Bình Thuận: Vỉa hè "khai trương" hơn 2 tháng lại tiếp tục được “xới tung”

Mới 2 tháng đưa vào sử dụng, làm mới, vỉa hè đường Thủ Khoa Huân (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) lại tiếp tục được “xới tung”, nham nhở, gây ảnh hưởng đến người dân đi bộ, kinh doanh. Tại sao lại xảy ra thực trạng này?
Vỉa hè trước trường mẫu giáo nhưng không được rào chắn.
Vỉa hè trước trường mẫu giáo nhưng không được rào chắn.

Công trình vô chủ

Hơn một tuần nay, người dân sinh sống, kinh doanh trên đường Thủ Khoa Huân đã bức xúc, phản ánh đến Báo Nhân Dân về vỉa hè đường này vừa mới đưa vào sử dụng khoảng 2 tháng nhưng lại bị đào lên.

Những điểm “xới tung” là vị trí có các hố ga để hạ ngầm viễn thông. Theo người dân, tại sao dự án không được làm đồng bộ ngay từ đầu khi triển khai. Giờ, vỉa hè được làm mới, rồi lại tiếp tục đào bới sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh, cuộc sống của người dân mà còn gây lãng phí. Trước đó vài tháng, vỉa hè thi công đã khiến người dân ảnh hưởng đến kinh doanh.

Vỉa hè đường Thủ Khoa Huân ngay góc ngã tư Lê Duẩn mới hoàn thiện nhưng lại được xới tung lên.

Vỉa hè đường Thủ Khoa Huân ngay góc ngã tư Lê Duẩn mới hoàn thiện nhưng lại được xới tung lên.

Theo ghi nhận, vỉa hè đường Thủ Khoa Huân, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Lê Hồng Phong có nhiều điểm đã được đào bới.

Dọc tuyến đường, phóng viên ghi nhận không thấy biển báo công trình nên không biết đang thi công của dự án nào. Bên cạnh đó, những hố ga sâu từ 0,5 đến 1m được mở nắp cống nhưng không được rào chắn.

Ngoài ra, những viên gạch lát vỉa hè đã bị công nhân đào vỡ thành từng mảnh. Nhiều người dân bất bình, ban ngày những hố ga còn dễ thấy nhưng vào buổi tối thì rất nguy hiểm. Do đó, nhiều gia đình không dám cho trẻ em ra đường chơi.

Những tảng đá được đặt "lộn xộn" trên tuyến đường.

Những tảng đá được đặt "lộn xộn" trên tuyến đường.

Được biết, dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ ngày 6/4/2023 và số 11/QĐ ngày 22/1/2024.

Quy mô cải tạo tuyến đường từ đường Lê Hồng Phong đến đường Tôn Đức Thắng chiều dài 1.130m, chiều rộng mặt đường 12m, chiều rộng vỉa hè mỗi bên theo hiện trạng từ 2-4m; tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng.

Nhiều lần họp nhưng chưa thống nhất

Trước đó, tháng 3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo mặt đường, vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Thủ Khoa Huân.

Ngay sau đó, tháng 4/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Thuận đã có cuộc họp với các bên gồm: Sở Giao thông vận tải tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Công ty Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước, đại diện các nhà mạng viễn thông để thống nhất chủ trương thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề nghị các đơn vị khảo sát tuyến để phục vụ công tác lập dự án, thiết kế và thuận lợi trong quá trình di dời.

Đơn vị thi công để ngổn ngang từng viên gạch.

Đơn vị thi công để ngổn ngang từng viên gạch.

Dù có nhiều cuộc họp để thống nhất các đơn vị thi công một lần nhằm tạo mỹ quan đô thị nhưng vẫn không thi công một lần. Đến tháng 4/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã có phê duyệt dự án đầu tư công trình cải tạo mặt đường, vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Thủ Khoa Huân.

