Các thầy, cô giáo luôn là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Sáng nay (5/9), tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội), đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 của thầy cô giáo và học sinh, sinh viên Trường Hữu Nghị T78, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo luôn “là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai giảng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai giảng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thầy cô giáo là những người tâm huyết, trách nhiệm với nghề, “cô thầy như mẹ cha”, hết mực yêu thương, dạy dỗ tận tình; “không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, động lực để các em say mê học tập, khám phá chân trời mới của tri thức”.

Đến dự lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước bạn Lào tại Việt Nam Sẻng-Phết-Hùng-Bun-Nhuông; lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò Trường Hữu Nghị T78 đạt được suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Được Bác Hồ và Ban Bí thư thành lập năm 1958, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào, suốt 65 năm qua, được sự quan tâm, chăm lo của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam, Lào, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của nhân dân nơi trường đóng chân, các thế hệ thầy và trò Trường Hữu Nghị T78 đã nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã đào tạo hàng vạn lưu học sinh Lào.

Theo báo cáo của nhà trường, nhiều lưu học sinh đã trưởng thành, giữ trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào từ Trung ương tới địa phương, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào tươi đẹp, củng cố, vun đắp làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng giáo dục, xem đây là quốc sách hàng đầu luôn dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Những phần thưởng cao quý của nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước hai nước trao tặng đã khẳng định Nhà trường là địa chỉ giáo dục tin cậy, là mái nhà chung nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, là cầu nối gắn kết, vun đắp thêm tình hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam-Lào và góp phần hiệu quả cụ thể hóa các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thật tốt công tác dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng quà cho các em học sinh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng quà cho các em học sinh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng giáo dục, xem đây là quốc sách hàng đầu luôn dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo đảm tất cả các em học sinh, dù ở đồng bằng hay ở miền núi, biên giới, hải đảo, ai cũng được học hành, tiếp cận giáo dục công bằng.

“Đây là nền tảng căn bản nhất để giải phóng con người khỏi nghèo nàn, lạc hậu, để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, xây dựng đất nước giàu mạnh”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, năm học 2023-2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

65 năm xây dựng và phát triển trường đã đào tạo hơn 2,7 vạn lưu học sinh cho nước Bạn Lào. 27 năm làm nhiệm vụ giáo dục dân tộc, quy mô trường lớp không ngừng tăng, từ số lượng học sinh khóa đầu tiên chưa tới 100 em, đến năm học 2022-2023 quy mô học sinh dân tộc nội trú của trường tăng lên 1050 em.

Tiến sĩ Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng trường Hữu Nghị T78

Dịp này, biểu dương ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực; thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh; xây dựng văn hóa học đường; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dưới mái Trường Hữu Nghị T78, học sinh Việt Nam và lưu học sinh Lào dù đến từ nhiều vùng miền xa xôi khác nhau, mang theo những nét đặc trưng văn hóa đa dạng phong phú, nhưng các em hãy xem đây là mái nhà chung, tất cả như anh em một nhà, quý trọng, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo”, noi theo các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu "học chăm, học giỏi" (như lời căn dặn của Bác Hồ khi tới thăm lúc thành lập trường), rèn luyện tốt, trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đóng góp cho quê hương, đất nước, vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt “có một không hai” Việt Nam-Lào.

Để Trường Hữu Nghị T78 tiếp tục có những bước phát triển mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của hai Đảng, hai Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm, dành tình cảm đặc biệt, tạo điều kiện mọi mặt, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn để các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên yên tâm học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời chúc tập thể nhà trường Trường Hữu Nghị T78 nói riêng và toàn thể thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành giáo dục luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học mới.

Tính đến nay, có hàng vạn học sinh dân tộc tốt nghiệp tại trường, tiếp tục vào các trường đại học, học viện học tập, đây là nguồn nhân lực chất lượng đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương.

Trường được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Nhà nước Lào tặng: Huân chương Itxala hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba… cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ và các bộ ngành hai nước.

Tiến sĩ Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Hữu Nghị T78
Theo báo cáo, Trường Hữu Nghị T78 đã đào tạo hơn 2,7 vạn lưu học sinh Lào; trong đó nhiều lưu học sinh đã trưởng thành, giữ trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào như: nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith; nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong; nguyên Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou; Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane... qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào tươi đẹp, củng cố, vun đắp, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Sáng 30/11 (giờ Việt Nam), tại Ấn Độ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027. Tại Đại hội, 50 đại biểu chính thức đã đại diện khoảng 400 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Phật giáo bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I.