Văn hóa Việt Nam lan tỏa trong môi trường đại học Nga

Văn hóa Việt Nam lan tỏa trong môi trường đại học Nga

Sự liên kết chặt chẽ giữa văn hóa và giáo dục là điểm then chốt của ngoại giao nhân dân. Giáo dục là con đường truyền tải văn hóa hiệu quả và bền vững nhất. Văn hóa là nền tảng, là "cái hồn" làm giàu thêm đời sống tinh thần trong môi trường giáo dục.

quote-copy-4585.png

Một nền giáo dục gắn kết văn hóa bản địa và giao thoa văn hóa thế giới sẽ tạo nên một thế hệ trẻ vừa tự hào dân tộc, vừa thấu hiểu quốc tế.

Đây là chia sẻ của Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Phụ trách Bộ phận Hợp tác giáo dục và quản lý du học sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, khi trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

screen-shot-2025-11-20-at-113025.png

Theo Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa, tại Liên bang Nga, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Nga tiếp tục được vun đắp qua mô hình ngoại giao nhân dân đa tầng, sinh động và hiệu quả. Trong môi trường giáo dục, văn hóa Việt Nam được quảng bá thường xuyên tại nhiều trường đại học Nga.

bieu-dien-van-nghe-tai-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-tai-saint-petersburg.jpg
Biểu diễn văn nghệ tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của mình, du học sinh Việt Nam tại Nga tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày Việt Nam” tại nhiều trường đại học danh tiếng như: Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) với 10 năm liên tiếp, Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN), Đại học Kinh tế Nga mang tên A.E. Plekhanov, Đại học Tài chính (FA) thuộc Chính phủ Liên bang Nga, Trường đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva và nhiều trường đại học khác trên toàn nước Nga.

Đây không chỉ là những sự kiện đơn lẻ mà là một “Việt Nam thu nhỏ” sống động giữa lòng nước Nga. Sinh viên giới thiệu các món ăn đặc trưng như phở, nem rán, bánh mì, bánh rán..., không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn truyền tải câu chuyện văn hóa phía sau. Cùng với đó là áo dài, các điệu múa truyền thống, nhạc cụ dân tộc và những tiết mục hiện đại thu hút bạn bè quốc tế.

Khách tham dự còn được trải nghiệm nhảy sạp, các trò chơi như ô ăn quan, ném còn, viết thư pháp hay làm tranh Đông Hồ - những hoạt động giúp cảm nhận trực tiếp nét vui tươi, gần gũi của văn hóa Việt. Triển lãm ảnh và video về danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa Việt Nam mang đến cái nhìn toàn cảnh về một đất nước vừa cổ kính vừa năng động.

Các hoạt động này mang lại giá trị kép cho cả bạn bè quốc tế và du học sinh Việt Nam. Đối với công chúng Nga và sinh viên các nước, đây là cơ hội tìm hiểu và hình thành cảm tình với Việt Nam; nhiều người bày tỏ mong muốn được tới Việt Nam, góp phần tích cực vào xây dựng hình ảnh quốc gia. Với du học sinh Việt Nam, quá trình tổ chức giúp rèn luyện kỹ năng, thắt chặt đoàn kết và đặc biệt khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Họ không chỉ đi học đơn thuần mà trở thành những “đại sứ văn hóa” chủ động.

quote-copy-3.png

Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy khái niệm “hội nhập” đã bước sang giai đoạn mới, không chỉ hòa nhập một chiều bằng cách tiếp thu văn hóa sở tại, mà là hội nhập hai chiều: vừa học hỏi tinh hoa quốc tế, vừa tự tin giới thiệu và quảng bá giá trị dân tộc. Đây là cách biến môi trường giáo dục quốc tế thành một không gian đối thoại văn hóa thực sự.

screen-shot-2025-11-20-at-113459.png

Là người luôn sát cánh với các chương trình tôn vinh văn hóa và tiếng Việt tại Nga, Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa cho biết, chuỗi hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức thường niên suốt 5 năm qua tại nhiều địa phương đã trở thành minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa mạnh mẽ của ngoại giao văn hóa-giáo dục.