Trước khi thi công, tháng 11/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Thuận có cuộc họp với các đơn vị Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, công ty điện lực, công ty xây dựng, các nhà mạng,… đưa ra phương án phối hợp ngầm hóa.

Song song đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Thuận có văn bản gửi công ty cấp nước, công ty điện lực, các nhà mạng viễn thông đề nghị các nhà mạng phối hợp thống nhất với nhau bố trí phương án hạ ngầm các tuyến cáp và tuyến cáp phân phối cho khách hàng.

Dẫu thế, các nhà mạng vẫn không thực hiện chung với chủ đầu tư. Mãi đến sau khi vỉa hè đã hoàn thiện khoảng 2 tháng, tháng 4/2024, các nhà mạng lại đục từng viên gạch để thi công hạ ngầm. Ngày 3/4/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Thuận tiếp tục có cuộc họp với các nhà mạng viễn thông để báo cáo tiến độ hạ ngầm.

Trước ngày 30/4 sẽ có các đơn vị hoàn thành hạ ngầm: Bưu chính viễn thông Bình Thuận (VNPT), HTCcab, cáp viễn thông công an, Công ty viễn thông Mobifone. Tuy nhiên, vỉa hè tiếp tục ngổn ngang đến tháng 6/2024, do có các nhà mạng sẽ hoàn thành trong đợt này gồm: FPT, SCTVcab, Viettel, VTVcab.

Công nhân đào lên để gạch ảnh hưởng đến kinh doanh, cuộc sống người dân.

Công nhân đào lên để gạch ảnh hưởng đến kinh doanh, cuộc sống người dân.

Trước đó, tháng 8/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đồng bộ các hạng mục trong dự án đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp các tuyến giao thông.

Nhằm bảo đảm mỹ quan, tránh tình trạng chấp vá, gây lãng phí, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các thành phố, huyện, thị xã và các chủ đầu tư rà soát quy hoạch, để tính toán lại quy mô lòng đường, vỉa hè, tính toán lộ trình ngầm hóa để làm việc thống nhất với các công ty liên quan và phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Những hố ga rất sâu nhưng không có rào chắn, biển cảnh báo.

Những hố ga rất sâu nhưng không có rào chắn, biển cảnh báo.

Về phía nhà thầu thi công công trình, Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Kiến Việt cho biết, công trình đã thi công xong nhưng vẫn chưa được nghiệm thu, còn phải chờ các đơn vị viễn thông thi công hạ ngầm xuống. Cùng với đó, vỉa hè sau khi đơn vị viễn thông hạ ngầm xong thì đơn vị thi công sẽ lại làm mới một lần nữa.

Dù, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản tháng 8/2023 nhưng các nhà mạng vẫn chưa thống nhất thực hiện chung một lần. Do đó, tỉnh cần có quy định chế tài các nhà mạng để tránh gây lãng phí, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, minh bạch, bền vững

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, minh bạch, bền vững; thực hiện chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

(Ảnh minh họa)

MXV-Index tiệm cận vùng cao nhất kể từ đầu năm, lúa mì dẫn dắt đà tăng

Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 23/4.Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường; trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra xe vi phạm.

Ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường vận chuyển tiêu thụ

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa cho biết, hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống đã bốc mùi ôi thiu đã bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, qua đó góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Ngành Thuế tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người nộp thuế.

Luật Quản lý thuế: Nền tảng cho quản lý thuế hiện đại, minh bạch

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phù hợp xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Việc thực hiện tốt Luật sẽ góp phần tăng cường kỷ cương tài chính, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. (Ảnh: DUY LINH)

Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tăng trưởng bình quân 10%/năm trở lên

Nghị quyết của Quốc hội xác định rõ mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thăng hạng từ vị trí thứ 79 của năm trước lên vị trí 71.

