Cá chết hàng loạt ở Hải Dương, người nuôi cá lồng chịu thiệt hại

Những ngày qua, một số hộ dân nuôi cá lồng trên sông ở thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) điêu đứng vì hiện tượng cá chết hàng loạt. Nguyên nhân cá chết đến nay chưa thật sự rõ; cơ chế hỗ trợ người dân đang gặp nhiều khó khăn, rủi ro cho nghề nuôi cá lồng hiện nay là rất lớn.
Đoàn Thanh niên thành phố Hải Dương hỗ trợ các hộ nuôi cá thu dọn, xử lý cá chết.
Đoàn Thanh niên thành phố Hải Dương hỗ trợ các hộ nuôi cá thu dọn, xử lý cá chết.

Hiện tượng cá lồng nuôi trên sông bị chết tại Hải Dương năm nào cũng xảy ra. Nhưng hiện tượng hàng trăm tấn cá chết như năm nay thì là lần đầu tiên xảy ra, gây thiệt hại rất lớn cho một số hộ dân.

Cá chết hàng loạt

Tại xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, ngày 28 và 29/3/2024 cá nuôi lồng có hiện tượng chết rải rác sau đó lan sang phường Nam Đồng và các phường, xã khác.

Từ ngày 4/4 đến ngày 8/4, hiện tượng cá lồng chết xuất hiện tại một số hộ ở các vùng nuôi thuộc các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn và thành phố Chí Linh.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, từ ngày 9/4, tình trạng cá chết là không đáng kể, không còn hiện tượng cá chết bất thường.

Theo ước tính bước đầu của các huyện, thành phố, thị xã, kể từ ngày 30/3 đến nay, lượng cá lồng chết ước khoảng gần 1.000 tấn, chiếm gần 1% sản lượng toàn tỉnh. Tổng số hộ có cá nuôi lồng bị chết khoảng 400 hộ, với hơn 4.000 lồng, số hộ có cá chết hơn 30% sản lượng (khoảng gần 30 hộ), chủ yếu tại xã Tiền Tiến và phường Nam Đồng (TP Hải Dương).

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, địa phương có tổng số 2.340 lồng nuôi cá trên sông, nhiều nhất là tại phường Nam Đồng 917 lồng.

Theo báo cáo của thành phố Hải Dương, đến ngày 7/4, số lồng có cá chết tại phường Nam Đồng là 70 lồng, 115 tấn cá chết; xã Tiền Tiến có 95 lồng với 140 tấn cá chết. Số lượng bán cá giải cứu ở hai xã, phường nêu trên được 440 tấn.

Ngay những ngày đầu xảy ra hiện tượng cá chết ở xã Tiền Tiến và phường Nam Đồng, lãnh đạo các ngành nông nghiệp, tài nguyên môi trường và thành phố Hải Dương đã thường xuyên bám sát hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân ban đầu; hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cá, phương pháp xử lý khi nước thiếu ô-xi, các biện pháp phòng chống cá chết để giảm thiệt hại; huy động lực lượng giúp tiêu thụ cá cho các hộ dân và giúp các gia đình thu gom, xử lý số cá chết tránh gây ô nhiễm môi trường; yêu cầu ngành điện bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, liên tục cho các vùng nuôi cá lồng...

Cá chết do thiếu ô-xi?

Trước hiện tượng cá lồng chết bất thường, các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của tỉnh Hải Dương đã khẩn trương kiểm tra thực tế, phân công cán bộ kỹ thuật theo dõi sát, nắm bắt tình hình, xác định nguyên nhân.

Qua kiểm tra phân tích yếu tố dịch tễ, mổ khám, xét nghiệm, kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm, lấy mẫu môi trường nước và tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, các ngành chức năng nhận định: Cá nuôi lồng trên sông bị chết không do yếu tố dịch bệnh, không do ngộ độc thức ăn mà do thiếu ô-xi hòa tan trong nước.

Thực hiện xét nghiệm nhanh tại các điểm có cá chết cho thấy hàm lượng ô-xi hòa tan (DO) rất thấp, hàm lượng khí độc cao (NH4+-N, NO2-N).

Ông Đỗ Tiến Bậc, Chi cục trưởng Thủy lợi tỉnh Hải Dương cho biết: Từ 15/3 đến 15/4, qua làm việc cùng Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Hải Dương và khảo sát thực tiễn, mực nước và tổng lưu lượng dòng chảy trên sông Thái Bình thấp hơn nhiều năm, giai đoạn nước đứng cũng kéo dài hơn những năm trước.

Hiện tượng cá chết, bước đầu được đánh giá là do thiếu ô-xi có thể một phần do ảnh hưởng thời tiết và thủy văn, nhưng không đủ điều kiện để kết luận là cá chết do thiên tai. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến nay, tỉnh Hải Dương không công bố có thiên tai.

“Của đau con xót”, nhiều hộ dân nuôi cá lồng cho rằng có nguồn nước thải độc hại xả vào sông Thái Bình thông qua hệ thống thủy lợi.

Về vấn đề này, ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, đến ngày 15/4, ngành đã rà soát 5 trong 6 huyện, thành phố có nguồn xả thải ra sông Thái Bình, nhưng trong giai đoạn này các huyện, thành phố chỉ lấy nước từ sông Thái Bình vào trong đồng, không có nguồn nước thải ra.

