Phim chiến tranh sau ngày đất nước thống nhất: Những góc nhìn mới

Không ngoài dự đoán, bộ phim chiến tranh đình đám của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” đã được các nhà nghiên cứu, nhà làm phim đưa ra phân tích nhiều nhất tại hội thảo “Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày thống nhất đất nước”.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)
Cảnh trong phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025.

Một trường hợp thành công đặc biệt

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, doanh số phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là một huyền thoại.

Bộ phim chính thức công chiếu trên hệ thống các rạp toàn quốc vào ngày 4/4 và suất chiếu cuối cùng của phim này kết thúc vào ngày 31/5. Theo thông tin trên các báo, trong 2 tháng phát hành, phim có doanh thu 172 tỷ đồng.

“Nếu so sánh với “Đào, Phở và Piano” một bộ phim cùng thể loại được công chiếu vào năm 2024 với doanh số 20,8 tỷ đồng (theo nguồn Cục Điện Ảnh) thì có thể nói, doanh số của 'Địa đạo' là một huyền thoại”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch nhận xét.

Mặc dù không thể tìm được một con số thống kê chính xác nhưng nếu tạm lấy tổng doanh thu của phim "Địa đạo" chia cho giá vé trung bình ở Việt Nam (dao động trong khoảng từ 80.000 đến 120.000 đồng) thì riêng tại hệ thống rạp, bộ phim chiến tranh này đã thu hút được 1,7 triệu lượt người xem.

“Từ một chiều so sánh thì tiểu thuyết Việt Nam đương đại, kể cả những tiểu thuyết được giải thưởng có uy tín, được dư luận đánh giá cao hoặc gây tranh cãi và kể cả được tái bản thì không có đầu sách nào được in quá 10.000 bản in cho tất cả các lần xuất bản. Đặt cạnh nhau 2 con số nói trên, cũng vẫn có một giá trị nhất định để nói về quy mô nhóm tiếp nhận điện ảnh và văn học”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch nói.

diadao-8785-2395.jpg
Cảnh trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã nhận xét, phim “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” là phim chiến tranh thuần tuý mang đậm âm hưởng anh hùng ca. Sự khác biệt của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong phim là chủ đích chọn bối cảnh hẹp đến mức bức bối, gây được cảm thức logic về nhu cầu của các nhân vật cần phải đứng lên, cần phải vùng dậy để giải quyết triệt để sự bức bối mà họ bị buộc phải chấp nhận tạm thời để sinh tồn và chiến thắng.

Bà Trịnh Thanh Nhã cho rằng, ngoài những tư liệu khá chân thật mà Bùi Thạc Chuyên đã được tiếp cận một cách chủ động trong suốt 10 năm ấp ủ kịch bản, cùng với việc thực hiện một dự án phim tài liệu 3D về địa điểm này, anh đã có một sự chuẩn bị khá thấu đáo khi tiêu tốn tới hơn 50 tỷ đồng thực chi cho phim và khoảng hơn nửa số kinh phí đó nữa cho chiến dịch truyền thông.

“Mặc dù nội dung phim không có gì mới, nhưng cách thể hiện chân thực của bối cảnh phim, với những tình huống kịch khá bài bản, những chi tiết bom rơi đạn nổ, bơm nước làm ngập đường hang…, phim cũng rất “đậm chất Chuyên” trong các cảnh nóng khá nuột và tế nhị… tất cả đã khiến bộ phim khác lạ, gây chú ý lớn trong dư luận”, bà Trịnh Thanh Nhã nói.

Còn với nhà văn Châu La Việt, phim “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” đã nhắc nhớ tới cuộc chiến giành độc lập dân tộc một cách đậm chất sử thi và anh hùng ca. Phim cũng gây tiếng vang lớn khi đem lại doanh thu lớn nhất mọi thời đại đối với một phim lịch sử cách mạng

Những góc nhìn của đạo diễn trẻ về phim chiến tranh

Khi chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, đã có những tiếng nói mới, những góc nhìn mới trong các tác phẩm điện ảnh đề tài chiến tranh, hầu hết đến từ các đạo diễn trẻ, thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh.

Đạo diễn Đào Duy Phúc cho rằng, những năm 2000, chiến tranh đã kết thúc gần ba thập kỷ, độ lùi về thời gian đã giúp các đạo diễn trẻ chiêm nghiệm, khiến họ bộc lộ những cái nhìn thấu đáo, khách quan hơn. Chiến tranh không chỉ là tấm huân chương lấp lánh mà còn là những góc khuất đằng sau nó.

Trong dòng chảy ấy, các đạo diễn trẻ ngày nay đang đối diện với một thách thức lớn: làm mới đề tài chiến tranh, cách mạng sao cho vừa trung thành với lịch sử, vừa gần gũi với cảm quan thẩm mỹ đương đại.

Theo đạo diễn Đào Duy Phúc, trước hết, việc đạo diễn trẻ tiếp cận đề tài chiến tranh cách mạng mang lại một góc nhìn khách quan và nhân bản. Họ không trực tiếp trải qua chiến tranh nên có thể thoát khỏi lối kể sử thi hóa. Khác với phim chiến tranh giai đoạn trước, chủ yếu mang âm hưởng tụng ca, một số đạo diễn trẻ đã lựa chọn đề tài hậu chiến làm nên những bè trầm trong bản nhạc, chủ yếu đi sâu vào những góc khuất của số phận, những khoảng lặng của chiến tranh với những nỗi đau giằng xé của người ở lại.

Đạo diễn Đào Duy Phúc lấy thí dụ về một đạo diễn trẻ là Đặng Thái Huyền với bộ phim "Người trở về" (2015) kể câu chuyện của một nữ quân nhân trở về sau chiến tranh, đối diện với những mất mát, ám ảnh và cảm giác lạc lõng trong đời sống hòa bình. Cô có cách nhìn về đề tài chiến tranh cách mạng sâu sắc và đầy cảm xúc, đặc biệt là trong việc thể hiện nỗi đau và khó khăn của người phụ nữ hậu chiến. Với “Người trở về”, Đặng Thái Huyền đã dành 200% sức lực làm bộ phim này, chỉ để chứng minh rằng những người trẻ có thể làm tốt phim về đề tài cách mạng.

Sắp tới, Đặng Thái Huyền cũng cho ra mắt một bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng mang tên “Mưa đỏ”, dự kiến khởi chiếu dịp 2/9.

Đạo diễn Đào Duy Phúc cũng nhắc đến đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, với những bộ phim như “Đường thư”, “Những người viết huyền thoại”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường lên Điện Biên”, khẳng định mình ở thể loại phim vốn được “đóng đinh” cho những đạo diễn gạo cội ở thế hệ đi trước.

Các bộ phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng không làm theo tính khẩu hiệu tuyên truyền, mà là câu chuyện nghệ thuật mang tính giải trí cao, đi sâu vào số phận nhân vật, chiến tranh chỉ là cái nền để thể hiện câu chuyện của đạo diễn.

Nói về góc nhìn của các đạo diễn thế hệ sau về đề tài chiến tranh, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng, phim chiến tranh ngày nay có tính đối thoại, từ sau năm 1975 đến nay, các nhà làm phim có điều kiện để nhìn chiến tranh một cách bao quát hơn.

Phim chiến tranh không còn là "vùng cấm" nữa, có thể đưa ra những góc nhìn, những quan điểm, chạm đến những góc khuất mà phim trước đây chưa đề cập đến, không đơn tuyến nữa mà đã có những góc nhìn từ phía đối phương, hay những góc nhìn mới chưa từng có.

“Trước đây phim chiến tranh chỉ theo một hướng tuyên truyền, thì ngày nay phim đã trở thành một sản phẩm thương mại, có bán vé, có đối thoại sòng phẳng với khán giả. Chính sự đối thoại sòng phẳng này đã khiến các nhà làm phim có cơ hội làm phim chương trình tốt hơn”, nhà làm phim Đặng Thái Huyền nhận xét.

truyen-thuyet-ve-quan-tien-2.jpg
Phim "Truyền thuyết về Quán Tiên".

Những góc nhìn mới này cũng đang góp phần làm thay đổi cách tiếp cận khán giả của phim đề tài chiến tranh hiện nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch cho rằng, các đạo diễn đã góp phần làm mới diễn ngôn anh hùng chủ nghĩa về chiến tranh, đa dạng hoá trong những giới hạn của mình cái nhìn về quá khứ, phức tạp hoá nhận thức về con người trong chiến tranh và đặc biệt, kể lại được những câu chuyện nhân bản về chấn thương hậu chiến.

