Cần chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng

Góp ý vào dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), các hiệp hội, doanh nghiệp kiến nghị, cần có một chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hợp lý và thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
Các hiệp hội, doanh nghiệp kiến nghị có lộ trình phù hợp trong việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia, nước giải khát. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Các hiệp hội, doanh nghiệp kiến nghị có lộ trình phù hợp trong việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia, nước giải khát. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Quan ngại giảm sức mua

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% vào năm 2025 và tiến tới mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, Chính phủ đã xác định nhiều động lực tăng trưởng, trong đó có kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu.

Tuy nhiên, đề xuất tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với một số mặt hàng trong dự thảo Luật Thuế TTĐB (sửa đổi) đang khiến nhiều hiệp hội, doanh nghiệp băn khoăn trước ảnh hưởng đến đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Theo dự thảo mới, thuế suất TTĐB đối với mặt hàng rượu, bia có thể tăng liên tục lên tới 100% trong vòng 5 năm, đồng thời, nước giải khát có đường (có hàm lượng đường trên 5g/100ml theo Tiêu chuẩn Việt Nam) cũng được đưa vào diện chịu thuế với mức 10%.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc tăng thuế suất TTĐB một cách đột ngột có thể làm giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước - một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý IV/2024 và dự báo quý I/2025 của Tổng cục Thống kê, khảo sát cho thấy 62% doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, chế tạo và xây dựng lo ngại về “nhu cầu thị trường trong nước thấp”. Nếu sức mua tiếp tục giảm do tác động từ chính sách thuế, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong duy trì hoạt động sản xuất-kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA) Nguyễn Văn Việt cho biết, ngành đồ uống (bia, rượu, nước giải khát) là ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng, ngoài đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước còn phục vụ cho xuất khẩu, các sản phẩm của ngành có sức cạnh tranh cao trong điều kiện kinh tế hội nhập.

Ngành hiện có hàng trăm nhà máy sản xuất, kinh doanh trong ngành được phân bố trên 51 tỉnh, thành phố, tạo hàng triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp lớn cho ngân sách với khoảng hơn 60 nghìn tỷ đồng/năm, trong đó thuế TTĐB chiếm trên 40 nghìn tỷ đồng.

Bày tỏ ủng hộ và nhất quán quan điểm về sự cần thiết của việc điều chỉnh tăng thuế và sửa đổi Luật thuế TTĐB để bảo đảm nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cũng như bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng, song VBA cũng cho rằng, ngành đồ uống vốn đã chịu nhiều ràng buộc từ các quy định quản lý chuyên ngành, nếu tiếp tục tăng thuế mạnh trong bối cảnh ngành vừa mới có dấu hiệu hồi phục sẽ gây cản trở, mất đi động lực đẩy mạnh tiêu dùng để đạt của mục tiêu tăng trưởng.

Ngoài ra, một vấn đề khác được VBA đề cập là tình trạng rượu lậu, rượu không rõ nguồn gốc hiện chiếm tới 63% lượng tiêu thụ trong nước. Việc tăng mạnh thuế TTĐB có thể vô tình khiến thị trường rượu bia chính thống bị thu hẹp, tạo cơ hội cho hàng giả, hàng kém chất lượng phát triển mạnh hơn, gây thất thu ngân sách và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe người tiêu dùng.

Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (VAFIE) cảnh báo rằng, việc tăng thuế suất TTĐB và mở rộng diện chịu thuế có thể tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Theo phân tích của VAFIE, những thay đổi trong chính sách thương mại của một số thị trường xuất khẩu lớn có thể dẫn đến những chuyển dịch đầu tư ra khỏi những thị trường có rủi ro cao về thuế.

Cần hài hòa giữa chính sách thuế và mục tiêu tăng trưởng

Các hiệp hội và doanh nghiệp bày tỏ mong muốn chính sách thuế cần được xây dựng theo hướng hài hòa, không tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Các hiệp hội và doanh nghiệp bày tỏ mong muốn chính sách thuế cần được xây dựng theo hướng hài hòa, không tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% trong 6 tháng đầu năm 2025, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, và tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ khác. Trong bối cảnh này, chính sách thuế TTĐB cần được cân nhắc kỹ lưỡng để không tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Việc sửa đổi Luật Thuế TTĐB là cần thiết để bảo đảm nguồn thu ngân sách và định hướng tiêu dùng. Tuy nhiên, các hiệp hội và doanh nghiệp bày tỏ mong muốn chính sách thuế cần được xây dựng theo hướng hài hòa giữa lợi ích Nhà nước và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Trong công văn kiến nghị gửi đến cơ quan soạn thảo luật, VCCI đề xuất lùi thời điểm tăng thuế TTĐB đến năm 2028, với mức tăng hợp lý 5% mỗi 2 năm.

VBA cũng đưa ra lộ trình cụ thể, theo đó kiến nghị thời điểm hiệu lực của Luật Thuế TTĐB (sửa đổi) nên được thực hiện từ năm 2028. Đối với rượu, bia, xem xét giãn thời gian tăng thuế, mỗi 2 năm chỉ tăng quá 5% đến năm 2030. Đối với sản phẩm nước giải khát có đường, xem xét chưa nên bổ sung mặt hàng nước giải khát theo TCVN có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào đối tượng chịu thuế TTĐB.

VBA cũng kiến nghị cân nhắc sửa đổi Luật thuế TTĐB theo hướng luật chỉ quy định mang tính chất “khung” ổn định lâu dài, như quy định mức tăng tối đa hoặc nguyên tắc thu hẹp hay mở rộng đối tượng chịu thuế và “trao quyền” cho Chính phủ xây dựng và ban hành lộ trình và việc tăng thuế suất cụ thể tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Theo các hiệp hội, nếu không có sự cân đối hợp lý giữa chính sách thuế và mục tiêu phát triển kinh tế, việc tăng thuế TTĐB quá nhanh có thể triệt tiêu những nỗ lực kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ.

Hiệp hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) nhấn mạnh rằng, cần nghiên cứu kỹ mức độ tăng tỷ lệ thuế suất cũng như lộ trình tăng hợp lý để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo các hiệp hội, việc lùi lộ trình tăng thuế, áp dụng mức tăng và mở rộng diện chịu thuế một cách hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian thích ứng, bảo đảm tính khả thi của chính sách và hạn chế tác động tiêu cực đến thị trường, vừa góp phần tăng thu ngân sách, vừa hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.