Các nguồn xả thải công nghiệp cũng không có hiện tượng xả thải. Từ ngày 15/3 đến nay trên địa bàn tỉnh cũng không xảy ra sự cố gì về môi trường. Như vậy cũng chưa xác định được cá chết là do nguồn xả thải.

Trước giải thích của cán bộ chuyên môn, cá chết là do nồng độ ô-xi trong nước thấp, người dân đã đề nghị các ngành chức năng làm rõ nồng độ ô-xi thấp là do đâu. Ngày 15/4, UBND tỉnh Hải Dương đã có Văn bản số 1379/UBND-VP gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị hỗ trợ xác định nguyên nhân gây giảm nồng độ ô-xi trong nước.

Cá lồng chết bất thường, người dân khó được hỗ trợ

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương và ngành nông nghiệp tỉnh đặc biệt quan tâm, chia sẻ với khó khăn của những hộ dân nuôi cá lồng bị thiệt hại trong những ngày qua.

Ngoài việc các cấp chính quyền, các ngành chức năng đã trực tiếp giúp các hộ dân xử lý sự cố, UBND tỉnh đã ban hành hai văn bản vào ngày 9/4 và ngày 13/4, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất cho các hộ dân có cá nuôi lồng bị chết.

Theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng những điều kiện sau: Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

Căn cứ báo cáo đánh giá của các cơ quan tham mưu ở Hải Dương: Cá chết không phải do thiên tai; cá chết không do dịch bệnh; cá chết không do xả thải từ các nguồn xả thải mà là “cá chết do thiếu ô-xi”, vì vậy không thể thực hiện cơ chế hỗ trợ theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại cuộc họp giải pháp hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất cho các hộ dân có cá nuôi lồng bị chết do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chiều 15/4, tất cả lãnh đạo các đơn vị cấp huyện, thành phố đều khẳng định: Số lượng cá bị chết trong báo cáo thực chất chỉ là con số ước lệ do các hộ nuôi cá và xã báo cáo lên; thực tế không có đơn vị nào đứng ra cân hoặc kiểm đếm.

Do vậy, không địa phương nào xác định được chính xác mức độ thiệt hại, khối lượng cá chết của các hộ, nên không đủ cơ sở pháp lý để giải ngân nếu được cấp kinh phí hỗ trợ.

Tỉnh Hải Dương có thể xem xét áp dụng cơ chế hỗ trợ đặc thù cho các hộ nuôi cá bị thiệt hại, nhưng căn cứ vào các nội dung đã nêu thì khả năng người dân được hỗ trợ là rất khó khăn.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, khôi phục sản xuất, hiện nay, các ngân hàng đã và đang tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình để có cơ chế hỗ trợ phù hợp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay mới. Đã có ngân hàng thực hiện giảm lãi suất đồng loạt cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại với mức giảm bình quân 1%/năm.

Từ năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đã khuyến cáo các địa phương không để phát sinh các lồng cá mới.

Thế nhưng, đến cuối năm 2023, tổng số lồng cá nuôi của tỉnh đã lên tới 7.811 lồng; sản lượng nuôi lồng ước đạt 24.097 tấn (tăng 8,1% so năm 2022).

Tất cả các lồng nuôi cá đều phát triển tự phát, không có trong quy hoạch và cơ bản không được cấp phép.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với năm trước

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: CHQ)

Hải quan nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm soát tội phạm ma túy

Trong hai ngày 7-8/10/2026, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan, thông qua Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan khu vực IX, tổ chức Hội nghị tập huấn về nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của lực lượng hải quan.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long.

Điều hành phải đi trước diễn biến thị trường

Chín tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao nhưng sức ép giá cả cũng hiện hữu khi CPI bình quân đã tăng 4,52%. Dư địa kiểm soát giá vì vậy không còn rộng. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam về vấn đề này.

Việt Nam tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao vị thế tín nhiệm quốc gia trên thị trường quốc tế. (Ảnh: Thành Đạt)

Lần đầu Việt Nam được nâng xếp hạng tín nhiệm lên nhóm Đầu tư

Ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Kết nối nghiên cứu, công nghiệp và đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị cây keo bền vững.

Nâng giá trị cây keo, phát triển rừng trồng bền vững

Với khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, Việt Nam đang sở hữu nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành gỗ, gắn với sinh kế của khoảng 1,5 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, phần lớn gỗ rừng trồng vẫn được sử dụng để sản xuất dăm gỗ và viên gỗ nén. 

[Video] Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

[Video] Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc điều chỉnh khung giờ cao điểm mới, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) khẳng định quy định này hiện chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ lớn, hoàn toàn chưa áp dụng đối với điện sinh hoạt hộ gia đình.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Hệ thống dây chuyền sản xuất tại cảng Làng Khánh của Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin. - (Ảnh QUANG THỌ)

Kiến tạo tuyến vận tải xanh, hiện đại của ngành than

Giữa những dãy núi trùng điệp của vùng than Đông Bắc, nơi hàng triệu tấn than mỗi năm được khai thác, chế biến và đưa đến các trung tâm năng lượng của đất nước, có những dòng chảy thầm lặng đang ngày đêm vận hành để giữ nhịp cho sản xuất và tăng trưởng của ngành than.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.