Cần hạn chế sử dụng loa công suất lớn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội không tổ chức các giải chạy vào ban đêm, hạn chế việc cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, để tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.
Nhiều chương trình ca nhạc biểu diễn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sử dụng loa công suất lớn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân sinh sống khu vực chung quanh. (Ảnh internet)
Nhiều chương trình ca nhạc biểu diễn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sử dụng loa công suất lớn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân sinh sống khu vực chung quanh. (Ảnh internet)

Căn cứ Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Ban hành Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, ngày 24/10, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có công văn đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bố trí, sắp xếp các hoạt động, hạn chế các hoạt động có tổ chức gian hàng không phù hợp tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Chỉ cho phép các hoạt động có tổ chức gian hàng liên quan hoạt động văn hóa-thể thao, gian hàng có thiết kế bảo đảm thẩm mỹ, không ảnh hưởng cảnh quan, môi trường và an toàn của người dân, bảo đảm an ninh, an toàn phòng, cháy khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào đêm để không ảnh hưởng cuộc sống người dân trong khu vực.

Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao hạn chế việc cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Phối hợp chặt chẽ Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm trong công tác kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội tổ chức trên không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm thực hiện đúng các quy định về độ ồn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và các quy định theo giấy phép.

Thực hiện đúng Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, bảo đảm việc lắp đặt và tháo dỡ các hạng mục phục vụ sự kiện gọn gàng, có cảnh báo an toàn nhằm bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Thời gian qua, nhiều người dân Thủ đô và cử tri quận Hoàn Kiếm phản ánh về việc các hoạt động, sự kiện tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Nhất là việc tổ chức các giải chạy vào sáng sớm (từ 3 giờ sáng), hay các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe và sinh hoạt của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Các hoạt động thi công, lắp đặt, tháo dỡ của các sự kiện thường xuyên để trang thiết bị, khung lắp gian hàng và rác thải bừa bãi mất vệ sinh môi trường, không bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông...

Ngoài ra, việc liên tục tổ chức các chương trình bán hàng, hội chợ với các quầy hàng, sản phẩm thiếu chọn lọc, khiến không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm trở nên lộn xộn, nhếch nhác.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.