Các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa đề phòng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài

Dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc do mưa lũ tại nhiều xã, phường tại các địa phương trên. 

(Ảnh minh họa: ANH QUÂN)
(Ảnh minh họa: ANH QUÂN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ sáng 19/11 đến 5 giờ sáng 20/11), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to như: Lộc Tiến 105,6mm (Huế); Tam Trà 262mm (Đà Nẵng); Ba Điền 169mm (Quảng Ngãi); xã Canh Hòa 249mm (Gia Lai); Sơn Thành Đông 649mm (Đắk Lắk); Suối Sung-Hoa Sơn 642,6mm (Khánh Hòa);...

Trong 14 giờ qua (từ 15 giờ chiều 19/11 đến 5 giờ sáng 20/11), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Đạ Chais 2 148,8mm, Đạ Chais 5 127,4mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau Huế và Đà Nẵng 10-30mm có nơi trên 50mm; Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng 20-50mm, có nơi trên 70mm; Đắk Lắk và Khánh Hòa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường:

Huế: Phú Lộc; Chân Mây-Lăng Cô; A Lưới 5, Lộc An.

Đà Nẵng: Núi Thành, Phú Ninh, Tam Mỹ, Trà Liên; Chiên Đàn, Đức Phú, Nam Trà My, phường Sơn Trà, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Xuân, Thạnh Bình, Tiên Phước; Đồng Dương, Hiệp Đức, Hùng Sơn, Lãnh Ngọc, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, Phước Hiệp, Tây Hồ, Thăng Phú, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An.

slo.jpg
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Quảng Ngãi: Ba Động, Ba Vinh, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín; Ba Tô, Bình Minh, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Mộ Đức, phường Sa Huỳnh, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây, Vệ Giang; Ba Dinh, Ba Gia, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Bình Chương, Cà Đam, Khánh Cường, Kon Plông, Lân Phong, Măng Bút, Măng Đen, Nghĩa Giang, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang.

Gia Lai: An Hòa, An Nhơn Tây, Canh Vinh, Cát Tiến, Đề Gi, Hội Sơn, Ia Dreh, Ia RSai, Ngô Mây, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Tây, Phù Cát, Phú Túc, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Uar, Vân Canh, Xuân An; Ân Hảo, An Lão, An Lương, Ân Tường, An Vinh, Bình An, Bình Dương, Bình Phú, Đăk Song, Hòa Hội, Hoài Ân, Ia Rbol, Ia Sao, phường An Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Bắc, phường Tam Quan, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Tây Sơn, Tuy Phước Bắc; Al Bá, An Toàn, Bình Hiệp, Bình Khê, Canh Liên, Chơ Long, Chư A Thai, Chư Pưh, Cửu An, Đak Pơ, Ia Hiao, Ia Hrú, Ia Le, Ia Pa, Ia Tul, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, Kông Chro, Lơ Pang, phường An Bình, phường An Khê, phường Ayun Pa, phường Bình Định, Phú Thiện, Pờ Tó, SRó, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ya Hội, Ya Ma.

Đắk Lắk: Cư M’ta, Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Dang Kang, Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Ly, Ea Ning, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Trang, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Krông Á, Krông Bông, Krông Pắc, M’Drắk, phường Bình Kiến, phường Đông Hòa, phường Sông Cầu, phường Tuy Hòa, phường Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Phú Xuân, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tân Tiến, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa, Vụ Bổn, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Phước, Xuân Thọ, Yang Mao; Cuôr Đăng, Dliê Ya, Dray Bhăng, Ea Drăng, Ea Drông, Ea Hiao, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Tul, Hòa Sơn, Krông Búk, Krông Năng, phường Buôn Hồ, phường Cư Bao, phường Tân An, Pơng Drang, Quảng Phú; Buôn Đôn, Cư M’gar, Cư Pơng, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dur KMăl, Ea Bung, Ea H’Leo, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea M’Droh, Ea Na, Ea Nuôl, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Phú, Ia Lốp, Ia RVê, Krông Ana, Krông Nô, Liên Sơn Lắk, Nam Ka, phường Buôn Ma Thuột, phường Ea Kao, phường Tân Lập, phường Thành Nhất, Xuân Lãnh.

Khánh Hòa: Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Đại Lãnh, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Hòa Trí, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Ninh Sơn, phường Ba Ngòi, phường Bắc Cam Ranh, phường Bắc Nha Trang, phường Cam Linh, phường Cam Ranh, phường Đông Ninh Hòa, phường Hòa Thắng, phường Nam Nha Trang, phường Nha Trang, phường Ninh Hòa, phường Tây Nha Trang, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Thuận Bắc, Trung Khánh Vĩnh, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng; Ninh Hải; Cà Ná, phường Đô Vinh, Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Nam.

Lâm Đồng: Lạc Dương, phường Lang Biang-Đà Lạt; Đam Rông 3, Đam Rông 4, D'Ran, phường Cam Ly-Đà Lạt, phường Lâm Viên-Đà Lạt, phường Xuân Hương-Đà Lạt, phường Xuân Trường-Đà Lạt; Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đắk Wil, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đinh Văn Lâm Hà, Đơn Dương, Hiệp Thạnh, Ka Đô, Krông Nô, Liên Hương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Đà, Nam Dong, Nam Hà Lâm Hà, Nâm Nung, Phan Rí Cửa, Phú Sơn Lâm Hà, Quảng Hòa, Quảng Lập, Quảng Phú, Quảng Sơn, Tà Đùng, Tà Năng, Tân Hội, Tuy Phong, Vĩnh Hảo.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.