Ca sĩ Hà Anh Tuấn ra mắt MV “Một năm qua” trước thềm concert “The Rose”

MV “Một năm qua” là sản phẩm âm nhạc mới nhất vừa được ca sĩ Hà Anh Tuấn ra mắt trong những ngày đầu năm mới. Đây cũng là món quà âm nhạc nam ca sĩ dành tặng người yêu nhạc trước thềm concert “The Rose” dự kiến diễn ra ngày 17/1 tại Đà Lạt.

"Một năm qua" đánh dấu sự tái hợp của ca sĩ Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. (Ảnh: Ê-KÍP SẢN XUẤT)
"Một năm qua" đánh dấu sự tái hợp của ca sĩ Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. (Ảnh: Ê-KÍP SẢN XUẤT)

Nhiều năm qua, việc phát hành ca khúc mới trước thềm concert lớn đã trở thành thông lệ mang dấu ấn riêng của Hà Anh Tuấn. Trước concert “Sketch A Rose” in Saigon đầu năm 2025, Hà Anh Tuấn giới thiệu ca khúc “Dear, Memory”, dự án âm nhạc đặc biệt với sự góp mặt của huyền thoại dương cầm Yiruma. Trước đó, anh ra mắt “Tái bút anh yêu em” tại concert Fragile (2017), và “Tháng mấy em nhớ anh” trong khuôn khổ Veston Đà Lạt (2021).

Mỗi ca khúc không chỉ gắn liền với một cột mốc đáng nhớ trên sân khấu, mà còn góp phần định hình tinh thần cho không gian âm nhạc sắp được trình diễn.

“Một năm qua” là dự án đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ với một MV cá nhân mới, kể từ “Tái bút anh yêu em” (2017), sau quãng thời gian dài anh tập trung cho sân khấu, các live concert và những không gian trình diễn trực tiếp.

Với “Một năm qua”, Hà Anh Tuấn chọn cách kể quen thuộc: dùng âm nhạc để dẫn lối cảm xúc, chuẩn bị tâm thế cho khán giả trước khi bước vào thế giới của “The Rose”. MV là màn tái hợp tiếp theo giữa Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, người đứng sau nhiều ca khúc đã trở thành dấu mốc trong sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ, như “Tháng Tư là lời nói dối của em”, “Người con gái ta thương”, “Tái bút anh yêu em”.

mnq-07-5724.jpg
MV “Một năm qua” được thực hiện tại Đà Lạt với tông màu đen-trắng. (Ảnh: Ê-KÍP SẢN XUẤT)

Ca khúc “Một năm qua” của Phạm Toàn Thắng không chỉ là cuộc đối thoại với một mối tình vừa cũ, mà còn như một lần đối diện với những điều tưởng chừng như không thể nhắc đến của chính mình. Qua giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc của Hà Anh Tuấn, “Một năm qua” gợi lại ký ức của một mối tình đã khép lại.

Ca khúc không mang theo oán trách hay nỗi đau cần được giải thích, mà chọn cách nhìn lại bằng sự điềm tĩnh, chấp nhận và thấu hiểu. Tình yêu trở thành điểm tựa để nói về những mất mát rộng hơn, về cách con người học cách quên đi và giữ lại những gì cần thiết để tiếp tục bước về phía trước.

MV “Một năm qua” được thực hiện tại Đà Lạt với tông màu đen-trắng. Đây cũng chính là không gian sẽ trở thành điểm hẹn của concert “The Rose”. Dưới cảm quan nghệ thuật của đạo diễn Khánh Nguyễn và Giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu, Đà Lạt hiện lên chậm rãi, mơ hồ, phủ đầy sương và ký ức. Mỗi khung hình được chăm chút như một mảnh ký ức, góp phần tái hiện không gian vừa lắng đọng, vừa hoài niệm mang tinh thần của “The Rose”.

Ca khúc “Một năm qua” được phát hành dưới dạng Music Video (MV) trên kênh YouTube của Hà Anh Tuấn, và định dạng Audio trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu sách tại Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024.

Ban hành bộ tiêu chí đối với xuất bản phẩm thực hiện từ ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Phan Tâm đã ký Quyết định số 4952/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Một trích đoạn trong tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Linh Trang.

