Bình Dương và dấu ấn trong hành trình đổi mới

Dấu ấn thành công trong công cuộc đổi mới của tỉnh Bình Dương là xây dựng khu công nghiệp làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển. Trên những vùng “đất lửa” từng là chiến địa trong kháng chiến ngày nào, giờ là các khu công nghiệp bề thế tạo ra kỳ tích giúp kinh tế Bình Dương tăng trưởng nhanh, trở thành điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư.
Một góc Khu công nghiệp-Đô thị và Dịch vụ Mỹ Phước 3 tại thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Một góc Khu công nghiệp-Đô thị và Dịch vụ Mỹ Phước 3 tại thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hiệu quả từ cách làm "vừa chạy, vừa xếp hàng"

Trên vùng Chiến khu Đ trung dũng, kiên cường, tháng 4/2025, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 (VSIP3) đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng khi Nhà máy LEGO Việt Nam của Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) khánh thành. Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 có quy mô 1.000 ha, nằm trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên và thành phố Tân Uyên do chủ đầu tư Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), liên doanh giữa Tập đoàn Sembcorp (Singapore) và Tổng công ty Becamex IDC, đã khởi công xây dựng vào tháng 3/2022.

Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 chỉ sau hai năm khởi công đã hoàn thành Nhà máy LEGO hiện đại, quy mô đầu tư hơn 1,3 tỷ USD. Đây là nhà máy có quy mô và vốn đầu tư lớn nhất của Tập đoàn LEGO tại khu vực Đông Nam Á; quan trọng hơn, đây còn là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn LEGO được phát triển theo hướng xanh, bền vững, thân thiện môi trường với mục tiêu không phát sinh khí thải các-bon.

Đây là thành công lớn từ cách làm năng động và tầm nhìn đột phá. Theo UBND tỉnh Bình Dương, năm 2022, khi Tập đoàn LEGO quyết định đầu tư vào Việt Nam và Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 được chọn làm địa điểm để thực hiện dự án, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các sở, ngành và Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đã xác định đây là niềm vui, là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm không hề nhỏ.

Dự án đòi hỏi hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý phức tạp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo hết sức sát sao và kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ cũng như sự hướng dẫn, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương cho nên dự án đã được địa phương phối hợp chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ.

Đóng góp quan trọng

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bình Dương được quy hoạch từ 48-50 khu công nghiệp với tổng diện tích 25.000 ha; trong đó, đã thành lập 29 khu công nghiệp, hiện đã có 28 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích 12.046 ha.

Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương Nguyễn Trung Tín cho biết: Với hạ tầng được đánh giá hàng đầu cả nước về chất lượng và kết nối liên thông thuận lợi, các khu công nghiệp của Bình Dương đã thu hút 3.252 dự án còn hiệu lực, bao gồm 2.561 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 31,6 tỷ USD và 691 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 93.664 tỷ đồng. Trong quý I/2025 các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt doanh thu hơn 11 tỷ USD, xuất khẩu hơn 6,3 tỷ USD, nộp ngân sách 175,4 triệu USD.

Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển của các địa phương rất rõ nét. Tại thành phố Bến Cát, nơi có Địa đạo “Tam giác sắt” nổi danh đã lập nên những chiến công hiển hách, các khu công nghiệp đã giúp kinh tế địa phương chuyển dịch mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng khá giả. Những Khu công nghiệp Mỹ Phước 1,2 và 3, Khu công nghiệp Thới Hòa; Khu công nghiệp Việt Hương 2… đạt hiệu quả rất cao trong thu hút đầu tư. Các khu công nghiệp này đã thu hút 647 dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 8,5 tỷ USD.

Chủ tịch UBND thành phố Bến Cát Nguyễn Trọng Ân cho biết: Tác động từ các khu công nghiệp đã thúc đẩy đô thị, thương mại, dịch vụ phát triển; giúp tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong quý I/2025 đạt khoảng 2.350 tỷ đồng.

Bí quyết cách làm khu công nghiệp hiệu quả tại Bình Dương là cân bằng lợi ích giữa người dân vùng quy hoạch và chủ đầu tư khu công nghiệp luôn hài hòa. Là doanh nghiệp đầu tư các khu công nghiệp Mỹ Phước 1,2,3 và Thới Hòa tại thành phố Bến Cát và các khu công nghiệp Bàu Bàng ở tỉnh Bình Dương, Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC Phạm Ngọc Thuận chia sẻ quan điểm: Xây dựng khu công nghiệp thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển là để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Ở vùng làm các khu công nghiệp mà doanh nghiệp thực hiện, cuộc sống người dân phải tốt hơn trước. Chính vì vậy, tại các khu công nghiệp Becamex IDC đầu tư, người dân nhận thấy phát triển khu công nghiệp càng nhanh thì đời sống ngày càng được nâng cấp; từ đó, quan niệm “bị quy hoạch” dần chuyển sang “được quy hoạch” và người dân luôn đồng thuận ủng hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết: Tỉnh Bình Dương có kinh nghiệm hơn 30 năm trong thu hút đầu tư nước ngoài cùng với chiến lược phát triển thông minh và bền vững, chính quyền tỉnh luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoạt động đầu tư của doanh nghiệp thuận lợi và hiệu quả. Tập trung tái cấu trúc mạng lưới công nghiệp và xây dựng các mô hình công nghiệp-đô thị-dịch vụ mới gắn với quy hoạch vùng, tỉnh đã xây dựng khu công nghiệp mới và nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu trở thành khu công nghiệp thông minh nhằm thu hút ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Đây là động lực mới giúp thu hút đầu tư hiệu quả vào các khu công nghiệp trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.