Bình Dương, điểm sáng thu hút vốn đầu tư trong nước

Phát triển kinh tế cân bằng, tỉnh Bình Dương đang thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trong nước nhằm phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đô thị. Với việc trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án của doanh nghiệp trong nước có tổng vốn đăng ký gần 42.000 tỷ đồng ngay từ đầu năm 2025, tỉnh Bình Dương kỳ vọng nguồn lực này sẽ giúp tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp trong nước.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp trong nước.

Đón năm mới 2025, ngày 2/1 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 42.000 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD). Ðáng chú ý, trong các dự án này có đến 16 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào lĩnh vực nhà ở thương mại có tổng vốn đầu tư 38.453 tỷ đồng.

Trong đó có nhiều dự án có số vốn đầu tư lớn hơn 3.000 tỷ đồng, như: Công ty cổ phần QP Township với dự án Khu nhà ở Quang Phúc 4 có tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng; Công ty cổ phần bất động sản Bắc Bình Dương với dự án Khu nhà ở Bình Mỹ 3 có tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức nhà quốc gia Vĩnh Phú với dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp căn hộ-thương mại dịch vụ vườn sao Vĩnh Phú có tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng; Công ty cổ phần bất động sản Tân Việt Phát đầu tư Khu cao ốc căn hộ ở thành phố Dĩ An có tổng vốn đầu tư 3.226 tỷ đồng…

Bên cạnh các dự án nhà ở thương mại, nhằm tiếp tục phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ngoài 29 khu công nghiệp hiện hữu, ngay từ đầu năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Rạch Bắp tại Bình Dương do Công ty cổ phần đầu tư An Ðiền có quy mô 360 ha, tổng vốn đầu tư 1.035 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực điện có 3 dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có tổng vốn đầu tư gần 1.851 tỷ đồng, gồm: Dự án Trạm biến áp 220 kV Bến Cát 2 và các đường dây đấu nối với tổng vốn đầu tư hơn 1.161 tỷ đồng; dự án Trạm biến áp 220 kV Bình Mỹ và đấu nối với tổng vốn đầu tư gần 442 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đầu tư; dự án Lộ ra 110 kV Trạm 220 kV Tân Ðịnh 2 với tổng vốn đầu tư hơn 247 tỷ đồng do Tổng công ty Ðiện lực Miền Nam đầu tư.

Tăng tốc đầu tư ngay từ đầu năm, tỉnh Bình Dương cũng vừa trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 573 tỷ đồng, gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Vista đầu tư nhà xưởng cho thuê trong khu công nghiệp với vốn đầu tư 253 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Farina đầu tư sản xuất và gia công sản xuất xe đạp với tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn in bao bì Toàn Phát đầu tư sản xuất với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng…

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, đến cuối năm 2024, toàn tỉnh thu hút 73.135 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư 803 nghìn tỷ đồng. Phát triển kinh tế cân bằng thời gian qua, tỉnh đã thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong nước vào các dự án thuộc các lĩnh vực: khu đô thị, các công trình trọng điểm, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, dự án sản xuất công nghiệp, dự án cụm công nghiệp...

Ðáng chú ý, tháng 8/2024, tỉnh Bình Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 790/QÐ-TTg. Theo đó đã định rõ mục tiêu tổng quát đến năm 2030 Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ năng động, toàn diện của khu vực. Ðây chính là nền tảng quan trọng giúp tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đô thị.

Ông Ðặng Hồng An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ðầu tư và phát triển đô thị A&T Thuận An cho biết: “Bình Dương có tiềm năng phát triển, lãnh đạo tỉnh có tầm nhìn, có khát vọng và có quyết tâm phát triển tỉnh Bình Dương. Do đó chúng tôi đã quyết tâm đầu tư vào tỉnh.

Hiện tỉnh Bình Dương có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, các ban, sở, ngành và lãnh đạo luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Với định hướng chung của quốc gia và định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương, sự kết nối hạ tầng này là động lực để tỉnh phát triển hơn nữa. Là doanh nghiệp chuyên nghiệp đầu tư vào bất động sản, tôi nghĩ đó là đột phá lớn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển đô thị tại Bình Dương”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho rằng, ngay từ đầu năm mới, tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án của doanh nghiệp trong nước gồm các dự án nhà ở thương mại, các dự án thương mại dịch vụ, các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp… với số vốn đầu tư rất lớn.

Mục tiêu trong năm 2025, tỉnh phấn đấu tăng trưởng từ 2 con số trở lên, tốc độ tăng trưởng này cũng phụ thuộc rất lớn vào sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế. Hiện nay, tỉnh Bình Dương có rất nhiều nhà đầu tư đang hoạt động và tin tưởng thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các dự án tạo lực và tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư đi vào nền kinh tế.

Theo ông Minh, tỉnh Bình Dương luôn xem “Sự thành công của các nhà đầu tư là sự thành công của tỉnh”, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động… nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp đến đầu tư hoạt động hiệu quả và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.