Theo người phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, điểm đặc sắc và thể hiện tầm nhìn chiến lược của các chương trình này nằm ở việc mở rộng đối tượng hướng đến một cách chủ đích:

Thứ nhất, đó là chinh phục trái tim và trí tuệ Nga. Chương trình không chỉ phục vụ sinh viên chuyên ngành Việt Nam học - những người đã quen thuộc với Việt Nam và tiếng Việt - mà còn hướng tới nhóm mới rộng hơn: học sinh, sinh viên phổ thông và đại học Nga nói chung. Đây là bước đi đúng đắn và đã nhận được sự ủng hộ tích cực.

phu-nhan-ngo-phuong-ly-tham-lop-hoc-tieng-viet-tai-to-hop-da-chuc-nang-ha-noi-moskva.jpg
Phu nhân Tống Bí thư Ngô Phương Ly thăm lớp học tiếng Việt tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva.

Thứ hai, củng cố và phát huy cộng đồng gốc Việt. Những chương trình này trở thành cầu nối để thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra tại Nga tìm về cội nguồn, giữ gìn tiếng mẹ đẻ và nuôi dưỡng bản sắc Việt ngay trên đất bạn. Đây là nhiệm vụ quan trọng của ngoại giao nhân dân, góp phần gìn giữ “chất Việt” trong cộng đồng.

Thông qua các hoạt động đa dạng như thi hùng biện tiếng Việt, tìm hiểu về đất nước, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm ẩm thực, chương trình tôn vinh văn hóa Việt và tiếng Việt đã khéo léo đánh thức sự tò mò và tình cảm ban đầu của công chúng Nga. Một học sinh Nga có thể học cách viết tên bằng chữ Quốc ngữ, thử đội nón lá hay nếm vị bánh cốm Việt Nam. Những trải nghiệm gần gũi ấy trở thành những “hạt giống” đầu tiên của sự hiểu biết và yêu mến, biến một đất nước xa lạ thành hình ảnh gần gũi, sống động và hấp dẫn trong tâm trí họ.


quote-copy-4585.png

Nếu các “Ngày Việt Nam” do du học sinh tổ chức là những bức tranh sống động do chính người trẻ vẽ nên, thì các chương trình tôn vinh văn hóa và tiếng Việt do Đại sứ quán chủ trì lại đóng vai trò như một kiến trúc sư, thiết kế nên một khuôn khổ bài bản, có quy mô và chiều sâu, từ đó nhân rộng và hệ thống hóa các hoạt động ngoại giao nhân dân.


Có thể nói, nếu các “Ngày Việt Nam” do du học sinh tổ chức là những bức tranh sống động do chính người trẻ vẽ nên, thì các chương trình tôn vinh văn hóa và tiếng Việt do Đại sứ quán chủ trì lại đóng vai trò như một kiến trúc sư, thiết kế nên một khuôn khổ bài bản, có quy mô và chiều sâu, từ đó nhân rộng và hệ thống hóa các hoạt động ngoại giao nhân dân.

Cả hai hướng tiếp cận này bổ sung và hỗ trợ cho nhau, tạo thành một mạng lưới đa dạng và hiệu quả để quảng bá hình ảnh Việt Nam, biến văn hóa và giáo dục trở thành hai trụ cột vững chắc trong quan hệ hữu nghị Việt - Nga.

screen-shot-2025-11-20-at-153601.png

Một nhánh hoạt động quan trọng của ngoại giao nhân dân trong lĩnh vực văn hóa-giáo dục là việc tổ chức các chương trình giao lưu với sự tham gia của những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội - những “đại sứ văn hóa, khoa học, giáo dục” của Việt Nam. Họ là các chính trị gia, học giả, nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân và nhiều cựu du học sinh Việt Nam trưởng thành từ nền giáo dục Xô-viết và Nga.

