Cải tiến công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm từ mía

Thị trường mía đường hiện khởi sắc, các doanh nghiệp tại Nghệ An tích cực hỗ trợ nông dân về vốn, giống, vật tư nông nghiệp… mở rộng vùng nguyên liệu; đồng thời từng bước cải tiến công nghệ, dây chuyền chế biến tạo thêm các sản phẩm ngoài đường và sau đường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
Trồng mía bằng cơ giới ở nhiều vùng nguyên liệu của NASU Nghệ An.
Trồng mía bằng cơ giới ở nhiều vùng nguyên liệu của NASU Nghệ An.

Lợi nhuận từ việc trồng mía đã giúp nông dân phấn khởi chuyển đổi cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng nguyên liệu mía. Cây mía không chỉ là cây “xóa nghèo” mà còn là cây “làm giàu” đối với nông dân các vùng nguyên liệu mía, nhất là vùng miền tây Nghệ An.

Mở rộng vùng nguyên liệu

Nghệ An là một trong những trung tâm mía đường lớn, với ba công ty sản xuất, tổng công suất hơn 14 nghìn tấn mía cây/ngày. Trong đó, đứng đầu là Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU Nghệ An), công suất 9.000 tấn mía cây/ngày, kế đến, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con và Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam.

Thời gian trước, do giá đường thấp cho nên giá mía thu mua thấp, người dân không mặn mà với việc trồng, phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy đường nên diện tích mía nguyên liệu ở Nghệ An giảm dần theo từng năm. Hai năm trở lại đây, giá đường tăng, các nhà máy có lãi và tự tin đầu tư vùng nguyên liệu, tăng giá thu mua mía nguyên liệu và có nhiều chính sách khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng, qua đó giúp nhà máy có đủ nguồn nguyên liệu sản xuất.

Tổng Giám đốc NASU Nghệ An Ngô Vân Tú cho biết: Thị trường đường có nhiều khởi sắc, doanh nghiệp có lãi, đã mạnh dạn đầu tư trở lại cho nông dân, thông qua việc liên tục đã nâng giá thu mía và các chính sách hỗ trợ người trồng phát triển vùng nguyên liệu. Nếu vụ ép 2020-2021, giá mía cơ bản tại ruộng là 900 nghìn đồng/tấn, thì hai vụ ép gần đây, giá mía liên tục tăng với giá mua hơn 1,1 triệu đồng/tấn. Vụ ép 2022-2023, giá thu mua mía cho người dân tăng lên 1,16 triệu đồng/tấn, cao nhất từ trước tới nay.

Cùng với đó, Công ty NASU Nghệ An đã hỗ trợ cho nông dân vay không lãi suất hay lãi suất ưu đãi với 30 khoản mục liên quan, từ khai hoang làm đất, chuyển đổi cây trồng khác sang trồng mía; hỗ trợ giống mía năng suất cao, thuốc bảo vệ thực vật… đến lắp hệ thống tưới; hỗ trợ nông dân đầu tư đưa cơ giới hóa vào cánh đồng mía giúp giảm chi phí sản xuất, đồng thời tăng năng suất sản xuất lên gấp nhiều lần...

Trong hai vụ ép gần đây, doanh nghiệp đã hỗ trợ không hoàn lại cho người trồng mía gần 22,6 tỷ đồng và cho vay với lãi suất ưu đãi gần 134 tỷ đồng. Nhờ đó đến nay, vùng nguyên liệu của công ty phát triển thêm được 7.283 ha mía, vượt kế hoạch 2.283 ha; nâng diện tích mía nguyên liệu dự kiến vụ ép 2023-2024 gần 13.000 ha với sản lượng mía ép khoảng 720.000 tấn. Với công suất “khủng” 800 nghìn tấn mía/năm, nhiều năm liền nhà máy đường NASU Nghệ An đều đói nguyên liệu, nhưng hiện nay, công ty đang tự tin hợp tác với nông dân để sớm phục hồi các vùng nguyên liệu đáp ứng đủ công suất nhà máy. Vụ ép 2022-2023, NASU Nghệ An đã ký hợp đồng với 15.510 hộ nông dân trồng mía.

