Cà Mau chấn chỉnh các khoản thu không đúng trong các cơ sở giáo dục

Từ sau khai giảng năm học mới đến nay, đã 2 lần lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo chấn chỉnh các khoản thu không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục tại địa phương.
Trường THCS-THPT Tân Lộc xã hội hóa nhiều khoản thu không đúng, tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Trường THCS-THPT Tân Lộc xã hội hóa nhiều khoản thu không đúng, tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Chiều 2/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu chính quyền cấp huyện tại các địa phương trong tỉnh chấn chỉnh việc thu các khoản thu không đúng quy định tại các cơ sở giáo dục.

Đây cũng là lần thứ 2 kể từ khi năm học mới 2022-2023 diễn ra, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau có công văn nhắc nhở, chỉ đạo chấn chỉnh việc lạm thu, thu các khoản thu không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Theo công văn chỉ đạo từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng người đứng đầu chính quyền cấp huyện tại các địa phương trong tỉnh, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Cùng với đó, cần tăng cường công khai, minh bạch các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về các mức thu, khoản thu trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở giáo dục, người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng thu không đúng quy định.

Trong năm học mới 2022-2023, Thới Bình trở thành “điểm nóng” ở Cà Mau khi liên tục bị phụ huynh phản ảnh về tình trạng lạm thu. Trong tháng 10/2022, nhiều phụ huynh phản ảnh Trường Tiểu học Tân Lợi (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) lạm thu nhiều khoản. Ngay sau đó, ngành chức năng vào cuộc xác minh, buộc Ban giám hiệu trường này trả lại tiền đã thu không đúng quy định, đồng thời tiến hành kiểm điểm nhiều cán bộ có liên quan.

Vài ngày nay, người dân có đơn gửi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phản ánh Trường THCS-THPT Tân Lộc (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) vận động tiền xã hội hóa năm học 2020-2021, 2021-2022 để mua sắm camera, ti-vi và một số trang thiết bị. Hiệu trưởng giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm thu mỗi lớp hơn 10 triệu đồng. Kết quả vào cuộc xác minh của ngành chức năng thể hiện, trường này thực hiện vận động xã hội hóa khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong 2 năm học như nêu trên, trường đã vận động hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngành chức năng Cà Mau tiếp tục vào cuộc làm rõ vụ việc trên, đồng thời xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác quản lý, điều hành đơn vị để xảy ra những hạn chế, thiếu sót.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.