"Bông lúa vàng"- hành trình 30 năm

Ba mươi năm qua, Cuộc thi Bông lúa vàng đã trở nên quen thuộc với thính giả nghe đài và những người yêu nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương không chỉ riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các tỉnh, thành phố khu vực phía nam. Nhiều giọng ca đã trưởng thành từ cuộc thi, trở thành những Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân và nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.
Tiết mục dự thi của thí sinh Nguyễn Thành Trường (Vĩnh Long), số báo danh 101, tại Cuộc thi Bông lúa vàng năm 2022.
Tiết mục dự thi của thí sinh Nguyễn Thành Trường (Vĩnh Long), số báo danh 101, tại Cuộc thi Bông lúa vàng năm 2022.

Năm 2023, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 30 năm Cuộc thi Bông lúa vàng với nhiều hoạt động sôi nổi, đánh dấu hành trình bền bỉ của một chương trình đã trở thành thương hiệu. Cuộc thi Bông lúa vàng được tổ chức lần đầu tiên năm 1993, đến nay trải qua 30 năm, đã bảo tồn, phát huy giá trị tinh thần vô cùng đáng quý của nhân loại, đó là nghệ thuật đờn ca tài tử.

Với hơn 1.500 chương trình phát sóng hằng tuần, chương trình đã định hình thói quen nghe đài, thưởng thức cải lương của bà con nông dân. Qua từng năm, cuộc thi đã quy tụ Ban Giám khảo là những soạn giả tên tuổi và những nghệ sĩ cải lương danh tiếng: Soạn giả Ngô Hồng Khanh; soạn giả Minh Thùy; Nghệ sĩ Ưu tú Phượng Loan; Nghệ sĩ Phượng Hằng; Thạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Khải, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết; Nghệ sĩ Minh Vương; Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn; Nghệ sĩ Kim Tử Long; Nghệ sĩ Thanh Hằng.

Nơi đây cũng là bệ phóng cho hàng nghìn thí sinh "tỏa sáng tài năng cải lương" với nhiều tên tuổi không còn xa lạ với giới mộ điệu như: Nghệ sĩ Ưu tú Tuyết Ngân, Nghệ sĩ Ưu tú Đào Vũ Thanh, Nghệ sĩ Ưu tú Thu Vân, Minh Trường…

Ông Nguyễn Nam Tuấn, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi Bông lúa vàng cho biết, Bông lúa vàng là cuộc thi đầu tiên đạt kỷ lục lâu đời nhất trong hệ thống phát thanh-truyền hình Việt Nam.

"Năm 2023 là một năm vô cùng đặc biệt của Bông lúa vàng. Ban tổ chức đã thực hiện một chuỗi sự kiện để đánh dấu hành trình ấn tượng, như thực hiện chuyên mục "30 năm hành trình Bông lúa vàng" phát sóng hằng tuần, nơi gặp gỡ giao lưu ôn lại những nhân vật gắn bó với cuộc thi suốt 30 năm qua. Chúng tôi cũng tổ chức cuộc thi viết sáng tác kỷ niệm 30 năm Bông lúa vàng và nhận được hưởng ứng, tham gia của gần 100 tác giả khắp mọi miền Tổ quốc. Đáng chú ý, Ban tổ chức đã khai trương triển lãm 30 năm Bông lúa vàng, ra mắt kỷ yếu 30 năm Bông lúa vàng, tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm cuộc thi" - ông Nguyễn Nam Tuấn cho biết thêm.

Theo bà Dương Huỳnh Kim Ngân, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Bông lúa vàng, với hành trình 30 năm, Bông lúa vàng cũng có những giai đoạn thăng trầm, nhất là trong năm 2021. Đây là năm Thành phố Hồ Chí Minh trải qua đại dịch Covid-19 khủng khiếp nhưng cuộc thi Bông lúa vàng vẫn được diễn ra, vẫn gửi đến khán giả những giọng ca mượt mà từ khắp các tỉnh, thành phố.

"Ban tổ chức cuộc thi phải suy nghĩ rất nhiều về cách thức tổ chức sao cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Chúng tôi đã tiến hành thi online, các thí sinh sẽ tự quay hình ảnh, giọng ca của mình gửi về cho đài. Ban tổ chức cùng với ban đờn sẽ thực hiện các bản phối gửi đến các thí sinh tham gia. Có những bạn đang trong khu vực cách ly nhưng cũng nhiệt tình tham gia khiến chúng tôi rất xúc động. Chính tình yêu, niềm đam mê ấy đã giúp Ban tổ chức vượt qua giai đoạn khó khăn để duy trì cuộc thi Bông lúa vàng" - bà Dương Huỳnh Kim Ngân chia sẻ.

Để chương trình ngày càng thu hút đông đảo thí sinh, Ban tổ chức cuộc thi Bông lúa vàng đã có nhiều đổi mới về "format" chương trình. Các thí sinh không chỉ ca bài lẻ mà còn biểu diễn các trích đoạn cải lương nhằm rèn luyện thêm khả năng diễn xuất của mình.

Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Khải, thành viên Ban Giám khảo lâu năm của Bông lúa vàng cho biết, năm nay, Ban tổ chức đã đưa các bài, bản đờn ca tài tử, nhất là các bài trong 20 bài, bản Tổ vào cuộc thi. Các thí sinh muốn vào vòng trong phải ca tốt các bài, bản đờn ca tài tử. Điều này góp phần duy trì, phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử trong đời sống hôm nay.

Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Khải cho biết thêm, thời gian qua, nhiều cuộc thi viết lời mới cho các bài, bản đờn ca tài tử đã mang lại sức sống mới cho đờn ca tài tử. Trong cuộc thi Bông lúa vàng năm nay, nhiều thí sinh cũng thể hiện nhiều bài, bản với lời mới; qua đó giúp cho các bài dự thi mang đậm hơi thở cộng đồng, hơi thở cuộc sống đương đại.

Nghệ thuật Đờn ca tài tử đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thành phố cũng có nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 10 năm sự kiện đặc biệt này trong tháng 12/2023. Bông lúa vàng sẽ tiếp tục đồng hành với những khán thính giả yêu thích bộ môn nghệ thuật dân tộc mang đậm chất Nam Bộ, để qua đó, nghệ thuật Đờn ca tài tử sẽ luôn tỏa sáng trong lòng khán giả mộ điệu hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan Đường sách Bình Tân trong ngày khánh thành năm 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Xây dựng đường sách, không gian sách phù hợp

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đường sách, không gian sách. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động hiệu quả không gian văn hóa này là điều không đơn giản, đòi hỏi phải có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, ban, ngành.

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao Giải nhất cho các em học sinh, sinh viên.

Thắp sáng hành trình lập nghiệp cho giới trẻ

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổng kết, trao các giải thưởng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” thành phố lần thứ 16, năm 2026. Hội thi đã giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

Cụm khu phố 1-6 trên địa bàn phường An Phú Đông tham gia họp trực tuyến.

Huy động tốt nguồn lực xã hội hóa trong chuyển đổi số cộng đồng

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ tại địa phương, thời gian qua, nhiều phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa ứng dụng số về tận các khu phố thông qua nguồn lực xã hội hóa 100%.

Ảnh: BẢO LONG.

Một góc nhìn về văn học Giải phóng miền nam Việt Nam

Văn học Giải phóng miền nam Việt Nam 1954-1975 - Một tiến trình độc đáo” là sách chuyên luận, cùng với chọn lọc giới thiệu những tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Tác phẩm làm rõ khái niệm, bối cảnh ra đời, quá trình phát triển, trưởng thành của Văn học Giải phóng và ảnh hưởng với thời đại; với sự phát triển của văn học Việt Nam.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Hò Dô 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á. Nhiều đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển văn hóa bền vững, góp phần lan tỏa thông điệp về một thành phố trẻ giàu truyền thống, năng động và sáng tạo.

Du khách tham quan tour ngắm cảnh trên sông Sài Gòn (Ảnh MẠNH HẢO)

Phát huy tiềm năng du lịch đường sông

Du lịch đường sông tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều chuyển biến tích cực với sự xuất hiện của các sản phẩm mới. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn đối mặt nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ để có thể phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái (Ảnh VÕ LÊ)

Các dự án hạ tầng hình thành hành lang kinh tế mới

Cơ sở hạ tầng luôn đóng vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đối với các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị của thành phố trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là kinh tế, logistics.

Học sinh trải nghiệm các mô hình giáo dục STEM tại Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục với tổng số hơn 2,5 triệu học sinh. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cơ hội để thành phố tái cấu trúc lại ngành giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức.

Bà con trong khu phố tự quản, dọn dẹp công viên Thanh niên để bảo đảm xanh, sạch, đẹp hằng ngày.

Cái gì có lợi cho dân thì làm

Tới khu phố 36 phường An Phú Đông hỏi cô Trần Thị Tuyết Hồng, Bí thư chi bộ không ai là không biết. Về hưu được 25 năm cũng là 25 năm cô gắn bó với các hoạt động ở khu phố. Dù đảm nhiệm ở bất kỳ vai trò nào, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, bà con yêu mến.

Thành phố Hồ Chí Minh vận hành Hệ thống cảm biến đo đếm bằng công nghệ AI góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh THẾ ANH)

Tiên phong về chiến lược dữ liệu số

Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu cả nước trong hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, với việc tiên phong ban hành Chiến lược phát triển dữ liệu số và dành tỷ lệ ngân sách cao cho khoa học-công nghệ.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị, cá nhân tặng sách cho Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: LINH BẢO)

Ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”

Việc ra mắt Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là trao tặng nguồn tài liệu, mà còn là sự khởi đầu cho một không gian tri thức mở, nơi người dân, đặc biệt là các em học sinh, có thể tiếp cận tri thức một cách thuận lợi, sinh động và thiết thực.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”

Sáng 23/4, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”.

PV GAS đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2026-2030.

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

Với doanh thu kỷ lục hơn 135 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chính thức gia nhập nhóm "đầu tàu" kinh tế khi đóng góp tới 1,1% tổng GDP cả nước.