“Tuy vậy, để có thể tạo nên được sự phát triển của dòng phim này, cần một sự cởi mở đồng thời trong cơ chế quản lý cũng như đầu tư cho điện ảnh để khuyến khích được dòng phim độc lập và tạo nên một chân trời đón đợi cởi mở hơn với những tác phẩm điện ảnh về chiến tranh”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch nói.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng đồng tình với ý kiến này, khi cho rằng, phim về đề tài chiến tranh cách mạng ở Việt Nam cần tiếp tục đầu tư, “nhưng không phải tái hiện lại vinh quang cũ mà là tiếp tục giải mã những góc khuất mà chúng ta chưa được biết, từ đó tạo ra những đối thoại mới với quá khứ và với chính những nhà làm phim”.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: ANH TUẤN)

Vững vàng hành trình theo chân Bác

Từ suối Lênin, núi Các Mác, từ chiếc bàn đá “chông chênh dịch sử Đảng”, Cao Bằng hôm nay đang tiếp nối hành trình theo chân Bác với tâm thế chủ động, vững vàng. Mảnh đất nơi cội nguồn cách mạng - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử thiêng liêng - đang từng ngày đổi thay với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đôi giày truyền thống của người Xạ Phang nổi bật với hoa văn thêu tay tỉ mỉ. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Giữ nghề làm giày thêu “liển hài” ở bản vùng cao Điện Biên

Ở bản Huổi Lèng, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên, người Xạ Phang vẫn bền bỉ gìn giữ nghề làm giày thêu truyền thống. Trong tiếng Xạ Phang, đôi giày thêu được gọi là “liển hài”, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân và phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Điểm nhấn của đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Hà Ny, Trúc Vy, Cộng đồng “hát cùng Ukulele” và Hợp xướng “Thanh La” ca vang những bài hát ngũ cung và thiền ca.

Âm nhạc ngũ cung nuôi dưỡng cảm xúc trẻ thơ

Giữa nhịp sống hiện đại và sự phát triển mạnh của các nền tảng số, nhiều phụ huynh mong muốn tìm kiếm những sản phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng, phù hợp với trẻ nhỏ. Dự án âm nhạc "Nâng niu lời yêu thương" được thực hiện với kỳ vọng mang đến những giai điệu giàu tính kết nối, giúp nuôi dưỡng cảm xúc và đời sống tinh thần cho trẻ em.

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ sẽ biểu diễn ca khúc "Lá đỏ" tại chương trình nghệ thuật "Trường Sơn - những năm tháng không quên".

Chương trình nghệ thuật về Trường Sơn hội tụ năm giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng

Năm giọng hát tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng là các Nghệ sĩ Nhân dân: Mạnh Hà, Quang Huy, Quang Thọ, Dương Minh Đức, Tố Uyên sẽ cùng biểu diễn trên sân khấu chương trình nghệ thuật “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” sáng 19/5, tại rạp Ngọc Khánh của Viện Phim Việt Nam (523 phố Kim Mã, Hà Nội).

Triển lãm giới thiệu di sản tư liệu quý của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) hiện lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội - Viện Thông tin Khoa học xã hội.

Di sản tư liệu gần trăm năm tuổi và sức sống hôm nay

Trưng bày “Di sản tư liệu EFEO: Từ dấu ấn lịch sử đến giá trị đương đại” giới thiệu tới công chúng không chỉ những di sản tư liệu quý có tuổi đời gần 100 năm, mà còn đem đến những hình ảnh sống động về di sản hiện hữu trong đời sống hôm nay.

Các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu về Xẩm chia sẻ trong chương trình.

Xẩm hồi sinh trong không gian sáng tạo mới

Vừa qua, tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật "Sắc Xẩm" do sinh viên Khoa Viết văn-Báo chí, Trường đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức đã mang đến không gian trình diễn giàu tính sáng tạo, đưa nghệ thuật hát Xẩm hòa quyện cùng thời trang, ánh sáng và âm nhạc đương đại.

Đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về cuộc thi. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát động cuộc thi phim ngắn AI

Ngày 18/5, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi phim ngắn AI với chủ đề: “Huyền thoại Việt qua lăng kính AI” lần 1 năm 2026 (Vietnam AI Film 2026 lần 1).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhiều hoạt động triển lãm kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026).

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày.

Khai mạc không gian trưng bày "Di sản tư liệu EFEO: Từ dấu ấn lịch sử đến giá trị đương đại"

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) khai mạc không gian trưng bày “Di sản tư liệu EFEO: Từ dấu ấn lịch sử đến giá trị đương đại”, nhằm giới thiệu, lan tỏa giá trị của khối tư liệu quý hiếm do Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO) chuyển giao lại cho Việt Nam từ năm 1957.