Cần Thơ “dệt” mạng lưới an sinh

Cùng với nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, thành phố Cần Thơ đang khơi dậy phong trào thi đua phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. 

Tư vấn, giải đáp về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho các em sinh viên Trường đại học Nam Cần Thơ.
Tư vấn, giải đáp về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho các em sinh viên Trường đại học Nam Cần Thơ.

Năm 2025, thành phố đặt mục tiêu có hơn 433.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 40% lực lượng lao động trong độ tuổi, và gần 3,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 96,11% dân số.

Từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm toàn dân

Ngay sau khi hợp nhất ba đơn vị Bảo hiểm xã hội của thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp nhân sự hợp lý, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc. Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Tâm cho biết: “Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi ngay trong giai đoạn đầu vận hành”.

Năm 2025, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu mở rộng vững chắc mạng lưới an sinh xã hội, duy trì bền vững tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào cuối năm.

Cùng với việc kiện toàn bộ máy, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần củng cố an sinh xã hội. Bước đi đầu tiên là tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các xã, phường; đồng thời, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thành phố Cần Thơ.

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chỉ đạo 103 xã, phường thành lập các ban chỉ đạo tại cơ sở, bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến địa phương.

Một kết quả nổi bật là tỷ lệ người tham gia đã được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt hơn 99%; 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện tra cứu thông tin thẻ bằng Căn cước công dân gắn chíp; tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ATM tại khu vực đô thị đạt hơn 90%, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết thêm: Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động hiệu quả; chính quyền cơ sở giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến tận khu vực dân cư; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ các loại bảo hiểm. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được nâng cao.

Lan tỏa thông điệp bảo hiểm toàn dân

Ấp 3A, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ có 354 hộ và 1.461 nhân khẩu. Tại đây nhiều năm liền duy trì 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bí thư Chi bộ, Trưởng Ấp 3A Lê Thanh Hà chia sẻ: “Tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe người dân. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, người dân ý thức cao trong việc mua bảo hiểm cho bản thân và người thân. Từ năm 2019-2024, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của ấp luôn đạt 100%”.

Kết quả này có được nhờ sự vận động sát sao của cán bộ, đảng viên trong ấp, đến từng hộ dân để giải thích quyền lợi. Từ cách làm hiệu quả đó, mô hình “Ấp có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế” được nhân rộng, giúp xã Tân Hòa mở rộng độ bao phủ bảo hiểm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa Nguyễn Công Tâm cho biết: “Hằng năm, xã có hàng chục nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, tăng đều qua các năm. Năm 2020 có 30.690 người, năm 2024 tăng lên 33.906 người, đầu năm 2025 đến nay đã có hơn 32.500 người tham gia. Đây là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ trong chăm lo sức khỏe nhân dân”.

Tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe người dân. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, người dân ý thức cao trong việc mua bảo hiểm cho bản thân và người thân. Từ năm 2019-2024, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của ấp luôn đạt 100%.

Bí thư Chi bộ, Trưởng Ấp 3A Lê Thanh Hà

Nếu bảo hiểm y tế được ví như “tấm thẻ xanh” bảo vệ sức khỏe, thì bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là “khoản tích lũy” cho tuổi già an nhàn. Ở nhiều nơi, người dân đã nhận thức rõ lợi ích và chủ động tham gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy Trương Trần Trọng Hiếu cho biết: Hằng tháng, xã chỉ đạo nhân viên thu phối hợp với bảo hiểm xã hội cơ sở và các đoàn thể tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, phát tờ rơi, họp nhóm nhỏ, tuyên truyền qua Zalo, Facebook và đến từng hộ dân với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Năm 2025, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu mở rộng vững chắc mạng lưới an sinh xã hội, duy trì bền vững tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào cuối năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu các địa phương và lực lượng làm công tác bảo hiểm xã hội tăng cường vận động theo từng nhóm đối tượng, gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu này với công tác đánh giá, xếp loại cuối năm; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát triển số người tham gia, góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2025 đạt kết quả cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.