Quyết tâm đến hết ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, quyết tâm đến hết ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Quyết tâm đến hết ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Quyết tâm đến hết ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước vừa ký Quyết định số 54/QĐ-BCĐ ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo này.

Mục tiêu của Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo là quyết tâm đến hết ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước bao gồm 3 chương trình: (i) Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; (ii) Hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia; (iii) Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên).

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Ban Chỉ đạo là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 23/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo; Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 5/11/2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo và kết luận của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, trong đó tập trung triển khai các nội dung sau:

1- Tiếp tục kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo theo tình hình thực tế khi có thay đổi các thành viên.

2- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng để cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

3- Có giải pháp chỉ đạo địa phương quyết liệt triệt khai để phấn đấu đến hết ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Đồng thời, có kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực hỗ trợ (bao gồm nguồn lực của Nhà nước và huy động từ Chương trình phát động).

4- Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, điều hành triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát bảo đảm đạt mục tiêu và hiệu quả.

5- Chủ động nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc của địa phương theo thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của các địa phương để đánh giá, rút kinh nghiệm.

6- Tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát theo địa bàn đã được phân công tại Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 24/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo; thực hiện chế độ báo cáo theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến hành kiểm tra, giám sát tại một số địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình, là đầu mối tổng hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương rà soát, đề xuất điều chỉnh kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí huy động tại Chương trình phát động và kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tế qua rà soát.

Ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ

Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt chỉ đạo để phấn đấu đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ưu tiên tổ chức triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các sở, ban, ngành, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền cơ sở với tinh thần 6 rõ (rõ người; rõ việc; rõ trách nhiệm; rõ thẩm quyền; rõ thời gian tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành; rõ kết quả) để thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Tăng cường thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội nhất là trong huy động nguồn lực tài chính, nhân công hỗ trợ cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; huy động mọi lực lượng, nguồn lực xã hội (nguồn lực của Nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội hóa), đổi mới phương pháp, cách làm theo hướng đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ; chủ động phối hợp, làm việc với các đơn vị nhận hỗ trợ để triển khai thực hiện; chỉ đạo tổ chức giải ngân ngay đối với các nguồn lực được hỗ trợ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân gắn với việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.