Các nhà làm phim Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện ảnh

Những kinh nghiệm phát triển điện ảnh từ nhiều nhà làm phim kỳ cựu, nhà nghiên cứu, quản lý điện ảnh của Hàn Quốc đã được chia sẻ trong khuôn khổ Hội thảo “Điện ảnh Hàn Quốc – Bài học thành công quốc tế và kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh”.

Các nhà làm phim Hàn Quốc và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện ảnh.
Các nhà làm phim Hàn Quốc và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện ảnh.

Học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng khẳng định: “Hội thảo rất thiết thực vào thời điểm này vì hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nền công nghiệp điện ảnh, ngành được đánh giá là mũi nhọn của công nghiệp văn hóa. Chúng tôi vẫn cần học tập kinh nghiệm của rất nhiều nền điện ảnh anh em mà trong đó Hàn Quốc là một tấm gương sáng giá để nhiều nền điện ảnh quốc tế học tập”.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cũng chia sẻ rằng, khi chọn chùm phim trong Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, Ban tổ chức có rất nhiều suy nghĩ, khi so sánh phim Hàn Quốc và phim Việt Nam cùng sản xuất những năm 60 có nhiều điểm tương đồng, nhưng vài thập kỳ sau, điện ảnh Hàn Quốc đã có sự phát triển như vũ bão, đặc biệt là làn sóng Hallyu phát triển toàn cầu đã làm bùng lên sức hút của điện ảnh Hàn Quốc. Không nền điện ảnh nào có thể làm được như vậy, khi vừa phát triển thương mại, vừa phát triển nghệ thuật. Hàn Quốc đã làm nhiều nền điện ảnh quốc tế ngả mũ.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho rằng, sự phát triển đó không phải vài năm đã có được, mà được tích lũy từ những chính sách, sự phối hợp của các địa phương, đặc biệt là tầm nhìn của các nhà quản lý điện ảnh Hàn Quốc để đưa được điện ảnh nước nhà ra nước ngoài.

“Điều khiến tôi cảm thấy tâm đắc nhất là việc các bạn có thể kể câu chuyện nhân dân, cuộc sống, dân tộc Hàn Quốc bằng thứ điện ảnh mà những người làm điện ảnh và khán giả khắp nơi trên thế giới cảm thấy yêu thích, kính nể. Tôi cũng mong những nhà làm phim của chúng tôi và các quốc gia ASEAN sẽ đúc rút được những bài học và kinh nghiệm” – Giám đốc Liên hoan phim bày tỏ.

cacctlhpbusan3.jpg
Ông Kim Dongho nói về giai đoạn đầu của điện ảnh Hàn Quốc.

Chia sẻ về sự phát triển của điện ảnh Hàn Quốc trong thập niên 80, ông Kim Dongho, người sáng lập Liên hoan phim Busan cho biết, yếu tố dẫn đến sự thành công trong những năm 80 gồm sự xuất hiện của một “làn sóng mới” – với những đạo diễn như Park Kwang-su, Jang Sun-woo… Họ là những đạo diễn trẻ, mang trong mình tham vọng tạo ra những bộ phim thực sự.

Sau đó, vào năm 1996, tiếp tục xuất hiện những đạo diễn mới như Kim Ki-duk, Hong Sang-soo, Lee Chang-dong… Đó là một giai đoạn liên tục xuất hiện những nhân tài như vậy. Đến những năm 1999, điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục có thêm nhiều bộ phim đa dạng hơn nữa.

Năm 1996 thì Liên hoan phim Busan ra đời, theo ông Kim Dongho là nhằm giới thiệu những đạo diễn trẻ, những bộ phim mới ra thị trường thế giới. “Cần phải cho thế giới biết nhiều hơn về điện ảnh Hàn Quốc” – ông nói.

cacctlhpbusan2.jpg
Ông Park Kwang Su, Chủ tịch Liên hoan phim Busan.

Ông Park Kwang Su, Chủ tịch Liên hoan phim Busan cho biết, khoảng những năm 1980, thế hệ những người làm phim trẻ của Hàn Quốc khi đó mong muốn làm thế nào để điện ảnh Hàn Quốc có tiếng nói rõ ràng với thế giới chứ không chịu số phận một nền điện ảnh im tiếng nữa.

Thời kỳ này, Hàn Quốc cũng đang xây dựng nhiều công ty sản xuất phim, nhưng vấn đề là các đạo diễn mới gần như không thể sử dụng lại những gì đã có trước đó, phải thay đổi toàn bộ hệ thống, nhân lực làm phim.

“Những người mới phải xây dựng lại từ đầu – từ nhân lực đến ngôn ngữ làm phim. Rất nhiều người trong số đó là những đạo diễn được đào tạo từ nước ngoài, và chúng tôi cùng nhau bắt đầu lại như vậy” – ông Park Kwang Su nói.

Vai trò quan trọng của Chính phủ

Tiến sĩ Park Hee Seong - Nhà nghiên cứu Phòng Chính sách, Nghiên cứu và Phát triển, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) nhấn mạnh vai trò của Chính phủ trong sự phát triển của điện ảnh Hàn Quốc.

“Chính phủ đã hỗ trợ rất nhiều. Chúng tôi đang hỗ trợ các nhà làm phim Hàn Quốc, và thật sự đã có một sự thay đổi lớn từ năm 1999. Khi đó, vai trò của KOFIC được tái cấu trúc – với 9 thành viên giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà làm phim và tập hợp tất cả những người có liên quan đến quá trình sản xuất phim lại với nhau”.

Ngoài việc là cơ quan trực tiếp hỗ trợ cho quá trình làm phim, KOFIC còn đưa vai trò của những người trực tiếp làm phim trở thành yếu tố then chốt, KOFIC chỉ hỗ trợ, chứ không can thiệp vào nội dung hay quá trình sáng tạo.

Bà Park Hee Seong chia sẻ, KOFIC đầu tư trực tiếp vào con người – tức là phân bổ ngân sách cho các nhà làm phim. Việc tạo ra các khoản đầu tư như vậy không hề dễ dàng, nhưng KOFIC nỗ lực tập hợp các cơ quan công, cùng tìm cách sử dụng ngân sách để hỗ trợ các nhà làm phim tư nhân. Số tiền đó được dùng để đầu tư cho quá trình sản xuất phim. Thứ hai là việc quản lý doanh thu từ bán vé, theo dõi và tính toán doanh thu để biết khi nào thì có thể thu hồi lại khoản đầu tư ban đầu.

Bên cạnh đó, KOFIC cũng tổ chức các học viện – các “academy” – chuyên về đào tạo làm phim, nhằm nâng cao năng lực cho những người trong ngành.

Bà Ngô Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch BHD khẳng định, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, không thể thiếu những tài năng điện ảnh. “Tôi nghĩ, con người là yếu tố quan trọng nhất. Như Hàn Quốc – họ biết kết hợp văn hóa truyền thống với công nghiệp điện ảnh hiện đại, và chính điều đó đã giúp điện ảnh Hàn thành công trên toàn cầu”.

Như vậy, nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Hàn Quốc, có thể thấy rõ rằng, để có được những kết quả như ngày hôm nay, là nỗ lực không chỉ của riêng ngành điện ảnh, mà từ nhiều phía, đặc biệt là sự hỗ trợ của Chính phủ và sự vươn lên của các nhà làm phim, diễn viên nhiều thế hệ trong việc tự làm mới mình, tháo bỏ những rào cản và xác định rõ ràng mục tiêu tiến ra thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.