Cần nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, các đại biểu Quốc hội bày tỏ mong muốn Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, rất cần các biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, rất cần các biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Cần đẩy mạnh những giải pháp ngắn hạn

Chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đánh giá cao Báo cáo của Chính phủ về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó nhấn mạnh đến những kết quả tăng trưởng những tháng đầu năm, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, đại biểu Cường cũng phân tích, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thị trường cho nhóm doanh nghiệp này chủ yếu tập trung ở trong nước.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hiện nay, thị trường thế giới bắt đầu có sự hồi phục, xuất khẩu tăng nhưng thị trường trong nước, tiêu dùng nội địa lại giảm. Chỉ số bán lẻ hàng hóa thấp nhất trong nhiều năm nay. Điều này làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn, không có thị trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải trải qua thời gian dài chịu tác động của đại dịch Covid-19. Vì vậy, khả năng phục hồi của doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã phải rút khỏi thị trường.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh này, đại biểu Cường cho rằng, cần tiếp tục các chính sách đã và đang áp dụng trước đây như chính sách tài khóa mở rộng thông qua các biện pháp giãn, hoãn các khoản nghĩa vụ đóng góp và tiếp tục giảm thuế (VAT, môi trường)… để một mặt giảm gánh nặng trực tiếp phải đóng góp, chi trả của doanh nghiệp; đồng thời cũng là các giải pháp để kích cầu, giúp tăng thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, chương trình đầu tư công, hỗ trợ của Chính phủ cũng cần phải đẩy mạnh hơn để tạo thêm cầu của doanh nghiệp lớn, từ đó tạo sự lan tỏa sang các khu vực, các doanh nghiệp khác, giúp doanh nghiệp có thị trường, tạo công ăn việc làm.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ tài chính, đại biểu đoàn Hà Nội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các khâu trung gian, cắt giảm các chi phí không chính thức của doanh nghiệp.

Theo đại biểu, một trong những khó khăn hiện nay các doanh nghiệp đang gặp phải không phải đến trực tiếp từ phía nhà quản lý doanh nghiệp mà từ khâu quản lý công, thực thi công vụ.

Theo đó, có tình trạng một số cơ quan e ngại sai phạm, không dám mạnh dạn thực thi, giải quyết các yêu cầu phát sinh của doanh nghiệp. Chính điều này trở thành một trong những rào cản làm cho các doanh nghiệp không đáp ứng được kịp thời.

Do đó, đại biểu Cường cho rằng, bên cạnh những hỗ trợ trực tiếp về mặt tài chính, cũng cần những cải cách về thể chế hành chính, đặc biệt là giải quyết các nút thắt, để các cơ quan thực thi công vụ dám nghĩ, dám làm, năng động và không sợ sai thông qua một cơ chế đặc thù, giúp cán bộ vận dụng một cách năng động và sáng tạo các quy định của pháp luật vào giải quyết các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tăng liều lượng hỗ trợ để vực dậy khối doanh nghiệp

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bày tỏ đồng tình với các nhóm giải pháp của Chính phủ, ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, chúng ta đã có luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng cụ thể các nghị định, thông tư hướng dẫn, các chính sách thì vẫn chưa đủ liều lượng để vực dậy cũng như hỗ trợ cho đầu tư của khu vực tư nhân.

“Hiện nay, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ. Tôi rất đồng tình với các giải pháp ngắn hạn, trước mắt là sẽ tiếp tục miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, cũng như là giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 2%”, đại biểu cho biết, đồng thời kiến nghị có thể tăng mức giảm thuế VAT này lên nhiều hơn nữa và thời lượng kéo dài hơn nữa.

Trong khi đó, bà Rơ Châm H′Phik, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng cho rằng, Chính phủ cần phải có những giải pháp căn cơ hơn, nhất là mở rộng cơ sở thu và thực hiện nghiêm ngặt thu thuế.

Ngoài ra, cũng cần phải có sự linh động, tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng để từ đó có thể mở rộng sản xuất cũng như khôi phục lại chuỗi cung ứng mà bấy lâu thì đang bị ảnh hưởng, tác động bởi bối cảnh bất lợi của kinh tế thế giới.

Cũng bày tỏ tin tưởng vào các giải pháp của Chính phủ, ông Lê Minh Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang nói: “Trong báo cáo của Chính phủ cũng đã nêu rất rõ 11 nhóm giải pháp để triển khai quản lý, điều hành kinh tế-xã hội cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội... Tôi cho rằng với những chủ trương, chính sách đã được định hướng như vậy sẽ mang lại kết quả rất tích cực trong thời gian sắp tới”.

Tuy nhiên, đại biểu cũng nêu rõ, cần phải nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc cả ở góc độ khách quan và chủ quan để vận hành linh hoạt, thích ứng trong thời gian tới nhằm đạt được kết quả tích cực hơn.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trả lời phỏng vấn báo chí, truyền thông bên lề Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trả lời phỏng vấn báo chí, truyền thông bên lề Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Liên quan thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở tầm vĩ mô, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cho rằng, Chính phủ cần chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, cùng các bộ, ngành bắt tay vào gỡ các cơ chế, chính sách còn vướng mắc trong thời gian vừa qua, thí dụ như các văn bản chỉ đạo chậm ban hành thì cần được kịp thời đưa vào thực hiện cho tốt, áp dụng dễ hơn.

Nữ đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc kiểm soát, bình ổn các mặt hàng trong diện quản lý, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, qua đó bảo đảm đời sống người dân, trong đó có người lao động trước tình trạng “lương chưa tăng nhưng giá đã tăng”.

“Tôi hy vọng thời gian tới, Chính phủ sẽ có biện pháp điều hành tốt hơn, quyết liệt và mạnh dạn hơn, bên cạnh các chính sách trong tầm tay của các bộ, ngành để vấn đề nào đã tốt thì cần tốt hơn, còn vấn đề nào chậm thì cần có sự khắc phục. Ngoài ra, rất cần sự phối hợp nhịp nhàng từ Trung ương tới địa phương và giữa các bộ, ngành, địa phương để chăm sóc tốt hơn cho đời sống người dân”, đại biểu Lam bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.