Bình Dương trao học bổng cho học sinh, sinh viên, trẻ em khó khăn

Ngày 9/9, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương, Hội đồng bảo trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Ngày hội Trung thu - Trao học bổng cho học sinh, sinh viên, trẻ em khó khăn lần thứ 21 và Tổng kết 25 năm thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương”.
Đại diện Ban Tổ chức trao học bổng “Cùng em đến trường” cho học sinh có thành tích học tập loại khá, giỏi.
Đại diện Ban Tổ chức trao học bổng “Cùng em đến trường” cho học sinh có thành tích học tập loại khá, giỏi.

Chương trình “Ngày hội Trung thu và Trao học bổng học sinh, sinh viên, trẻ em khó khăn” nhằm biểu dương và hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, có thành tích học giỏi trong học tập; đồng thời tạo điều kiện cho các em được gặp gỡ, giao lưu với nhau, động viên cùng nhau tự rèn luyện, phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi.

Chương trình cũng mong muốn truyền tải thông điệp cần thiết phải quan tâm nhiều hơn của cộng đồng, đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ dài hạn cho 95 trẻ em bị mồ côi do dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí hơn 451 triệu đồng; trao học bổng “Cùng em đến trường” lần thứ 5 năm 2022 cho 301 em có thành tích học tập loại khá, giỏi, với tổng kinh phí hơn 301 triệu đồng; trao tặng 269 suất học bổng, 14 máy laptop và 42 chiếc xe đạp cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và những em đạt thành tích xuất sắc học giỏi trong nhiều năm liền với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng; trao học bổng cho 39 sinh viên cao đẳng, đại học…

Ngày hội Trung thu và Trao học bổng cũng là dịp Hội đồng bảo trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương vừa tròn 25 năm thành lập (tháng 9/1997).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Bình Dương tặng hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Bình Dương tặng hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương.

Qua 25 năm hoạt động, mô hình này đã và đang khẳng định những kết quả rất tích cực với nhiệm vụ huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, cùng với ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu vì trẻ em và hỗ trợ thực hiện các quyền trẻ em.

Tính đến nay, cộng đồng xã hội, những mạnh thường quân đã chung tay cùng nhà nước chăm lo cho gần 100 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Bình Dương với tổng kinh phí vận động đạt 102 tỷ đồng.

Trong 2 năm đại dịch Covid-19, Thường trực Hội đồng bảo trợ đã tổ chức chương trình nhiều ý nghĩa là “Bảo trợ dài hạn trẻ mồ côi do Covid-19. Chương trình này trợ giúp cho các cháu có cha hoặc mẹ mất do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Số tiền hỗ trợ định kỳ hằng tháng đã giúp ổn định cuộc sống, các cháu vẫn tiếp tục đến trường học tập bình thường. Chương trình mang nhiều ý nghĩa này hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Mạnh thường quân cho đến khi các em trưởng thành.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành ghi nhận, biểu dương và tri ân những đơn vị, cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong 25 năm qua.

Sự động viên, hỗ trợ quý báu này mang ý nghĩa tinh thần to lớn, giúp các cháu có điều kiện học tập và thêm nghị lực để vươn lên, tạo động lực và nuôi dưỡng những ước mơ, xây dựng hoài bão lớn.

Các đơn vị, doanh nghiệp trao hỗ trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương.

Các đơn vị, doanh nghiệp trao hỗ trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương mong muốn, trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, nơi các nhà tài trợ trao gửi niềm tin để chia sẻ với gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn của doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, góp phần chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em khó khăn, ngày một tốt hơn.

Dịp này, có 48 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo trợ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.