Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân trong đêm.
Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân trong đêm.

Đêm hỏa hoạn ở chung cư mini Khương Hạ

Lửa bốc cháy dữ dội, tiếng còi xe cứu hỏa, cứu thương, lực lượng cứu hộ nỗ lực cứu người bị mắc kẹt. Những nhân chứng tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở chung cư mini phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đêm 12/9, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. 

VỤ HỎA HOẠN NGHIÊM TRỌNG TRONG ĐÊM

23 giờ 50 phút đêm 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ có diện tích hơn 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Hiện trường vụ cháy là chung cư mini nằm trong ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chung cư được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân, chia làm gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên.

Lực lượng cứu hỏa căng sức làm việc trong đêm mưa.

Lực lượng cứu hỏa căng sức làm việc trong đêm mưa.

Trong đó, 1 tầng hầm là nơi để xe, 8 tầng bố trí các căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng được thiết kế có 5 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 35-56m2.

Khi phát hiện xảy ra cháy, có gia đình đã thả thang dây thoát hiểm được, còn nhiều người chạy lên các tầng trên cao kêu cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 20 xe cứu hỏa đã được đưa tới hiện trường. Ngoài ra, còn rất nhiều xe cứu thương túc trực sẵn. Lực lượng chức năng đã huy động toàn lực để tìm kiếm và đưa các nạn nhân ra ngoài.

Cảnh sát phải dẫn ống dài hàng trăm mét để đưa nước vào hiện trường.

Cảnh sát phải dẫn ống dài hàng trăm mét để đưa nước vào hiện trường.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đánh giá, đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

NHIỀU NGƯỜI THƯƠNG VONG

Rạng sáng 13/9, toàn bộ khu vực hiện trường vụ hỏa hoạn được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như điều tra của cơ quan chức năng. Chung quanh, rất đông người dân có mặt. Có nhiều người vật vã vì chưa tìm được người thân.

Chị Phạm Minh Trang (người dân sinh sống tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ) là một trong những người đầu tiên tới hiện trường. Đêm 12/9, chị nghe thấy nhiều tiếng hô cháy nên mở cửa sổ ra thì thấy mùi khét. Lúc này, chị đã nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa của nhà mình để tiếp cận hiện trường.

“Khói bắt đầu nghi ngút từ tầng 1. Khi cố gắng tiếp cận thì tôi thấy cháy ngay gần hốc cầu thang. Chỉ khoảng 5 phút sau, có một tiếng nổ thì các nhà chung quanh mới biết có cháy, mọi người bắt đầu chạy ra và tập trung cứu những người ở tầng trên bằng cách bắc thang lên. Chừng 10 phút sau, ngọn lửa đã lan ra toàn bộ tòa nhà. Lúc này, xe cứu hỏa đến”, chị Trang cho biết.

Sáng 13/9, rất đông người vẫn tập trung khu vực chung quanh hiện trường. Nhiều người đau đớn vì chưa thể tìm được người thân.

Sáng 13/9, rất đông người vẫn tập trung khu vực chung quanh hiện trường. Nhiều người đau đớn vì chưa thể tìm được người thân.

Chị Trang kể lại: “Khi lửa bốc lên, người dân ở các tầng trên bắt đầu hoảng loạn và có người nhảy xuống... Chúng tôi không thể tưởng tượng đám cháy diễn ra nhanh như thế và hoàn toàn bất lực, không thể giúp những người ở trên cao”.

Chị Phan Thị Phương (người dân sinh sống tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ) cho biết, nhiều người ở tầng thấp đã thoát nạn kịp thời. Chị cho biết thêm, tòa chung cư mini này có hơn 40 căn hộ, trong đó có những phòng có cả gia đình sinh sống với 5-7 người.

Tòa chung cư bị cháy. Các cửa sổ đen ngòm vì khói.

Tòa chung cư bị cháy. Các cửa sổ đen ngòm vì khói.

Một người đàn ông (đề nghị giấu tên) cho hay, anh đã mua chung cư mini từ năm 2015 cho 2 con lên học tập. “Nửa đêm, tôi nhận được thông tin chung cư bị cháy nên vội vã đi xe từ Hải Dương lên xem các con như thế nào”, người đàn ông run run kể.

Theo nhân chứng, vào khoảng 1 giờ sáng, anh gọi điện vào số của các con thì vẫn có chuông nhưng không ai nghe. Nhưng tới khoảng 2 giờ thì mọi liên lạc bị mất hẳn.

“Tôi vô cùng đau đớn, không biết các con có an toàn hay không. May mắn, sau đó một thời gian, tôi đã nhận được cuộc gọi từ số lạ. Con tôi tỉnh lại, đọc số điện thoại nên các bác sĩ đã gọi cho tôi để thông báo tình hình”, anh nói.

Hiện, cả 2 con anh đều đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai và chờ được các bác sĩ can thiệp.