Đóng góp của họ thể hiện không ở số lượng mà ở tầm ảnh hưởng và chiều sâu của các hoạt động hợp tác chuyên môn. Nhiều sự kiện nghệ thuật-học thuật như triển lãm tranh Việt-Nga tại Trường đại học Mỹ thuật Nga Surikov, Triển lãm tranh của cố họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân tại Trường đại học Điện ảnh VGIK hay lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Nga-Việt và triển lãm của các họa sĩ hai nước tại Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen đã tạo nên những cuộc đối thoại trực tiếp giữa giới tinh hoa văn hóa.

le-hoi-van-hoa-viet-nam-tai-khu-vuc-quang-truong-do-2.jpg
Lễ hội văn hóa Việt Nam tại khu vực Quảng trường Đỏ.
le-hoi-vhvn-tai-qtd.jpg
Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ.
ngay-hoi-tieng-viet-tai-thanh-pho-que-huong-lenin-ulyanovsk.jpg
Ngày hội tiếng Việt tại thành phố quê hương Lê-nin Ulyanovsk.
ngay-hoi-tieng-viet-tai-truong-pho-thong-488-o-saint-petersburg.jpg

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ thông qua những buổi gặp gỡ, tọa đàm giữa các chính trị gia, nhà khoa học, bác sĩ, doanh nhân và nghệ sĩ thành đạt với sinh viên Việt Nam tại Nga. Những câu chuyện về hành trình học tập, vượt khó và cống hiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng hay của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng và nhiều cựu sinh viên tiêu biểu khác đã trở thành “tấm gương sống”, giúp du học sinh hôm nay nuôi dưỡng khát vọng, củng cố niềm tự hào và ý thức trách nhiệm. Đây chính là sự kết nối xuyên suốt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, tạo nên một “dòng chảy tri thức” bền vững.

Một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động “truyền lửa” là bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Học viện Tổng thống Nga tháng 5/2025. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam tại một diễn đàn học thuật hàng đầu của Nga là vinh dự lớn, thể hiện sự coi trọng và kỳ vọng dành cho thế hệ lãnh đạo tương lai của nước bạn. Đối với du học sinh và trí thức trẻ Việt Nam, đây là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ họ phấn đấu không chỉ trở thành những chuyên gia giỏi mà còn là những công dân toàn cầu có khả năng đối thoại ngang tầm thế giới.

Một sự kiện nổi bật khác của ngoại giao văn hóa-giáo dục là Lễ hội Văn hóa Việt Nam “Sắc màu miền nhiệt đới”, diễn ra từ 25/7 đến 3/8/2025. Đây là chương trình văn hóa quy mô lớn nhất Việt Nam từng tổ chức tại Nga, thu hút gần một triệu lượt khách tại khu vực Quảng trường Đỏ. Lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nga, đồng thời khẳng định sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

ngay-viet-nam-tai-dai-hoc-ky-thuat-quoc-gia-moscow-mang-ten-bauman.jpg
Ngày Việt Nam tại Đại học Kỹ thuật quốc gia Moscow mang tên Bauman.

Với hơn 100 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ và sự tham gia của gần 200 tình nguyện viên là du học sinh Việt Nam, lễ hội đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng Nga. Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly nhấn mạnh văn hóa là cầu nối bền vững giữa hai dân tộc. Thành công của sự kiện được chính quyền và người dân Nga đánh giá cao, góp phần thúc đẩy du lịch, hợp tác kinh tế và củng cố vai trò của ngoại giao văn hóa trong tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Có thể thấy, tại Liên bang Nga, ngoại giao nhân dân trong lĩnh vực văn hóa-giáo dục giữa hai nước đã và đang được triển khai theo mô hình hiệu quả với sự phối hợp của lực lượng lưu học sinh, cộng đồng người Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tai Liên bang Nga.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của các mô hình ngoại giao nhân dân trong lĩnh vực văn hóa-giáo dục tại Nga, theo Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa, cần có một số giải pháp trọng tâm, có tính khả thi cao sau:

Thứ nhất, thành lập và hỗ trợ các câu lạc bộ “Văn hóa Việt Nam” tại các trường đại học lớn của Nga. Đại sứ quán phối hợp với Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng dẫn và hỗ trợ cho các hoạt động của câu lạc bộ về nội dung, hình thức cũng như hỗ trợ kinh phí cố định tượng trưng cho các câu lạc bộ tổ chức các "Ngày Việt Nam" tại trường.

tien-si-mai-nguyen-tuyet-hoa-trao-tang-hieu-truong-truong-hzen-sach-tieng-viet.jpg
Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa trao hoa tặng Hiệu trưởng Trường Hzen sách tiếng Việt.