Họa sĩ Nguyễn Linh Trang với hành trình ký ức

Từ ngày 3-12/1, triển lãm cá nhân "Hip hip Hooray" của họa sĩ Nguyễn Linh Trang sẽ diễn ra tại địa chỉ 30 Quang Trung, Cửa Nam, Hà Nội. Sự kiện giới thiệu tới công chúng hành trình khám phá ký ức, danh tính và những không gian sống luôn chuyển động, gợi mở những chia sẻ, đồng cảm và chiêm nghiệm.

Trải nghiệm tô mầu con rối gỗ giúp công chúng tìm hiểu về cách tạo hình và đặc điểm các nhân vật rối. (Ảnh RỐICONIC)

Dự án RỐICONIC: Tuổi trẻ góp phần phát triển rối nước

Nghệ thuật múa rối nước - di sản độc đáo của Việt Nam - đang đứng trước thách thức bảo tồn và thu hút khán giả. Gần đây, những dự án sáng tạo do sinh viên thực hiện đã đem đến cách tiếp cận mới, đưa rối nước khỏi không gian trình diễn một chiều trở thành trải nghiệm văn hóa mở, nơi công chúng được đối thoại và đồng sáng tạo.

Năm 2025, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa.

Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo về người lính trong thời đại mới

Trong không khí cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tạp chí Văn nghệ Quân đội phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2025-2026, nhằm khơi dậy cảm hứng sáng tạo, tôn vinh hình ảnh người lính trong thời đại mới, góp phần làm phong phú đời sống văn học nghệ thuật.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, giới thiệu dự thảo Nghị quyết khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”. (Ảnh: KHẢI HOÀN - MINH DUY)

Ấn tượng di sản Việt Nam 2025

Năm 2025, Việt Nam lại có thêm những “gia tài” mới về di sản được thế giới ghi nhận, cùng nhiều sáng kiến đóng góp cho Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục thế giới UNESCO. Đó là những ấn tượng mạnh mẽ của di sản Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế trên bản đồ di sản thế giới.

"Miền xanh" thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu hội họa.

Vạn vật bừng sức sống trong triển lãm "Miền xanh"

Triển lãm "Miền xanh" bắt nguồn từ tình yêu của nhóm họa sĩ với cuộc sống xanh. Và hơn thế nữa, từ vẻ đẹp đầy sức sống của cảnh vật khắp mọi miền đất nước: xanh từ ruộng đồng, xanh từ cây trái, xanh cả những ước mơ... Những miền xanh của đời sống thực tại hòa quyện cùng miền xanh trong tâm tưởng được gửi gắm trong từng tác phẩm.

Các nghệ sĩ diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: DUY LINH)

Hành trình rực rỡ của văn hóa, thể thao và du lịch

Nhìn lại năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng đạt được những thành tựu hết sức rực rỡ, với sự trở lại của văn hóa truyền thống, sự bùng nổ của những sản phẩm nghệ thuật đậm nét tự hào dân tộc, những cuộc “vượt vũ môn” thành công ngoạn mục, những công nhận mới của thế giới…

Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 tại 3 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Lâm Đồng phồn vinh và thịnh vượng

Với ý chí, khát vọng vươn lên; niềm tin và khí thế của mùa xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy khát vọng phát triển quê hương phồn vinh, thịnh vượng; tạo nền tảng vững chắc để vững bước vào kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân tổ chức đêm 10/8/2025 có hơn 50.000 khán giả tham dự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025

Kỷ niệm các ngày Lễ lớn của dân tộc và Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”; Hơn 6 tỷ bước chân tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”... là một số sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025 do Báo Nhân Dân bình chọn.

Công chiếu phim “Mưa đỏ” tại di tích Thành cổ Quảng Trị để tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)

Văn học, nghệ thuật đồng hành cùng dân tộc: Từ sứ mệnh lịch sử đến yêu cầu sáng tạo trong kỷ nguyên số

Từ những ngày đầu thành lập nước, Đảng ta đã khẳng định vị trí quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống tinh thần xã hội, coi đây là một lĩnh vực vừa mang giá trị sáng tạo, vừa đảm nhiệm sứ mệnh tư tưởng, góp phần bồi đắp nhân cách con người, hun đúc lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.