Cùng bạn chung phòng may mắn thoát nạn trong đêm xảy ra hỏa hoạn, anh Nguyễn Đình Dũng, sinh viên năm cuối Trường đại học Thủy Lợi vẫn chưa hết bàng hoàng. Cho tới tận lúc này, Dũng vẫn không biết tình hình thương vong cụ thể của các hộ lân cận.

“Đêm qua, tôi sang Khâm Thiêm chơi với bạn nhưng do mưa nên không về nhà nữa. Đến 5 giờ sáng tỉnh dậy thì mới biết chung cư mình ở bị cháy”, Dũng chia sẻ.

Là người may mắn thoát khỏi vụ cháy, anh Nguyễn Công Huy (41 tuổi, sống tầng 3 trong căn chung cư mini) kể, thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình anh chuẩn bị đi ngủ thì thấy khói đen bốc lên, kèm theo tiếng tri hô thất thanh của mọi người chung quanh nên vội chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy sáng 13/9.

Hiện trường vụ cháy sáng 13/9.

"Gia đình tôi có 4 người, gồm vợ chồng và 2 con nhỏ. Khi phát hiện cháy, tôi đã thả thang dây từ ban công tầng 3 xuống đưa các thành viên trong gia đình ra ngoài an toàn", anh Huy kể lại.

Theo anh Huy, chiếc thang dây này đã được anh chuẩn bị từ trước phòng khi có cháy nổ. Lúc đó, mọi người đều hoảng loạn và kêu cứu.

"Gia đình tôi may mắn thoát ra ngoài, nhưng còn nhiều người đang mắc kẹt phía trong. Chỉ chậm khoảng 5 phút thôi là gia đình tôi chết ngạt", anh Huy nói.

XUYÊN ĐÊM TÌM KIẾM, CỨU HỘ, CỨU NẠN

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, hàng trăm cảnh sát, nhân viên y tế và lực lượng quân đội đã có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Công tác cứu hỏa được thực hiện khẩn trương. Do hiện trường nằm trong ngõ sâu, cho nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy đỗ cách hiện trường 300-400m, lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa. Do khu vực hiện trường bị cắt điện, cảnh sát cũng phải đưa máy phát vào sâu bên trong. Tại hướng phía sau, cảnh sát leo lên nóc tầng 5 nhà kế bên rồi tiếp cận các tầng 6-9 của chung cư mini.

Nỗ lực cứu hộ trong đêm mưa.

Nỗ lực cứu hộ trong đêm mưa.

Ngay trong đêm, người dân ở ngõ tích cực hỗ trợ cùng lực lượng chức năng như mua nước, bánh mì, xôi hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Tới khoảng 0 giờ 10 phút sáng 13/9, những người bị thương đầu tiên đã được lực lượng y tế dùng cáng đưa ra ngoài, sau đó lên xe đi cấp cứu. Đến 5 giờ sáng 13/9, cơ quan chức năng đã thực hiện cứu hộ hơn 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó nhiều người đã tử vong.

Theo PGS,TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, có 19 nạn nhân của vụ cháy được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, có 2 trường hợp tử vong ngoại viện, 1 bệnh nhân thở máy nguy kịch. 8 bệnh nhân nhi khoa, các cháu ổn định đang thở oxy. Các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí, chấn thương.

Ngay trong đêm khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã hội chẩn, phối hợp các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, chống độc để điều trị người bệnh. “Đầu giờ sáng nay, chúng tôi tiếp tục hội chẩn để phối hợp các chuyên khoa điều trị tốt nhất cho người bệnh”, ông Cơ nói.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, đại diện bệnh viện cho biết, đêm qua có 5 nạn nhân được chuyển tới bệnh viện, trong đó có 1 ca tử vong trước khi đến viện. Trong 4 ca còn lại, có 3 ca được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong đó 1 ca bị xẹp đốt sống do ngã cao, 2 ca còn lại là hai mẹ con bị ngạt khói.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, trong 4 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, có 2 bố con và 2 anh em sinh năm 1984, 1986. Hiện có 2 ca được điều trị tại Cấp cứu ngoại, có khó thở nhẹ, vết thương ở tay, bác sĩ đang xử lý khâu. 2 trường hợp còn lại có khó thở do hít các khí trong vụ cháy, có loạn mạch, được thở oxy được chuyển vào Khoa Tim mạch.

Trong khi đó, đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, cơ sở y tế này tiếp nhận 7 trường hợp. Trong số này có 1 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nhảy từ tầng cao bị đa chấn thương đã được phẫu thuật ngay. 3 trường hợp bị thương nhẹ đã được ra viện.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục cập nhật số người thương vong của vụ hỏa hoạn.

Sáng 13/9, nhận được thông tin về vụ cháy trên địa bàn phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố, cấp ủy, chính quyền quận Thanh Xuân, phường Khương Đình tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân gặp nạn; Công an thành phố bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương.