Các địa phương, đơn vị ở Nam Định tích cực chống bão

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hải Hậu (Nam Định), do ảnh hưởng của bão số 3, từ sáng sớm 7/9, trên địa bàn huyện đã có gió cấp 5, cấp 6, vùng ven biển gió cấp 7, cấp 8 kết hợp mưa vừa đến mưa to; hiện mưa, gió ngày càng gia tăng cường độ.
Công an Nam Định giúp dân chằng chống nhà cửa.
Công an Nam Định giúp dân chằng chống nhà cửa.

Đến nay, toàn bộ 615 tàu cá và phương tiện khai thác thủy sản của huyện đã vào nơi tránh trú an toàn. 100% lao động ngoài đê, tại các chòi, lều canh coi ao, đầm, bãi nuôi thủy sản đã di chuyển vào phía trong đê; 198 hộ dân gần đê đã được chính quyền các xã di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Huyện Hải Hậu quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Điểm du lịch Nhà thờ đổ thuộc địa phận xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định vắng bóng người do chính quyền đã yêu cầu người dân di dời trước đó.

Điểm du lịch Nhà thờ đổ thuộc địa phận xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định vắng bóng người do chính quyền đã yêu cầu người dân di dời trước đó.

Tại huyện Giao Thủy (Nam Định), công tác phòng, chống bão số 3 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với diễn biến thực tế và tập trung có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, các địa phương và lực lượng chức năng của huyện đã thực hiện sơ tán, di dân đối với các vùng xung yếu, nơi nguy hiểm trước khi bão đổ bộ vào.

Toàn bộ diện tích lúa, hoa màu, nuôi thủy sản đã được tiêu rút nước đệm giảm thiểu nguy cơ ngập úng. Sáng 7/9, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra hiện trạng công trình đê điều, thủy lợi và các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra, đến thời điểm 10 giờ sáng 7/9, trên địa bàn huyện chưa có thiệt hại về người và tài sản; toàn bộ các tuyến đê biển, đê sông được bảo đảm an toàn; các phương tiện tàu thuyền neo đậu ở nơi an toàn.

Gió to làm gãy cây xanh khu vực ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định.

Gió to làm gãy cây xanh khu vực ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định.

Hiện UBND huyện Giao Thủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin về cơn bão số 3, tổ chức trực ban 24/7 để có phương án ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, lực lượng quân sự, công an tỉnh Nam Định đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, trực cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng thường trực duy trì trực 100% quân số.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn với tổng số hơn 32 nghìn cán bộ, chiến sĩ, gồm lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân cơ động và dân quân tự vệ tại chỗ; bố trí các phương tiện bảo đảm cho công tác phòng, chống lụt bão và công tác hậu cần, kỹ thuật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định cũng phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; hiệp đồng với Trường Quân sự Quân đoàn 12 và Trung đoàn bộ binh 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm sẵn sàng ứng cứu, khắc phục hậu quả trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu.

Từ sáng 6/9, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng, Đoàn Thanh niên và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, phòng bão số 3 đổ bộ.

Trong đó chú trọng hỗ trợ những hộ khó khăn, hộ neo đơn chằng chống nhà cửa; cắt tỉa bớt những cành cây dọc đường và những cây có nguy cơ gãy đổ vào nhà dân; dùng bao cát gia cố mái nhà; đồng thời hỗ trợ phương tiện để người dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.

Hiện, Công an Nam Định trực 100% quân số để chủ động phòng, chống bão số 3. Đội xung kích phòng, chống lụt bão Công an tỉnh ứng trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu; lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện đặc chủng chuyên dùng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Phòng Cảnh sát cơ động bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, sẵn sàng lực lượng huy động tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả của bão khi có yêu cầu; lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt...

Video: Khu vực biển thuộc địa phận huyện Hải Hậu sáng 7/9.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.