trì thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, phát triển sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ người dân.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất.

Vĩnh Long: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động lần thứ nhất

Sáng 26/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ nhất, năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm một năm thành lập tỉnh Vĩnh Long.

Cống Cái Lớn (An Giang) chủ động vận hành bảo đảm nước cho sản xuất. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Thách thức trong bảo đảm an ninh nguồn nước

Thời gian qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu nhiều sức ép trong bảo đảm an ninh nguồn nước bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dòng chảy từ thượng nguồn thay đổi... Những thách thức này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, tiết kiệm, bền vững.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tại buổi lễ.

Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại Cần Thơ

Ngày 25/6, tại phường Phú Lợi (thành phố Cần Thơ), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Đống đất trước nhà dân ở khóm Sơn Đông, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức hàng loạt cuộc họp khẩn nhằm đôn đốc, tháo gỡ những “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông tại các địa phương cơ sở vẫn rất trì trệ.

Cù Lao Giêng tận dụng lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm sông nước.

Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống

Tỉnh An Giang xác định, lộ trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới không dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng mà hướng đến xây dựng nông thôn hiện đại, xanh, sạch, đáng sống. Phát triển kinh tế nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu.