Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là đối tác chiến lược, sẵn sàng đồng hành và tạo dựng môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn.

Nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư tại buổi gặp gỡ. (Ảnh THẾ ANH)
Nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư tại buổi gặp gỡ. (Ảnh THẾ ANH)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố vừa có buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2025. Hội nghị năm nay có chủ đề “Siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển bền vững cùng vận hội mới”.

Thủ tục hành chính còn rườm rà

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài như AmCham, EuroCham, AusCham, BritCham, ICham, JETRO, KOCHAM, SingCham… đã nêu lên nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh-đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn mới. Theo các hiệp hội, có sáu nhóm lĩnh vực trọng tâm cần được ưu tiên đẩy mạnh, cải thiện, gồm: Cải cách hành chính; hoàn thiện khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế; phát triển hạ tầng giao thông và logistics; thúc đẩy chính sách tài chính xanh và kinh tế tuần hoàn; nâng cao chất lượng nhân lực; khuyến khích chuyển đổi số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử.

Đi vào những lĩnh vực cụ thể, ông Erick Contreras, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đề xuất: Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) và tiếp tục thu hút lượng vốn FDI cao, thành phố cần tiếp tục cải thiện mức độ minh bạch và hiệu suất quản lý. Trong đó, cần đơn giản hóa và tăng tốc quy trình thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa nhanh hơn; cải thiện tình trạng ùn tắc và thủ tục xuất, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất thông qua tăng cường nhân sự và cải thiện sự kết nối. Trong giao thông đô thị, cần ưu tiên tích hợp hệ thống giao thông công cộng đa phương thức (metro, xe buýt điện) để giảm tắc nghẽn và khí thải.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam)-khu vực thành phố cho rằng: Việc tăng cường ổn định và hiệu quả chính sách nội địa là yếu tố then chốt để Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh các thách thức thương mại mới đang phát sinh. Chính quyền thành phố cần bảo đảm việc cấp giấy phép kinh doanh trong khung thời gian đã quy định; thực hiện nhất quán chính sách thuế và phí giữa các tỉnh, thành phố; đơn giản hóa thủ tục hải quan để tăng cường hiệu quả chuỗi cung ứng.

Lĩnh vực thương mại điện tử cần có khung pháp lý minh bạch và phù hợp chuẩn mực quốc tế. Vấn đề lớn nhất hiện nay là các thủ tục hành chính còn rườm rà, nhiêu khê. Điều quan trọng là cần bảo đảm tiến độ xử lý minh bạch và đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Đây là mối quan tâm hàng đầu mà Chính phủ Việt Nam nói chung và chính quyền thành phố nói riêng đang nỗ lực cải thiện, nhưng cần tăng tốc hơn nữa. Bên cạnh đó, các chính sách đôi khi còn thiếu rõ ràng. Doanh nghiệp chỉ mong cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể để có thể tuân thủ đúng quy định. Nếu Chính phủ và chính quyền thành phố tiếp tục cải thiện vấn đề này, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng cao hơn nữa.

Cam kết đồng hành với nhà đầu tư

Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Nguyễn Thanh Toàn cho biết: Thành phố đặt mục tiêu vươn lên cạnh tranh cùng các siêu đô thị hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư tham gia ở nấc thang cao trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Định hướng phát triển này được cụ thể hóa thông qua 5 mũi đột phá trọng tâm trong thu hút đầu tư, bao gồm: Thứ nhất, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm với mục tiêu thu hút dòng vốn toàn cầu và thúc đẩy các mô hình tài chính số, ngân hàng thông minh, tài sản số và công nghệ Blockchain.

Thứ hai, hình thành chuỗi đô thị thông minh vùng Đông Nam Bộ, phát triển theo hướng tích hợp hạ tầng số, giao thông thông minh, dữ liệu đô thị, năng lượng xanh và quản trị số. Thứ ba, xây dựng hành lang đổi mới sáng tạo từ thành phố Thủ Đức đến các cực công nghiệp-dịch vụ- cảng biển, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ cao. Thứ tư, phát triển cụm cảng-logistics thông minh tại khu vực Cái Mép-Thị Vải-Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics tích hợp, ứng dụng dữ liệu lớn để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm phát thải. Thứ năm, phát triển trung tâm du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Vũng Tàu-Cần Giờ.

Đối với môi trường kinh doanh-đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được khẳng định: Thành phố luôn kiên định phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp và doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố”. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị tầm khu vực và quốc tế, thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” và mô hình gia công truyền thống; hướng đến nền kinh tế tri thức, sáng tạo, xanh và số. Do đó, đang đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí và đơn giản hóa hồ sơ; thiết lập kênh đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và lãnh đạo để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư. “Thành phố cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tạo môi trường kinh doanh-đầu tư minh bạch, ổn định và thân thiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Thành công của doanh nghiệp FDI chính là thước đo cho hiệu quả công tác điều hành của chính quyền”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư chia sẻ bí quyết công nghệ, tri thức quản trị và kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực, cùng thành phố xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững và văn hóa hợp tác “đôi bên cùng hưởng lợi”.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…