Cần sớm đưa Khu CN CNTT tập trung lớn nhất cả nước vào hoạt động

NDĐT – Đó là yêu cầu, là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu CNTT tập trung TP Đà Nẵng (DITP), do UBND TP và Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức sáng 29-3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện nhà đầu tư, đơn vị thi công tổ chức động thổ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện nhà đầu tư, đơn vị thi công tổ chức động thổ.

Đúng dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2019), tại Đà Nẵng diễn ra hàng loạt sự kiện quan trọng, với sự tham dự của đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện các Bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo các địa phương trong cả nước.

Tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine do Tập đoàn UAC (UNIVERSAL ALLOY CORPORATION ASIA PTE., LTD - Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư với tổng vốn 170 triệu USD.

Lễ thông tuyến khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với dự án Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung (DITP) do Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư trên diện tích 341 ha, thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, với tổng vốn đầu tư 121 triệu USD.

Khánh thành Khu Công nghệ thông tin giai đoạn 1, với diện tích 131 ha, tổng vốn đầu tư 1.062 tỷ đồng (47 triệu USD) và động thổ cụm công trình đầu mối gồm tòa nhà văn phòng, trụ sở làm việc… dự kiến 26 tầng, kho trưng bày, khu hội chợ triển lãm, khu công cộng với tổng diện tích hơn 87 nghìn m2 tại phân khu C của DITP do Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng trực tiếp thực hiện.

Phát biểu tại lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu CNTT tập trung (DITP), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Đây hiện là khu CNTT tập trung lớn nhất cả nước về quy mô. Việc khởi công đồng thời hai dự án lớn, là hành động hết sức cụ thể của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng, để thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Đà Nẵng phải trở thành trung tâm CNTT lớn nhất cả nước.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, từ năm 2009, Khu công nghiệp phần mềm Quang Trung tại TP Hồ Chí Minh với diện tích 43 ha bắt đầu được xây dựng, đến nay đang hoạt động rất tốt và đi đầu trong cả nước. Năm 2013, Hà Nội có Khu công nghiệp phần mềm đầu tiên diện tích 8,3 ha ở Cầu Giấy hoạt động tương đối tốt. Năm 2016, Hà Nội có tiếp Khu công nghiệp phần mềm thứ hai diện tích 43 ha, hiện đang trong quá trình lấp đầy.

Từ năm 2011, Đà Nẵng đã đưa vào hoạt động Khu công viên phần mềm tuy quy mô còn nhỏ, chỉ 1,1 ha nhưng hiện đang có khoảng 2.400 nhân lực làm việc. Hiện nay, Đà Nẵng khánh thành và bắt đầu kêu gọi đầu tư vào DITP với kỳ vọng có một Khu công nghiệp CNTT tập trung lớn nhất nước cho đến thời điểm này”.

Việt Nam hiện xếp nhóm cuối của thế giới về khả năng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cần có thêm nhiều công trình, dự án như DITP mới có thể hy vọng cải thiện.

Chính phủ luôn khuyến khích, động viên và chỉ đạo các bộ ngành, địan phương tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu mối giao thương kinh tế lớn, chú trọng phát triển các KCN phần mềm, khu công nghệ cao…Vì thế, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành T.Ư tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng trong tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, kêu gọi đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi đầu tư vào khu CNTT tập trung và khu công nghệ cao của Đà Nẵng. Góp phần nâng cao năng lực tiếp cận cuộc các mạng 4.0 không chỉ riêng của Đà Nẵng, mà của cả khu vực miền trung và cả nước.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự Lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Dự án do Tập đoàn UAC (UNIVERSAL ALLOY CORPORATION ASIA PTE., LTD - Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu thi công là Công ty DINCO E&C Với kinh phí 170 triệu USD, khi đi vào hoạt động UAC dự kiến sản xuất 4.000 trong tổng số năm triệu chi tiết máy bay vận tải và chở khách hàng đầu thế giới hiện nay.

Ông Nguyễn Trường Kỷ, Chủ tịch HĐQT, TGĐ DINCO E&C cho biết: theo tiến độ cam kết với nhà đầu tư, chúng tôi chỉ thi công trong vòng chín tháng, đầu năm 2020 nhà máy bắt đầu vận hành thử nghiệm, tháng 4-2020 chính thức hoạt động và tháng 6-2020 có thể xuất khẩu những đơn hàng đầu tiên. Vì thế, chúng tôi tập trung nguồn nhân lực, máy móc thiết bị tốt nhất, lập và kiểm soát kế hoạch hằng tuần, hằng tháng, bảo đảm với nhà đầu tư nước ngoài thi công đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Cùng ngày, Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường nối Khu công nghệ thông tin tập trung (giai đoạn 1) với khu công nghệ cao, khớp nối giao thông từ trung tâm TP qua tuyến Nguyễn Tất Thành, khu đô thị Golden Hills đến khu công nghệ cao Đà Nẵng và Khu công nghệ thông tin tập trung, đáp ứng nhu cầu đi lại của các nhà đầu tư tại hai dự án trọng điểm phía Tây Bắc Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.