Thứ hai, phát triển “Chương trình lớp học văn hóa mở” tại các trường phổ thông và đại học Nga, đưa nội dung giới thiệu Việt Nam thành một buổi học cố định trong chương trình ngoại khóa. Bên cạnh đó, cần tìm kiếm và đào tạo các “Đại sứ sinh viên”, tuyển chọn và tập cho nhóm sinh viên Việt-Nga để họ trực tiếp dẫn dắt các lớp học này.

Thứ ba, cần đưa các hoạt động về quảng bá văn hóa Việt Nam và tiếng Việt lên các nền tảng phổ biến tại Nga để truyền thông (Yandex, VK, Telegram), đăng tải các video ngắn giới thiệu Việt Nam, đất nước, con người, văn hóa, âm nhạc, ẩm thực; định kỳ tổ chức các mini-game trực tuyến (quiz) về kiến thức văn hóa Việt Nam, có giải thưởng nhỏ là voucher ẩm thực hoặc đồ lưu niệm Việt Nam để thu hút giới trẻ.


quote-copy-4585.png

Việc đầu tư vào các dự án nhỏ nhưng thiết thực, có sự tham gia chủ động của các chủ thể ở cơ sở và tận dụng công nghệ số sẽ mang lại hiệu quả lan tỏa bền vững hơn, biến ngoại giao nhân dân từ những hoạt động mang tính phong trào thành một quá trình hợp tác có chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa


Thứ tư, kết nối và khai thác hiệu quả Mạng lưới cựu du học sinh thông qua việc tổ chức các chương trình nói chuyện, gặp mặt với cựu sinh viên thành đạt (ở các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, kinh doanh), qua đó truyền cảm hứng và để hướng dẫn, tư vấn học tập và nghề nghiệp cho du học sinh.

Thứ năm, tăng cường hợp tác với các đối tác Nga ở cấp cơ sở, phối hợp tổ chức các sự kiện chung như các hội nghị, hội thảo, triển lãm và các chương trình giao lưu văn hóa.

sinh-vien-nga-hat-bai-hat-bang-tieng-viet-tai-le-ky-niem-79-nam-quoc-khanh-vn-tai-nga.jpg
Sinh viên Nga hát bài hát bằng tiếng Việt tại Lễ kỷ niệm 79 năm quốc khánh Việt Nam tại Nga.
sinh-vien-viet-nam-bieu-dien-van-nghe-tai-thanh-pho-saint-petersburg.jpg
Sinh viên Việt Nam biểu diễn văn nghệ tại thành phố Saint Petersburg.
hoc-sinh-truong-pho-thong-488-ve-quoc-ky-nga-va-vn-tren-non-la-vn.jpg
Học sinh Trường phổ thông 488 vẽ quốc kỳ Nga và Việt Nam trên nón lá Việt Nam.

Các giải pháp nêu trên tập trung vào tính cụ thể, dễ đo lường và có tính kế thừa. Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa cho rằng, việc đầu tư vào các dự án nhỏ nhưng thiết thực, có sự tham gia chủ động của các chủ thể ở cơ sở và tận dụng công nghệ số sẽ mang lại hiệu quả lan tỏa bền vững hơn, biến ngoại giao nhân dân từ những hoạt động mang tính phong trào thành một quá trình hợp tác có chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế: “Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Từ “Đường cách mệnh” năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đường cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc ra đời năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những chỉ dẫn của Người trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Bộ phim có sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Bộ phim về showbiz Việt và thông điệp “Tình yêu bao giờ cũng phải đẹp”

Vượt lên trên những góc khuất của thế giới showbiz hào nhoáng hay lớp vỏ kinh dị, giả tưởng, bộ phim “Ốc mượn hồn", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã viết nên một bài ca đầy xúc cảm về tình yêu. Ở đó, dẫu có sai lầm, ghen tuông hay khổ đau thì tình yêu cuối cùng vẫn hiện lên lung linh, hướng thiện và đầy tính nhân văn.

