Bình Thuận thuê tàu cao tốc vận chuyển đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ra đảo Phú Quý

Ngày 11-6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận Phan Đoàn Thái cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Văn bản số 2080/UBND-KGVXNV do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa ký ngày 10-6-2021 về việc chuẩn bị phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi, cán bộ làm công tác coi thi từ Hội đồng thi đến Điểm thi đặt tại Trường THPT Ngô Quyền huyện Phú Quý và ngược lại trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. 

Một trong những tàu cao tốc chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.
Một trong những tàu cao tốc chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.

Đây là năm đầu tiên các em học sinh lớp 12 ở đảo Phú Quý được thi tốt nghiệp THPT tại chỗ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận chỉ đạo, thống nhất chọn phương án vận chuyển Đề thi, Bài thi, Cán bộ làm công tác Coi thi từ Hội đồng thi đến Điểm thi đặt tại Trường THPT Ngô Quyền, huyện Phú Quý và ngược lại bằng phương tiện Tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Giao thông vận tải triển khai ký hợp đồng thuê Tàu cao tốc, lưu ý có dự phòng thời gian do ảnh hưởng của thời tiết (nếu có); phối hợp Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh để nắm kỹ thông tin về thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để chủ động điều chỉnh trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi;

Phối hợp UBND huyện Phú Quý xây dựng phương án chi tiết chuyến đi và về, từ khâu giao và tiếp nhận đề thi, Bài thi, cán bộ làm công tác coi thi từ điểm lên, xuống tàu đến Điểm thi và Hội đồng thi bảo đảm tuyệt đối an toàn (kể cả lưu trú tại huyện Phú Quý đối cán bộ làm công tác coi thi).

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo, tàu vận chuyển trong chuyến đi về công tác nghiệp vụ của đơn vị đảm bảo an toàn. UBND Phú Quý chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan đối với các công việc nêu trên.

Đảo Phú Quý cách Phan Thiết khoảng 56 hải lý. Những năm trước đây, học sinh lớp 12 ở đảo Phú Quý tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đều phải đi tàu vào đất liền. Do kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức vào đầu tháng 7 là mùa biển động, nên các em phải vào đất liền trước một tuần để ổn định sức khỏe và tinh thần trước kỳ thi, nhiều phụ huynh cũng phải đi cùng để chăm lo cho con. Vì vậy, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, việc UBND tỉnh Bình Thuận quyết định cho thuê tàu cao tốc để vận chuyển đề thi, bài thi và cán bộ coi thi ra đảo Phú Quý và ngược lại để các em học sinh 12 ở đảo Phú Quý được thi tại chỗ đáp ứng được nguyện vọng lâu nay của phụ huynh học sinh cũng như của chính quyền địa phương.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bình Thuận có gần 13 nghìn thí sinh dự thi, trong đó huyện đảo Phú Quý có 253 thí sinh. Toàn tỉnh tổ chức một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì và 27 điểm thi tại các Trường THPT trong tỉnh với 543 phòng thi. Trong đó, trường THPT Ngô Quyền ở huyện đảo Phú Quý lần đầu tiên được bố trí làm một điểm thi với 11 phòng thi.

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết, quan điểm của ngành giáo dục là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi và lấy khó khăn về cho thầy cô, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở cũng đã xây dựng phương án thuê máy bay chở đề thi ra đảo, tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan, chưa lường hết, nên UBND tỉnh quyết định chọn phương án thuê tàu cao tốc để vận chuyển đề thi, bài thi, cán bộ coi thi ra đảo là hoàn toàn hợp lý, thời gian di chuyển của tàu cao tốc từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý khoảng từ 2 giờ 15 phút - 2 giờ 30 phút nên cũng rất thuận lợi.

“Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên đảo bảo đảm tuân thủ theo đúng yêu cầu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra: An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và nhân văn”, ông Thái nói.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.