Bịt "lỗ hổng" trong quản lý chung cư mini

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại những ngôi nhà hình ống, khu nhà ở nhiều căn hộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ðể ngăn chặn các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, cần có giải pháp khắc phục ngay những bất cập, từ việc cấp phép, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng…, đến quản lý, vận hành tòa nhà.
Hình ảnh chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội sau khi bị cháy. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Hình ảnh chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội sau khi bị cháy. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Vụ cháy thảm khốc xảy ra tại chung cư mini nằm sâu trong hẻm 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân vào đêm 12, rạng sáng 13/9/2023 làm 56 người chết đã phơi bày rất nhiều "lỗ hổng" trong công tác quản lý đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (còn được gọi là chung cư mini).

Trước đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã từng xảy ra nhiều vụ cháy tại các chung cư mini. Cuối tháng 10/2022, vụ cháy chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) cũng khiến lực lượng chức năng phải điều động bốn xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, giải cứu được 11 người.

Tháng 3/2023, tại chung cư mini ở số 315 Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân) xảy ra vụ cháy, khiến hơn 170 cư dân sinh sống trong tòa nhà hoảng loạn tháo chạy. Mới đây, ngày 12/5, chung cư mini trong ngách 20, ngõ 426 đường Láng (quận Ðống Ða) cũng xảy ra cháy tại căn hộ tầng 3, khiến nhiều cư dân sợ hãi…

Vụ cháy thảm khốc xảy ra tại chung cư mini nằm sâu trong hẻm 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân vào đêm 12, rạng sáng 13/9/2023 làm 56 người chết đã phơi bày rất nhiều "lỗ hổng" trong công tác quản lý đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (còn được gọi là chung cư mini).

Như vậy, tần suất các vụ cháy xảy ra tại chung cư mini trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng nhiều và hậu quả rất khó lường. Nguy cơ mất an toàn cháy, nổ đối với chung cư mini là rất cao.

Hơn 10 năm trở lại đây, loại hình nhà ở nhiều căn hộ xây dựng khép kín, diện tích từ 25 đến 45m2/căn hộ, được khá nhiều người, nhất là các sinh viên ngoại tỉnh, người lao động thu nhập thấp, lựa chọn để thuê, mua do giá cả phù hợp. Các chung cư mini tập trung nhiều tại các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm..., với giá cho thuê căn hộ khoảng 4 đến 6 triệu đồng/tháng, còn giá bán căn hộ từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/căn hộ.

Ðáng chú ý, khoảng hai năm nay, do giá đất đô thị và giá bán căn hộ chung cư thương mại tăng cao, nhà ở xã hội thiếu, nhiều người dân thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở thương mại, dẫn đến nhu cầu thuê, mua căn hộ chung cư mini ngày càng lớn, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.

Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định loại hình căn hộ có diện tích tối thiểu 30m2, khép kín, đáp ứng các yêu cầu về nhà chung cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu cho từng căn hộ.

Tuy nhiên, trên thực tế, để tiết kiệm diện tích đất, chi phí đầu tư và tối ưu lợi nhuận, các chủ đầu tư khi tiến hành xây dựng chung cư mini đều xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, sau đó tự ý chuyển đổi thành các căn hộ khép kín. Vì thế, phần lớn các chung cư mini vi phạm trật tự xây dựng vì thay đổi công năng sử dụng, không bảo đảm các tiêu chuẩn xây dựng, thiếu trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định, hoặc có nhưng trang, thiết bị không hoạt động. Các căn hộ được tận dụng tối đa diện tích làm chỗ ở, nhà bếp, khu vệ sinh, thiếu ban-công, lô-gia, lối thoát hiểm, dẫn đến không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, chung cư mini là loại hình nhà ở rất phức tạp do các tư nhân, doanh nghiệp nhỏ tự đầu tư xây dựng trên những diện tích đất nhỏ hẹp, phần lớn nằm sâu trong khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Từ năm 2018, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị các quận, huyện thống kê số chung cư mini trên địa bàn, trong đó có bao nhiêu trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để Sở tổng hợp báo cáo thành phố, nhưng đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa có thống kê chính thức.

Theo quy định tại Luật Xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư không được xây dựng quá sáu tầng. Theo giấy phép xây dựng được cấp thì chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ là công trình nhà ở riêng lẻ, xây dựng trên diện tích đất 240m2. Công trình được cấp phép xây dựng sáu tầng, một tầng lửng và tum thang. Tuy nhiên theo ghi nhận tại hiện trường, chủ đầu tư đã xây dựng công trình vượt quá số tầng, mật độ, chiều cao theo giấy phép.

Theo quy định tại Luật Xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư không được xây dựng quá sáu tầng. Theo giấy phép xây dựng được cấp thì chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ là công trình nhà ở riêng lẻ, xây dựng trên diện tích đất 240m2. Công trình được cấp phép xây dựng sáu tầng, một tầng lửng và tum thang, trong đó diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2; mật độ xây dựng 70%; tổng chiều cao công trình là 20,2m (không tính tum thang)…

Tuy nhiên theo ghi nhận tại hiện trường, chủ đầu tư đã xây dựng công trình vượt quá số tầng, mật độ, chiều cao theo giấy phép. Do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với chủ chung cư mini bị cháy. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, cần điều tra, xử lý những cán bộ đã buông lỏng quản lý, cho công trình vi phạm trật tự xây dựng này được tồn tại, đưa vào sử dụng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vừa xảy ra.

Ðể ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra, chiều 13/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổng kiểm tra, rà soát tất cả cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Các đơn vị cần yêu cầu, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở khắc phục ngay vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Rõ ràng, đây là những việc làm rất cần thiết để ngăn chặn các vụ cháy xảy ra tại chung cư mini. Về lâu dài, để quản lý hiệu quả, đưa loại hình nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê vào nền nếp, tránh phát triển tràn lan gây quá tải đô thị hoặc xảy ra các sự cố đáng tiếc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm đưa ra những quy định riêng đối với chung cư mini, từ diện tích đất đủ điều kiện xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao công trình quy chuẩn thoát hiểm; phòng cháy, chữa cháy… để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho những chủ đầu tư đầu tư bài bản, đúng quy định, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chính quyền cơ sở, lực lượng thanh tra xây dựng tăng cường kiểm soát công trình xây dựng, xử lý nghiêm việc biến tướng, chuyển đổi công năng nhà ở riêng lẻ sang chung cư mini. Khi các chủ đầu tư cố tình vi phạm, lực lượng thanh tra xây dựng phối hợp với công an phường, xã tuyệt đối đình chỉ thi công công trình hoặc đưa công trình vào hoạt động như: không xác nhận công trình đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; có biện pháp phối hợp liên ngành ngăn ngừa giao dịch công trình khi không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; đặt biển cảnh báo công trình không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy để cảnh báo người dân có nhu cầu thuê, mua căn hộ.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy trong quá trình vận hành tòa nhà; kịp thời hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục các vi phạm; đồng thời kiên quyết xử lý trường hợp cố tình chây ỳ, không khắc phục vi phạm. Ðặc biệt, các chủ đầu tư chung cư mini cần chủ động khắc phục các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy để vừa kinh doanh hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của bản thân và người thuê, mua căn hộ.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.