Phòng, chống bão số 3: Nam Định ưu tiên bảo đảm an toàn cho người dân

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, tỉnh Nam Định đang tích cực chỉ đạo, chủ động, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.
Lãnh đạo ngành giao thông vận tải tỉnh Nam Định kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 trên một số tuyến đường thủy nội địa.
Lãnh đạo ngành giao thông vận tải tỉnh Nam Định kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 trên một số tuyến đường thủy nội địa.

Sáng 6/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết: Tỉnh xác định có 3 kịch bản mưa bão dự kiến sẽ xảy ra, nhưng ở kịch bản nào thì tỉnh Nam Định vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Do vậy ngay khi có thông tin về cơn bão số 3, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã tích cực, chủ động, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Trên tinh thần ứng phó cơn bão số 3 theo kịch bản xấu nhất (ở mức độ siêu bão), tỉnh Nam Định đã yêu cầu các cấp chính quyền, ngành chức năng phải dừng tất cả các cuộc họp không cấp thiết, tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó khẩn cấp với siêu bão.

Tỉnh đã cấm các phương tiện ra khơi, cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển; đang tích cực để sớm hoàn tất công tác kiểm đếm, kêu gọi chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển, người nuôi trồng thủy sản, nhân dân vùng cửa sông, ven biển, chòi canh vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về diễn biến cơn bão và các thông tin hướng dẫn người dân phòng, chống lụt bão và hạn chế ra đường trước, trong sau bão; quan tâm bảo đảm cung cấp điện, dịch vụ viễn thông trong bão.

Tỉnh cũng yêu cầu các ngành công an, quân đội, biên phòng, y tế chủ động lực lượng trực bão, sẵn sàng, kịp thời xử lý khi phát sinh tình huống.

Đáng chú ý, trong các văn bản chỉ đạo phòng, chống bão số 3, tỉnh Nam Định nhấn mạnh: giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.

Tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ; xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão.

Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định Đỗ Anh Tuấn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, sáng 6/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã quyết định cho học sinh các cấp học, sinh viên nghỉ học từ ngày 6/9 đến khi bão tan; các nhà trường, cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp với gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định, toàn tỉnh hiện có 71.200ha lúa, trong đó có khoảng 2.700ha đã trổ bông; 8.800ha hoa màu, trong đó có 900ha đã thu hoạch, 2.200ha đến kỳ thu hoạch; 14.625ha nuôi trồng thủy hải sản; 292 lồng bè trên sông…

Để bảo vệ sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định đã đề nghị các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo khẩn trương thu hoạch những diện tích rau, màu đã đến thời kỳ thu hoạch; chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng lại rau, màu, phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung rau.

Chủ động các biện pháp phòng, chống úng, ngập; khẩn trương tiêu rút triệt để nước đệm trên các tuyến kênh mương, đặc biệt là những vùng trũng; huy động các lực lượng nạo vét mương máng, khơi thông dòng chảy, chủ động phòng, chống úng ngập cho lúa và hoa màu. Tăng cường kiểm tra, rà soát để phun trừ kịp thời các đối tượng dịch hại sau bão.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.