Cùng với việc thu mua mía giá cao, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cũng có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân để phát triển vùng nguyên liệu. Phó Giám đốc công ty Nguyễn Bá Quý cho biết: Công ty cho vay đầu tư tất cả khâu sản xuất mía, từ làm đất đến thu hoạch bằng cơ giới và chăm sóc, phòng chống sâu bệnh hại mía…, Công ty hỗ trợ tối đa 20 tấn bùn mía đã qua xử lý cho một héc-ta trồng mới; hỗ trợ chi phí bốc mía lên xe 50.000 đồng/tấn; hỗ trợ khách hàng lớn, có diện tích từ 20 ha trở lên ổn định trong từng năm và trong ba năm liên tiếp. Công ty còn có chính sách riêng cho từng vùng, từng hộ để tạo động lực phát triển nguyên liệu.

Nhờ đó đến nay, diện tích mía nguyên liệu của công ty đạt hơn 6.500 ha, tăng so với niên vụ trước là 25%... Nhằm giảm lao động thủ công, tăng năng suất và giảm chi phí cho người trồng mía, các nhà máy đường đã đầu tư nhiều máy thu hoạch mía. Chỉ tính riêng Công ty cổ phần Mía đường Sông Con trong vụ ép này, đầu tư ba máy thu hoạch mía, 15 máy bốc mía và sáu thiết bị bay phun thuốc bảo vệ thực vật…

Theo tính toán, với giá mía hơn 1,1 triệu đồng/tấn mua tại ruộng và năng suất 60-70 tấn/ha, thì người trồng có lãi từ 25-30 triệu đồng/ha. Trái ngược với một số cây trồng chủ lực khác, được mùa mất giá, mía trồng đến đâu, thu mua hết đến đó, giá lại cao nên người trồng yên tâm bám mía để đầu tư chăm sóc và mở rộng diện tích trồng mía.

Ông Võ Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, huyện miền núi Anh Sơn cho biết: Hai năm nay, mía được giá, 496 hộ dân trong xã đã tận dụng các loại đất, trồng được hơn 150 ha mía, tăng hơn 20 ha so với năm trước. Người dân đã đầu tư, chăm sóc cây mía hợp lý, cho nên cho hiệu quả kinh tế cao. Với năng suất bình quân đạt 80-90 tấn/ha, người trồng mía ở Hùng Sơn lãi từ 35 đến 40 triệu đồng/ha. Trong đó, có nhiều gia đình trồng mía, đạt năng suất hơn 100 tấn/ha. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Cầm ở thôn Quang Tiến (Hùng Sơn), khi đầu tư hai ha đất bãi trồng mía cho năng suất hơn 120 tấn/ha, lãi gần 60 triệu đồng/ha...

Giá mía tăng cao, nhiều địa phương miền núi Nghệ An chỉ đạo chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía. Trong đó, huyện Quỳ Hợp đã chuyển đổi gần 1.000 ha cây cam bị dịch bệnh và một số cây trồng khác không hiệu quả sang trồng mía vừa giúp bà con có thu nhập ổn định vừa giúp cải tạo đất. Bà Phan Thị Ngân ở Công ty Nông công nghiệp 3/2 (Quỳ Hợp) cho biết: Gia đình bà đã mạnh dạn phá bỏ 10 ha cam còi cọc sang trồng mía vụ xuân 2023. Nhờ áp dụng đồng bộ các khâu cơ giới hóa làm đất, trồng, chăm sóc và bón phân bằng máy nên dự kiến cho thu nhập khá; đồng thời, giúp cải tạo đất bị nhiễm bệnh vàng lá, gân xanh Greeninh...

Nhiều nông dân bám mía để làm giàu, điển hình như ông Trần Doãn Lê, xóm 9, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, người trồng mía diện tích lớn với hơn 50 ha/vụ. Ông Lê cho biết: “Giá đường tăng cao cho nên gia đình quyết làm giàu từ cây mía. Ngoài diện tích đất của gia đình, tôi còn thuê mượn đất của người dân trong vùng và đất 5% để trồng mía. Nhờ đầu tư chăm sóc hợp lý, năng suất mía hằng năm đạt hơn 70 tấn/ha. Với giá mía thu mua tại ruộng hơn 1,1 triệu đồng/tấn, mỗi năm gia đình có lãi hơn 1,5 tỷ đồng”. Gia đình ông Lô Văn Vinh, dân tộc thiểu số ở xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp cũng mạnh dạn đầu tư trồng 22,8 ha mía cho lợi nhuận hơn nửa tỷ đồng/năm…

