Bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi hoạt động ngày càng hiệu quả

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá toàn diện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận hội nghị.

Bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và tỉnh Kon Tum (cũ) lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả.

Hiện, tỉnh Quảng Ngãi (mới) có 14 cơ quan chuyên môn và 1 tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 10 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, 167 đơn vị sự nghiệp thuộc sở. Cấp xã đều thành lập 3 phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công, có 900 đơn vị sự nghiệp thuộc 96 xã.

ndo_br_img-2900.jpg
Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Sau sắp xếp, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cho 69 đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ngành để không làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện của các đơn vị.

Bên cạnh việc sắp xếp cơ quan chuyên môn, việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Trong giai đoạn 2019-2022, sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm 11 đơn vị hành chính cấp xã; giai đoạn 2023-2025 (trước thời điểm ngày 1/7/2025), tỉnh Quảng Ngãi (cũ) sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã.

Cùng với đó, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng được tỉnh Kon Tum (cũ) và tỉnh Quảng Ngãi (cũ) quan tâm, chú trọng thực hiện bảo đảm quy định.

ndo_br_img-2909.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc sắp xếp bộ máy còn gặp nhiều khó khăn, như: có đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong việc thực hiện; việc giảm biên chế công chức và số lượng người làm việc theo lộ trình gây áp lực cho ngành giáo dục, y tế; việc sắp xếp tác động đến tư tưởng của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thẳng thắn đóng góp nhiều giải pháp thiết thực để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đoàn kết, trách nhiệm, cầu thị, quyết tâm cao là yếu tố cốt lõi

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, để hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều đổi mới; việc tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế ngày càng hiệu quả hơn, góp phần tạo không gian, nền tảng phát triển, các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu trong sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

ndo_br_img-2912.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy cần bám sát quan điểm chỉ đạo để thực hiện; việc triển khai khẩn trương nhưng phải bảo đảm thận trọng, chắc chắn, giữ vững nguyên tắc tổ chức; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; các đề án, phương án phải được xây dựng cụ thể, khoa học, được thẩm định kỹ, dự lường những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

ndo_br_img-2915.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Chim Đỗ Thị Hồng Hạnh trình bày tham luận tại hội nghị.

Song song đó, cần rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện, ban hành chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành, các Chi cục; đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc các sở, ngành; chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp xã theo quy định để thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực; làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế, phê duyệt vị trí việc làm theo quy định của trung ương, hướng dẫn của các bộ, ngành trên cơ sở đó điều chỉnh biên chế của các đơn vị cho phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn, để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với vị trí việc làm. Tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

ndo_br_tt1.jpg
Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu cấp thiết trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ, công chức chủ chốt cấp xã để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

“Thời gian tới, việc sắp xếp tổ chức bộ máy có thể sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cộng với yếu tố cốt lõi là tinh thần làm việc đoàn kết, trách nhiệm, cầu thị, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh, bộ máy của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi (mới) đi vào vận hành ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng một nền hành chính thực sự Kiến tạo, Liêm chính, Hành động và Phục vụ", đồng chí Nguyễn Hoàng Giang tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. 

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An kéo dài từ chiều 21 đến sáng 23/6.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) trao đổi về số lượng súng các loại vừa bị bắt giữ.

Công an Quảng Trị triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn

Trưa 1/7, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi. Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra trực tiếp trao đổi, thông tin vụ án với báo chí.