Nâng cấp hạ tầng-dịch vụ, kiến tạo “sân bay xanh”

Theo kết quả vừa được Tổ chức Tư vấn và xếp hạng hàng không quốc tế Skytrax công bố mới đây, hệ thống các cảng hàng không Việt Nam đã đồng loạt ghi nhận những thứ hạng ấn tượng, đánh dấu thành quả rực rỡ từ chiến lược đầu tư và nâng cấp hạ tầng-dịch vụ của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Khu lồng nuôi cá rô phi công nghệ Na Uy của Công ty cổ phần Tập đoàn Mavin tại hồ thủy điện Hòa Bình. (Ảnh: YÊN BÌNH)

Mở hướng xuất khẩu cá rô phi

Trong bối cảnh thị trường thế giới chịu ảnh hưởng bởi nhiều biến số như tình hình địa chính trị, giá xăng dầu và phí logistics tăng cao, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi tăng trưởng mạnh mẽ “3 con số” ở một số thị trường mới trong những tháng đầu năm là một tín hiệu đáng mừng.

Nông dân xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long chuyển đổi từ đất lúa sang trồng dừa.

Bảo đảm quỹ đất lúa gắn với an ninh lương thực

Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao, giá lúa gạo duy trì ở mức thấp, lợi nhuận của người trồng lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dần bị thu hẹp. Cùng với đó, nhiều vùng trồng cây ăn trái đem lại giá trị kinh tế vượt trội, thúc đẩy tốc độ dịch chuyển cơ cấu cây trồng. 

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

Chủ động thúc đẩy sản xuất dệt may

Xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí tăng cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp ngành dệt may. Nhờ kịp thời ứng phó, các doanh nghiệp ngành dệt may đã ổn định nguồn lực lao động, thúc đẩy sản xuất.

Thủ đô đang chứng kiến sự chuyển đổi mô hình đô thị mới. (Ảnh: HNV)

Đồng bộ trong phát triển đô thị phía tây Hà Nội

Cùng cả nước, Hà Nội đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về chất lượng sống, năng lực cạnh tranh và tính bền vững. Theo đó, việc chuyển đổi từ mô hình “đô thị nén phẳng” sang “đô thị đa tầng” không còn là lựa chọn, mà là tất yếu.

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

Kết phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index tăng hơn 13 điểm lên mức 1.870,36 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiếp tục tiêu cực với 208 mã giảm giá, 104 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước.

Lễ ký hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và Ngân hàng Techcombank.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra bước tiến mới trong việc đưa tài chính số vào giao thông công cộng, góp phần kiến tạo hệ sinh thái đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 chính thức khai mạc với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Lực lượng hải quan khám xét lô hàng nhập khẩu từ Canada về Việt Nam chứa thuốc lá nhập lậu. (Ảnh: CHQ)

Chính sách thuế thuốc lá và bài toán quản lý thị trường

Việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương pháp hỗn hợp đối với thuốc lá từ năm 2027 được kỳ vọng góp phần định hướng tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, cùng với đó là nguy cơ gia tăng thuốc lá lậu đặt ra yêu cầu chính sách phải triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp kiểm soát.

Ông Đỗ Đức Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty UDIC vinh dự nhận Cúp và Giấy chứng nhận từ Ban tổ chức.

UDIC được vinh danh trong top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2026

Chiều 22/4, tại Lễ công bố Top 10 và Top 5 công ty uy tín ngành Bất động sản-Xây dựng-Vật liệu xây dựng năm 2026, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên (UDIC) được vinh danh là doanh nghiệp nằm trong top 10 nhà thầu xây dựng uy tín.

Đại hội hội đồng cổ đông 2026 của SJ Group diễn ra sáng 23/4 tại Hà Nội.

SJ Group 2026: Dồn lực phát triển chuỗi đô thị xanh-thông minh

Sáng 23/4/2026, Công ty Cổ phần SJ Group đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Bùi Quang Bách, Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận cao nhất lịch sử hoạt động, cùng các quyết sách quan trọng về tăng vốn và chiến lược phát triển đô thị thông minh.