Họa sĩ Phan Thị Ngọc Mỹ giới thiệu về không gian bảo tàng mỹ thuật mang tên mình.

Nơi lưu giữ một phần di sản mỹ thuật Việt

Bảo tàng Mỹ thuật Họa sĩ Phan Thị Ngọc Mỹ (gọi tắt là Bảo tàng Phan Thị Ngọc Mỹ) - điểm hẹn nghệ thuật đặc biệt được lập nên bằng tình yêu và niềm mong mỏi được gìn giữ văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đường phố cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số

Sự bùng nổ của hàng loạt concert âm nhạc, chương trình giải trí và sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số thời gian gần đây cho thấy nhu cầu hưởng thụ và tương tác văn hóa của công chúng đang thay đổi mạnh mẽ.

Họa sĩ Quỳnh Thơm vẽ tại không gian triển lãm "Sắc quê 11".

"Sắc quê 11" lan tỏa sức sống từ không gian triển lãm

Triển lãm "Sắc quê 11" của họa sĩ Quỳnh Thơm tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội) đang tạo bất ngờ khi nhiều tác phẩm được sáng tác trực tiếp ngay trong không gian trưng bày cùng sự quan tâm của các nhà sưu tập trong nước, quốc tế làm nên sức sống đặc biệt cho triển lãm.

FORESTIVAL 2026 mang đến không gian nghệ thuật rực rỡ, kết hợp âm nhạc và chiều sâu di sản. (Ảnh: Ban tổ chức)

FORESTIVAL 2026: Khi âm nhạc vang lên cùng di sản và thiên nhiên Ninh Bình

Tối 30/5, Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An-Ninh Bình FORESTIVAL 2026 với chủ đề “Chiến binh bình minh” đã khép lại trọn vẹn tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình), để lại những dư âm rực rỡ nhờ sự giao thoa tuyệt đẹp giữa chiều sâu văn hóa di sản và sự đồng điệu của hàng vạn khán giả.

Đại lễ Phật đản năm 2026 chính cử hành tại Tổ đình Từ Đàm.

Thành phố Huế: Trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại tổ đình Từ Đàm

Sáng 31/5 (tức 15/4 năm Bính Ngọ), tại Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570 trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Đây là lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo thành phố Huế trong mùa Phật đản năm nay.

GS,TS Trịnh Sinh trong cuộc tọa đàm "Sắc màu văn hóa" diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản văn hóa là hồn cốt của sức mạnh mềm Việt Nam

Kỷ nguyên số mở ra cơ hội lan tỏa văn hóa Việt Nam trên phạm vi toàn cầu nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc gìn giữ bản sắc dân tộc. Trong đó, di sản văn hóa là giá trị cốt lõi cần được bảo tồn, số hóa và phát huy để trở thành nguồn lực của công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia.  

Ca sĩ Long Nhật cùng Sơn Ngọc Minh và 69 đối tượng bị bắt. (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Trách nhiệm xã hội và đạo đức của nghệ sĩ

Những ngày qua, thông tin một loạt tên tuổi trong giới showbiz vướng vòng lao lý vì sử dụng chất cấm đã gây dậy sóng dư luận. Vụ việc “nóng” đến mức kéo theo tâm lý hoài nghi lan rộng trong công chúng, khiến một số nghệ sĩ phải chủ động tự xét nghiệm ma túy để tránh đồn đoán, bảo vệ hình ảnh cá nhân.

MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống thu hút hàng triệu view, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa trên nền tảng số

Ngày 27/5, Cục Điện ảnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và YouTube chính thức công bố chương trình hợp tác nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái nội dung số.

Tiết mục "Xa khơi" có sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp truyền thống qua đêm diễn mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn đã tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của âm nhạc dân tộc qua đêm diễn chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 17 năm thành lập Dàn nhạc.

Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới của UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia phát biểu tại hội thảo.

Đề xuất giải pháp, nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản tư liệu điện ảnh

“Lưu trữ, bảo quản tư liệu hình ảnh động - Thực trạng và giải pháp” là chủ đề cuộc hội thảo do Viện Phim Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo các đơn vị Cục, Vụ, Viện, nhà trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị điện ảnh, lưu trữ trong cả nước.