Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình "Good Morning Vietnam", chương trình Bond Live in Vietnam sẽ mang tới cho công chúng Việt Nam những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao và khác biệt. (Ảnh: Thành Đạt)
Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình "Good Morning Vietnam", chương trình Bond Live in Vietnam sẽ mang tới cho công chúng Việt Nam những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao và khác biệt. (Ảnh: Thành Đạt)

"Bond Live in Vietnam" sẽ mang tới cho công chúng trải nghiệm đỉnh cao và khác biệt

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình "Good Morning Vietnam", chương trình Bond Live in Vietnam sẽ mang tới cho công chúng Việt Nam những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao và khác biệt.

Trước thềm sự kiện Bond Live in Vietnam, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình "Good Morning Vietnam" đã có những chia sẻ chung quanh đêm diễn của 4 cô gái tới từ Anh quốc.

QUYẾT ĐỊNH TỪ THIỆN NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ NHIỆT THÀNH CỦA TỨ TẤU ĐÀN DÂY BOND

Phóng viên: Thưa ông, với một sự kiện quy mô lớn và mang tính nhân văn cao như Good Morning Vietnam, Ban tổ chức đã phải chuẩn bị những gì trong suốt khoảng thời gian vừa qua để có thể mang đến một đêm diễn thật đặc biệt và trọn vẹn cho khán giả?

Ông Lê Quốc Minh: Ngay sau thành công của chương trình Kenny G Live in Vietnam vào năm ngoái, chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ với ban nhạc Bond để họ sắp xếp chương trình và may mắn nhận được sự đồng ý của các nghệ sĩ.

Tất nhiên, để đưa được một ban nhạc rất đỉnh cao và chuyên nghiệp đến Việt Nam, công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật sẽ phải được bảo đảm kỹ càng. Chúng tôi đã phải trao đổi rất kỹ về từng bài hát, cách sắp xếp chương trình. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng phải xin phê duyệt từ các cơ quan chức năng. Ngoài ra, các công tác khác từ địa điểm tổ chức, trang thiết bị sân khấu... cũng rất chu đáo.

Các nghệ sĩ của tứ tấu đàn dây Bond tại buổi họp báo trước đêm diễn. (Ảnh: Thành Đạt)

Các nghệ sĩ của tứ tấu đàn dây Bond tại buổi họp báo trước đêm diễn. (Ảnh: Thành Đạt)

Phóng viên: Trong bối cảnh thiên tai hiện nay, khi nhiều tỉnh, thành phố miền bắc đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề của bão lũ, ông kỳ vọng dự án sẽ mang đến những thay đổi tích cực gì cho cộng đồng ngoài việc gây quỹ cho đồng bào bị thiệt hại?

Ông Lê Quốc Minh: Trong quá trình chuẩn bị cho Bond Live in Vietnam, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào Việt Nam và gây ra sự tàn phá khủng khiếp với các tỉnh phía bắc. Ngay sau đó, chúng tôi đã quyết định sẽ dành toàn bộ tiền bán vé để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão và hoàn lưu bão.

Điều đáng mừng là quyết định này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của chính các nghệ sĩ cũng như công chúng và đồng nghiệp. Chúng tôi hy vọng, số tiền từ chương trình sẽ kịp thời động viên và chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 4/10. (Ảnh: Thành Đạt)

Quang cảnh buổi họp báo chiều 4/10. (Ảnh: Thành Đạt)

Phóng viên: Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch phân bổ quỹ và các hoạt động hỗ trợ sẽ được thực hiện?

Ông Lê Quốc Minh: Như các bạn đã biết, mục tiêu của chuỗi chương trình Good Moring Vietnam là sử dụng toàn bộ số tiền thu được vào các hoạt động thiện nguyện.

Lần này, Bond Live in Vietnam được tổ chức đúng thời điểm bão số 3 đang tác động nặng nề tới miền bắc. Do đó, toàn bộ số tiền bán vé sẽ được ủng hộ tới đồng bào chịu ảnh hưởng, thay vì chia sẻ với nhiều quỹ từ thiện như trước đây.

Cho tới giờ phút này, chúng tôi rất lạc quan khi số tiền bán vé đã đạt khoảng 2 tỷ đồng. Trước đó, Báo Nhân Dân cũng đã huy động được 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được Ban tổ chức ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hy vọng những khoản kinh phí này sẽ kịp thời giúp đồng bào vượt qua mất mát và trở ngại trong cuộc sống.