Ứng dụng công nghệ hiện đại

Thời gian qua, các nhà máy đường ở Nghệ An đã đưa các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao vào phát triển vùng nguyên liệu. NASU Nghệ An là nhà máy đường duy nhất tại Việt Nam xây dựng và vận hành hệ thống sản xuất giống mía sạch bệnh ba cấp. Đó là việc phục tráng sức khỏe hom giống, vừa cho năng suất cao, chất lượng tốt vừa bảo đảm sự chống chịu các bệnh do virus, vi khuẩn lan truyền qua hom giống. Đơn vị còn nhân nhanh các giống mía tốt sau thời gian khảo nghiệm so sánh diện hẹp và đánh giá diện rộng, chuyển giao ra sản xuất đại trà.

Công ty đã và đang nghiên cứu áp dụng chương trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), thông qua áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp cơ giới hóa, từ cày đất, trồng, chăm sóc và thu hoạch mía bằng máy; sử dụng máy bay không người lái (Drone) để phun thuốc bảo vệ thực vật… Nhờ đó, năng suất mía tăng dần qua các năm. Theo tính toán, thực nhập vụ ép 2022-2023 là 57 tấn/ha, nếu tính cả làm giống, ép mật và bán ngoài thì năng suất ước 70 tấn/ha. Công ty đã thuê chuyên gia xây dựng phần mềm My NASU, tăng hiệu quả trong quản lý đồng ruộng. Nhờ phần mềm này mà nhân viên NASU dễ dàng xác định được địa điểm ruộng mía của nông dân trên googlemap với tọa độ, diện tích, loại mía… Ngoài ra, nông dân sử dụng smartphone để truy cập các thông tin có liên quan như, tiền vay từ công ty; sản lượng mía ước tính; sản lượng mía đã nhập với trọng lượng bao nhiêu tấn và độ đường CCS; tiền được nhận; tra cứu tình trạng lệnh thu hoạch và xe chở mía. Đội ngũ lái xe chở mía cũng tương tác vào hệ thống này để kết nối với nông dân để chở mía nhanh chóng, kịp thời...

Công ty NASU từng được biết đến là nhà máy đầu tư dây chuyền chế biến đường với công nghệ, thiết bị hiện đại của EU. Ngoài sản xuất đường, công ty còn tận dụng nhiệt lò hơi và bã mía để đầu tư Dự án điện Co-gent, phát lên lưới điện quốc gia khoảng 35% sản lượng điện do Nhà máy sản xuất, khoảng 4MWh, tăng doanh thu cho công ty trên 10 tỷ đồng/năm. Năm 2022, công ty đầu tư 4,5 tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sản xuất đường phèn cung cấp cho thị trường. Ngoài các sản phẩm chính, công ty còn cung cấp bã bùn, tro lò cho người dân trồng mía...

Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cũng đã đầu tư năm tỷ đồng để đưa công nghệ mới vào chế biến đường tinh luyện, cho ra sản phẩm đường đẹp hơn và hạt đường to hơn so với công nghệ cũ... Với thị trường đường có nhiều khởi sắc, các công ty mía đường Nghệ An đang tích cực thực hiện các giải pháp mở rộng vùng nguyên liệu theo quy hoạch của tỉnh nhằm ổn định công suất chế biến; cải tiến công nghệ, dây chuyền chế biến tạo thêm các sản phẩm khác ngoài đường và sau đường. Cây mía đang dần là cây “làm giàu” cho vùng miền tây Nghệ An, nhất là đối với các hộ nông dân trồng nguyên liệu mía với diện tích lớn ■

Có thể bạn quan tâm

Khơi dậy tinh thần phụng sự quốc gia

Khơi dậy tinh thần phụng sự quốc gia

Để có vị thế và thương hiệu ở tầm quốc gia, doanh nghiệp, doanh nhân cần gắn liền sứ mệnh của mình với sứ mệnh phát triển đất nước. Nhất là đối với những bài toán lớn, khi một mình Nhà nước thực hiện là bất khả thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026.

Doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có tính lịch sử, từ một nước nghèo, trình độ sản xuất lạc hậu, manh mún trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. 

Khu nhà ở dành cho công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Quy mô càng lớn, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng càng cao. Từ chăm lo việc làm, nhà ở, phúc lợi đến bảo vệ môi trường, hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp coi trách nhiệm xã hội là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của đơn vị mình.

Hòa Phát nhiều năm qua luôn kiên định lấy sản xuất thép làm cốt lõi và đang mở rộng vào các sản phẩm thép chất lượng cao.

Làm chủ công nghệ, sản phẩm thép chiến lược

Với Tập đoàn Hòa Phát, lựa chọn tập trung phát triển sản xuất vào các sản phẩm thép, từ thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao đến ray đường sắt và thép đặc biệt là một cách tham gia đóng góp vào quá trình hình thành năng lực công nghiệp của quốc gia.

Các doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị rất cần nguồn vốn trung dài hạn. (Ảnh: KHÁNH ANH)

Doanh nghiệp lớn vốn phải dài

Đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị đòi hỏi doanh nghiệp có nguồn vốn ổn định trong nhiều năm. Tuy nhiên khi tín dụng ngân hàng vẫn giữ vai trò chủ đạo, còn các kênh huy động vốn dài hạn chưa phát triển tương xứng, nhu cầu “lớn lên” của doanh nghiệp tiếp tục đối mặt sức ép về kỳ hạn và chi phí.

Điều cộng đồng doanh nghiệp mong đợi

Điều cộng đồng doanh nghiệp mong đợi

Từ tháng 4/2026 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã bốn lần tổng hợp và chuyển tới các bộ, ngành hơn 210 kiến nghị, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp. 

Ngài Thomas Gass, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Sĩ cung cấp.

Củng cố tin cậy, mở rộng hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ

Từ nền tảng quan hệ ngoại giao được thiết lập năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đang mở rộng hợp tác kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ. Đại sứ Thomas Gass khẳng định việc ký kết FTA Việt Nam-EFTA là cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết chung về thương mại minh bạch và hợp tác dựa trên các chuẩn mực quốc tế.

Doanh nghiệp Việt Nam: Khát vọng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Doanh nghiệp Việt Nam: Khát vọng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất đang đặt doanh nghiệp trước một không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng thời cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú.

Chuyển hướng vì mục tiêu cao hơn

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, đồng thời hướng tới một nền kinh tế có năng suất cao hơn, kinh tế số phát triển mạnh hơn và năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao. 

Cơ quan thuế cơ sở 16 Thành phố Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử. (Ảnh: HÀ ANH)

Bước qua thuế khoán

Hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh trong cả nước đã bước qua thuế khoán được chín tháng với nhiều lợi ích như minh bạch dòng tiền, mở ra cơ hội tiếp cận tín dụng ngân hàng… Tuy vậy, hiện vẫn còn một số băn khoăn, khi các hộ kinh doanh phải làm quen với số hóa quản lý tài chính.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục

Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo hướng đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thị trường; đồng thời có chính sách khuyến khích, đãi ngộ, phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán.

Xã Tân Phước Hưng, với hơn 1.600ha mía và là một trong những vùng nguyên liệu quan trọng của thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cây mía Cần Thơ tìm đường xuất khẩu, mở lối ra cho nông dân

Từ chỗ phụ thuộc vào nhà máy đường và thương lái, cây mía ở xã Tân Phước Hưng, thành phố Cần Thơ, đang có thêm hướng tiêu thụ thông qua chế biến mía tươi cấp đông và nước mía xuất khẩu. Tuy nhiên, để cơ hội này trở thành đầu ra bền vững, bài toán liên kết vùng nguyên liệu và bảo đảm chất lượng vẫn cần được giải quyết.

[Video] Hà Nội yêu cầu rà soát, giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm

[Video] Hà Nội yêu cầu rà soát, giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách thực hiện kê khai giá cước, bảo đảm tính đúng, tính đủ các mục chi phí cấu thành giá cước vận tải; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không kịp thời điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu đã giảm.