Cà Mau trả lại các khoản thu đầu năm học mới ngoài quy định

Qua rà soát và xác minh, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Lợi (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) trả lại toàn bộ tiền ngoài quy định mà nhà trường đã vận động của cha mẹ học sinh đóng góp cho năm học mới.
Trường tiểu học Tân Lợi xã hội hóa hơn 282 triệu đồng vừa hoàn trả lại toàn bộ tiền cho cha mẹ học sinh.
Trường tiểu học Tân Lợi xã hội hóa hơn 282 triệu đồng vừa hoàn trả lại toàn bộ tiền cho cha mẹ học sinh.

Sáng 12/10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau Nguyễn Thanh Luận cho biết, đã yêu cầu lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình chỉ đạo Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Lợi trả lại toàn bộ tiền mà nhà trường đã vận động của cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho năm học mới.

Song hành đó, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình căn cứ các quy định hiện hành, tùy theo mức độ sai phạm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả xử lý sớm nhất về Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Trước đó, phụ huynh phản ảnh có một số trường học trên địa bàn huyện Thới Bình đưa ra phương án xã hội hóa, vận động nhiều khoản thu từ cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới 2022-2023. Tại Trường tiểu học Tân Lợi (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình), nhiều phụ huynh có con, em học tập ở trường phản ánh trường này huy động các khoản thu như: mua 18 máy lạnh 162 triệu đồng; mua 26 ti vi khoảng 360 triệu đồng; trong khi huy động cho công tác khen thưởng, hoạt động giáo dục của nhà trường chỉ vỏn vẹn khoảng 20 triệu đồng…

Ngay khi Trường tiểu học Tân Lợi triển khai kế hoạch xã hội hóa nguồn thu nêu trên đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của phụ huynh. Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình sau đó chỉ đạo hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Lợi và các trường (có phương án xã hội hóa) tại địa phương dừng ngay việc huy động, nếu đã thu rồi thì trả ngay lại tiền đã thu cho phụ huynh. Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cũng thành lập ngay đoàn công tác tiến hành xác minh việc lạm thu nhiều khoản tại Trường tiểu học Tân Lợi và khẳng định có vụ việc lạm thu, yêu cầu khắc phục hậu quả, tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đến ngày 6/10 vừa qua, Trường tiểu học Tân Lợi đã trả lại tổng khoản thu từ xã hội hóa hơn 282 triệu đồng cho cha mẹ học sinh mà trường đã vận động trước đó.

Không lâu sau ngày tựu trường năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau có văn bản yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương trong tỉnh; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tăng cường quản lý, thanh, kiểm tra các khoản thu đầu năm. Các đơn vị, trường học được yêu cầu: Tuyệt đối không tự đặt ra hoặc để giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh gợi ý và ép buộc phụ huynh học sinh đóng góp các khoản thu ngoài quy định hiện hành; Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thu các khoản thu, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động, không để xảy ra vận động các khoản thu, sử dụng kinh phí trái quy định…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sau đó có công văn chỉ đạo các địa phương trong tỉnh khẩn trương xác minh thông tin lạm thu trong trường học và xử lý sai phạm của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền (nếu có). Đồng thời, chỉ đạo chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm tại các cơ sở giáo dục công lập, tuyệt đối không được thu bất cứ khoản nào ngoài quy định.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.