BOND SẼ MANG TỚI CHO CÔNG CHÚNG TRẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT

Phóng viên: Việc Bond đồng ý mặc trang phục truyền thống Việt Nam trên sâu khấu là một điều vô cùng đặc biệt trong sự kiện lần này. Ông có thể chia sẻ thêm về ý tưởng và quá trình thực hiện ý tưởng này?

Ông Lê Quốc Minh: Thực tế, âm nhạc của Bond rất uyển chuyển, thướt tha nên vô cùng phù hợp với chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam. Tôi nghĩ, khán giả sẽ rất thích thú khi nhìn thấy các cô gái trong nhóm tứ tấu đàn dây lừng danh mặc áo dài biểu diễn trên sân khấu.

Bản thân các nghệ sĩ cũng đang rất phấn khởi và háo hức muốn cống hiến cho công chúng Việt Nam.

Theo ông Lê Quốc Minh, bản thân các nghệ sĩ của ban nhạc Bond cũng đang rất háo hức và muốn cống hiến hết mình cho khán giả Việt Nam. (Ảnh: Thành Đạt)

Theo ông Lê Quốc Minh, bản thân các nghệ sĩ của ban nhạc Bond cũng đang rất háo hức và muốn cống hiến hết mình cho khán giả Việt Nam. (Ảnh: Thành Đạt)

Phóng viên: Đây là lần thứ 3 Bond tới Việt Nam để biểu diễn. Vậy, điểm khác biệt so với các lần trước là gì, thưa ông?

Ông Lê Quốc Minh: Trước hết phải nói lý do Ban tổ chức Good Morning Vietnam lựa chọn Bond trong sự kiện năm 2024. Cũng như Kenny G, Bond là ban nhạc sở hữu những bản nhạc rất quen thuộc với công chúng Việt Nam. Âm nhạc của họ xuất hiện từ những sự kiện lớn cho đến cả những không gian nhỏ hơn như tại các resort hay quán cà-phê.

Trong lần thứ 3 tới Việt Nam, thay vì chỉ là một phần của đêm nhạc, Bond sẽ biểu diễn một mình trên sân khấu lớn. Ban tổ chức tin tưởng Bond sẽ mang tới cho khán giả nhiều điểm khác biệt cho tất cả khán giả Việt Nam.

Theo ông Lê Quốc Minh, Bond Live in Vietnam sẽ mang lại những trải nghiệm đỉnh cao và khác biệt cho công chúng. (Ảnh: Thành Đạt)

Theo ông Lê Quốc Minh, Bond Live in Vietnam sẽ mang lại những trải nghiệm đỉnh cao và khác biệt cho công chúng. (Ảnh: Thành Đạt)

Phóng viên: Với mục tiêu lan tỏa những giá trị nghệ thuật, văn hóa, cảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới, Ban tổ chức có những kế hoạch cụ thể nào để khai thác tối đa hiệu quả của chương trình "Bond Live in Vietnam"?

Ông Lê Quốc Minh: Cũng giống như trong lần Kenny G tới Việt Nam, Ban tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp với các nghệ sĩ của Bond để thực hiện một MV đặc biệt nhằm quảng bá cho du lịch Việt Nam.

Mặc dù vậy, địa điểm được lựa chọn lần này không phải tại Hà Nội. Tinh thần chung của chúng tôi là qua mỗi năm, mỗi nhóm nhạc khách mời của Good Morning Vietnam sẽ tham gia vào một MV quảng bá cho 1 địa phương khác nhau và nêu bật được vẻ đẹp của vùng đất đó.

Tất nhiên, sẽ có những khó khăn khi thời gian thực hiện khá gấp rút, nhưng tôi tin tưởng, sắp tới chúng ta sẽ có một MV quảng bá du lịch Việt Nam thật đặc sắc.

Phóng viên: Xin ông chia sẻ thêm về những dự định sắp tới của Good Morning Vietnam? Liệu chúng ta có thể mong đợi những cái tên nghệ sĩ quốc tế nào sẽ đến Việt Nam trong tương lai?

Ông Lê Quốc Minh: Quan điểm của Ban tổ chức chúng tôi thiên về lựa chọn các nghệ sĩ chơi nhạc cụ để tạo bản sắc riêng cho chuỗi sự kiện Good Morning Vietnam. Chắc chắn trong một số năm tới đây, Good Morning in Vietnam vẫn sẽ đi theo hướng này.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.