Bùng nổ cảm xúc concert “Tổ quốc trong tim”

Bùng nổ cảm xúc concert “Tổ quốc trong tim”

Đêm nhạc “Tổ quốc trong tim” tối 10/8 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội là sự bùng nổ cảm xúc từ các nghệ sĩ cho đến khán giả, với những khoảnh khắc đầy ý nghĩa, khi hơn 50 nghìn khán giả mặc áo cờ Tổ quốc, cùng hòa giọng hát ca khúc "Tiến quân ca" của nhạc sĩ Văn Cao.

“Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, như một món quà gửi tới nhân dân trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương... cùng khoảng 50 nghìn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình.

ndo_br_ct-khangia.jpg

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: "Hôm nay, hòa vào dòng chảy các hoạt động văn hóa–nghệ thuật chào mừng dấu mốc quan trọng này, đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước, Báo Nhân Dân – Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam – cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tổ quốc trong tim”.

ndo_br_ct-tbt.jpg
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc chương trình.

Nhà báo Lê Quốc Minh cho biết, chương trình đêm nay giữa không gian Thủ đô không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng. Chương trình sẽ tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

ct-khangia1.jpg

"Từ thiết kế sân khấu mang hình chữ V biểu tượng cho 'Việt Nam – Chiến thắng', cho đến những hình tượng thiêng liêng như lá Cờ đỏ Sao vàng tung bay, đoàn quân sải bước uy nghiêm mạnh mẽ, hay các lát cắt phi thời gian tái hiện lịch sử... tất cả đều được dàn dựng công phu với mong muốn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối các thế hệ, là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc" - Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ.

ct-trencao1.jpg

Chương trình diễn ra vào 20 giờ tối 10/8, tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, do đạo diễn Đặng Lê Minh Trí làm Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng làm Giám đốc âm nhạc. Đêm nhạc thu hút các nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ tham dự, như NSƯT Đăng Dương, các nghệ sĩ Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Hà Lê, các ca sĩ trẻ Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Suboi…

Sân khấu hiện đại, đạt chuẩn quốc tế

Đúng như lời Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, sân khấu concert được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế, chia thành 4 khu vực (zone) mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng.

Toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26m, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương. Toàn bộ phần công nghệ, âm thanh, ánh sáng được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn concert quốc tế. Hệ thống âm thanh ánh sáng không chỉ còn là yếu tố kỹ thuật bổ trợ cho các tiết mục trong chương trình, mà đã tự mình kể những câu chuyện riêng mang màu sắc đặc biệt.

ndo_br_ct-sk.jpg

Mỗi tiết mục trong chương trình là một lát cắt lịch sử nhưng được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp hiệu ứng điện ảnh và phim trường lần đầu tiên xuất hiện trên một sân khấu concert, thông qua hệ thống màn hình led khổng lồ, giúp người xem trải nghiệm toàn bộ các tiết mục trọn vẹn nhất ở mọi góc nhìn.

Concert “Tổ quốc trong tim” tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc. Mỗi tiết mục mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào, thiêng liêng về Tổ quốc.

ndo_br_ct-tamca.jpg
Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và nghệ sĩ Tùng Dương trong tiết mục mở màn.

Xuyên suốt chương trình là những tiết mục song ca giữa nghệ sĩ gạo cội cùng các nghệ sĩ trẻ. Đây không chỉ thể hiện sự kế thừa mà còn là thông điệp cho hành trình nối tiếp giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai. Các ca khúc đi cùng năm tháng được kết hợp tinh tế, khéo léo với bản phối mới.

ndo_br_ct-noo.jpg
Ca sĩ Noo Phước Thịnh khuấy động không khí với ca khúc "Tôi yêu Việt Nam".

Mở đầu chương trình là liên khúc "Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi" được phối lại trẻ trung và hào hùng với ba giọng ca nội lực là Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ Tùng Dương và Võ Hạ Trâm.

Cũng với một tinh thần trẻ trung sôi động như vậy, các ca khúc "Lên đàng", "Đường lên phía trước - Hò kéo pháo" do Đông Hùng thể hiện, liên khúc "Làng tôi - Ngày mùa" do Phạm Thu Hà thể hiện, "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" do Hà Lê trình diễn, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Tùng Dương hát, "Sẽ chiến thắng" do ban nhạc Oplus trình bày... đã nhận được những tràng pháo tay và hò reo vang dội khắp sân vận động của khán giả.

ndo_br_ct-hale.jpg

Màn trình diễn của các nghệ sĩ đã nhận được sự cổ vũ đặc biệt nhiệt tình của khán giả, không chỉ hò reo, vỗ tay, vẫy light-stick, khán giả còn hòa giọng theo các nghệ sĩ, như một dàn đồng ca khổng lồ, đặc biệt với hiệu ứng mic đặt tại các khu vực Fanzone.

ndo_br_ct-hue.jpg

Sự cổ vũ sôi động của khán giả cũng tạo cảm hứng cho các nghệ sĩ thêm thăng hoa trong phần biểu diễn của mình.

ndo_br_ct-toctien.jpg

Cùng với những khoảnh khắc sôi động, hào hứng, chương trình còn có những giây phút trầm lắng, khi hàng chục nghìn người lặng đi trước lời tâm sự của người cựu chiến binh, "Tự do hòa bình không phải dễ, có được bây giờ cố gắng mà giữ". Và ngay sau đó, ca khúc "Mẹ yêu con" do ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện đã nối tiếp cảm xúc, trong tiếng hát hòa theo của đông đảo khán giả.

Màn kết hợp giữa các giọng ca khác nhau về phong cách trong một số tiết mục cũng đã đem lại sự bất ngờ và phấn khích cho người xem, như tiết mục "Bài ca hy vọng -Khát vọng" là sự kết hợp giữa Võ Hạ Trâm và giọng rock Hà Lê.

ct-thanhduy.jpg
NSND Thu Huyền và ca sĩ Thanh Duy trong ca khúc "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam".

Phần cuối của chương trình là những ca khúc trẻ trung, mang âm hưởng ngợi ca đất nước và các vùng miền, với sự thể hiện của các nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, ban nhạc Oplus...

Những điểm nhấn đặc biệt

Điểm nhấn đáng nhớ nhất trong chương trình là khoảnh khắc mở đầu chương trình, hàng chục nghìn khán giả cùng đứng lên hòa chung tiếng hát trong bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao với cả hai phần lời.

ndo_br_ct-dieubinh.jpg

Bản Quốc ca được phối lại, vẫn giữ được nét hào hùng, mạnh mẽ, nhưng có sự gần gũi và mềm mại. Sắc đỏ rực của những chiếc áo màu cờ Tổ quốc trong ánh sáng từ hàng chục nghìn chiếc đèn flash trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng đã tạo nên ấn tượng vô cùng mạnh mẽ và xúc động đối với bất kỳ ai tham dự đêm nhạc.

ndo_br_ct-quocca.jpg
Dàn đồng ca thể hiện Quốc ca.

Để tiết mục này tạo ấn tượng tốt nhất về âm thanh và cảm xúc, ê-kíp thực hiện chương trình đã gắn nhiều micro tại các Fanzone ở sân vận động, để tạo nên hiệu ứng đặc biệt khi tất cả hòa chung giọng hát trong “Tiến quân ca”.

Điểm nhấn thứ hai của concert “Tổ quốc trong tim” là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” (9/5/1945–9/5/2025).

ndo_br_ct-dieubinh1.jpg

Mang trong mình những phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các chiến sĩ không chỉ góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước trong đêm nhạc, mà còn đem đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả, khi diễu binh trên sân khấu tại sân vận động Mỹ Đình dưới lá cờ Tổ quốc tung bay và tiếng hát Quốc ca hùng tráng của hàng chục nghìn khán giả.

ndo_br_ct-dieubinh3.jpg

68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 cũng tái hiện màn diễu binh hùng tráng tại Quảng trường Đỏ trong tiếng hò reo cổ vũ đầy tự hào của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình.

Là một trong các chiến sĩ từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga), Thượng sĩ Lê Xuân Huy, học viên năm 4, Trường Sĩ quan Lục quân 1, bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên được thực hiện nghi thức diễu binh trong khuôn khổ một buổi "concert quốc gia", trên nền nhạc Quốc ca, với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả quê hương.

ndo_br_ct-dieubinh2.jpg

"Sự cổ vũ của khán giả tại sân vận động Mỹ Đình khiến cho những người lính tham gia diễu binh như chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi tự nhủ luôn cố gắng hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn để đem đến cho khán giả phần diễu binh nghiêm trang và đẹp mắt nhất" - Lê Xuân Huy nói.

Điểm nhấn thứ ba là sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam như: xạ thủ Phạm Quang Huy, cầu thủ Quang Hải, kình ngư Ánh Viên, lực sĩ cử tạ khuyết tật Lê Văn Công, cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. Sự hiện diện của các gương mặt ấn tượng này góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, truyền thông điệp đoàn kết, tự hào dân tộc.

Điểm nhấn cuối cùng là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ khép lại concert, kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp, màn trình diễn ánh sáng này khép lại đêm nhạc bằng những xúc cảm thăng hoa và niềm tự hào lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dự lễ công bố chương trình "Chắp cánh tuổi thơ".

Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”

Chiều 6/10, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”, với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và nhằm tạo thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình.

Tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. (Ảnh: Duy Doanh)

Kết nối di sản văn hóa ruộng bậc thang

Từ Tú Lệ, Mù Cang Chải sang Sa Pa, về Bản Liền, tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. Liên kết các điểm đến để du khách lưu lại lâu hơn, người dân được hưởng lợi nhiều hơn là hướng đi giúp du lịch địa phương phát triển bền vững.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng "xuyên không", trải nghiệm thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR). (Ảnh: VOV)

Trải nghiệm Ngày Độc lập 2/9 bằng công nghệ thực tế ảo

Từ ngày 10-11/10, với chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam), người dân và du khách có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8-18 giờ mỗi ngày, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất đánh giá “mức độ bản sắc văn hóa Việt Nam” của sản phẩm công nghiệp văn hóa làm căn cứ hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Từ cách làm của một số nước, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm quý giá trong việc đánh giá, “chấm điểm” cho sản phẩm văn hóa.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.