Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ các bệnh viện cùng phát triển

Là bệnh viện đầu ngành của Hải Phòng và cả vùng duyên hải, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng là một trong 5 bệnh viện phụ sản trên cả nước giữ vai trò chỉ đạo tuyến cho các tỉnh lân cận. Đây là một bước ngoặt lớn trong hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện nói riêng và sự phát triển toàn diện của bệnh viện nói chung.
Lễ ký kết biên bản thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác y tế giữa Bệnh viện Phụ sản thành phố Hải Phòng và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.
Lễ ký kết biên bản thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác y tế giữa Bệnh viện Phụ sản thành phố Hải Phòng và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.

Nhiều năm nay, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã chú trọng công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện tuyến 3 trên địa bàn thành phố, đồng thời đào tạo thực hành cho nhiều nhóm đối tượng là các lớp đào tạo sau đại học chuyên ngành sản phụ khoa có các học viên là các bác sĩ từ các tỉnh lân cận về tham dự. Gần đây, sự phát triển về các mũi nhọn của bệnh viện đã chứng minh được tầm ảnh hưởng và hoạt động chuyển giao kỹ thuật trở thành hoạt động thường xuyên không chỉ trong địa bàn thành phố mà còn hợp tác hỗ trợ các địa phương khác, các bệnh viện tỉnh bạn.

“Mối nhân duyên” với Lào Cai

BSCK II Hoàng Thị Nguyệt, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai xúc động chia sẻ về “mối nhân duyên” với Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Qua tìm hiểu, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhiều thế mạnh, đặc biệt là phát triển những kỹ thuật cao như sàng lọc trước sinh, chọc ối, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm... Chỉ sau 2 ngày đề xuất hỗ trợ đào tạo, đoàn công tác Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã lên tận Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai để khảo sát cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu cần hỗ trợ của đơn vị. Mục tiêu hướng tới là việc hợp tác, chuyển giao kỹ thuật đi vào chiều sâu thực chất và có kết quả rõ rệt, làm tiền đề tạo sức bật phát triển bệnh viện.

Mặc dù Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai được đầu tư xây dựng, nhưng lề lối làm việc của y, bác sĩ, phương pháp quản lý điều hành còn bất cập, sắp xếp phòng ốc chưa hợp lý. Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều hành bệnh viện và các khoa phòng, hỗ trợ thiết lập thủ tục hành chính và quy chế hoạt động của bệnh viện, đào tạo dự phòng thuyên tắc mạch trong sản khoa và hướng dẫn thực hành xử trí băng huyết sau sinh, chuyển giao kỹ thuật trong chẩn đoán trước sinh: kỹ thuật chọc ối và truyền ối, trực tiếp hướng dẫn các bác sĩ, nhân viên làm hồ sơ bệnh án mới, theo dõi ghi chép trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân, kỹ năng đón tiếp người bệnh, chăm sóc bà mẹ trước và sau sinh...

Bác sĩ bệnh viện trực tiếp đi buồng và hội chẩn giải quyết các ca bệnh khó, cùng tham gia phẫu thuật, hướng dẫn tận tình. Cách truyền đạt kết hợp lý thuyết và thực hành nên dễ lĩnh hội, tiếp nhận. Một số kỹ thuật mới được đào tạo và chuyển giao cho bệnh viện được bệnh viện áp dụng và triển khai trong điều trị, góp phần hạn chế việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai cũng cử từng kíp cán bộ xuống Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, được miễn phí kinh phí đào tạo và tạo điều kiện tối đa. Ngoài ra, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng còn hỗ trợ chuyên môn khám chữa bệnh từ xa (telehealth) đối với các ca bệnh khó, bệnh nặng bằng hình thức hội chẩn trực tuyến, hội chẩn trên nhóm Zalo, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc cứu sống được nhiều người. Điển hình là PGS, TS, BS Vũ Văn Tâm tiến hành hội chẩn và trực tiếp hướng dẫn qua telehealth thực hiện mổ thành công cho một bệnh nhân nữ vào viện trong tình trạng đau bụng theo chu kỳ khoảng 3 tháng, đau tức vùng hạ vị tăng lên. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 2 giờ và bệnh nhân nhanh chóng bình phục.

Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, tiếp tục hỗ trợ giúp cho đồng bào, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai được khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao tại tỉnh nhà.

Nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả công tác khám chữa bệnh phù hợp điều kiện nhân lực cũng như trang thiết bị y tế, mô hình bệnh tật của đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã trực tiếp tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ bệnh viện và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bác sĩ Vũ Đức Thăng, Trưởng phòng chỉ đạo tuyến hồ hởi chia sẻ, sự hỗ trợ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã mang lại tư duy mới về công việc, cách thức quản lý với nhiều chuyển biến tích cực. Bệnh viện miền núi khó khăn, tuyến huyện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực thiếu thốn, việc chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn đồng nghiệp tận tình các phương pháp tối ưu đem lại kết quả tốt hơn, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.

Tại Lào Cai, bệnh viện thực hiện khảo sát thực địa và thực hiện công tác đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật: dự phòng băng huyết sau sinh tại Bệnh viện đa khoa Bắc Hà, Trung tâm Y tế Simacai cho gần 100 cán bộ y tế; hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật bằng hình thức hội chẩn chẩn đoán và chỉ đạo điều trị qua hình thức telehealth; rút kinh nghiệm chuyên môn trong nhiều ca bệnh khó và nguy hiểm.

Chủ trương nhân văn, thiết thực

Không chỉ đi đầu ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chú trọng và làm tốt chuyển giao kỹ thuật cho công tác chỉ đạo tuyến bệnh viện tuyến dưới nhằm thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn cho thầy thuốc tuyến trên với tuyến dưới. Bệnh viện cũng đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật và tập huấn chuyên môn cho hàng trăm lượt cán bộ y tế tại các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Cần Thơ.

Bệnh viện tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành sản phụ khoa cho hơn 100 cán bộ y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái và Trung tâm Y tế huyện Yên Bình (Yên Bái), đến tổ chức thực địa, trao đổi, chuyển giao về kỹ thuật cầm máu, khám sàng lọc ung thư cho Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. Tại Cần Thơ, bệnh viện chuyển giao kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản: kỹ thuật xét nghiệm di truyền tiền làm tổ; sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong trường hợp chuyển phôi nội mạc mỏng;

Các phương pháp chống dính buồng tử cung sau nội soi buồng tử cung cho cán bộ y tế của bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ, chuyển giao các kỹ thuật theo nhu cầu của các tuyến và tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn để cập nhật các kiến thức y khoa liên tục cho cán bộ viên chức bệnh viện và các bệnh viện lân cận. Ngoài ra, cán bộ y tế của Bệnh viện đa khoa An Việt cũng được chuyển giao các kỹ thuật cơ bản trong hỗ trợ sinh sản: Kỹ thuật xét nghiệm tinh dịch đồ; các kỹ thuật cơ bản trong LAB thụ tinh trong ống nghiệm; kỹ thuật điều trị vô sinh hiếm muộn bằng thụ tinh trong ống nghiệm…

PGS, TS, BS Vũ Văn Tâm mổ thị phạm tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai.
PGS, TS, BS Vũ Văn Tâm mổ thị phạm tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai.

Bác sĩ Nguyễn Hải Long chia sẻ, cán bộ y tế tham gia các khóa học đông, hào hứng, cầu thị học hỏi là niềm khích lệ to lớn. Thay vì phải đi về tận bệnh viện dưới xuôi để học, thì nay các bác sĩ, điều dưỡng nhiều bệnh viện, trung tâm y tế vùng cao được các bác sĩ giỏi nghề lên tận nơi giảng lý thuyết, chia sẻ và trực tiếp thị phạm các kỹ thuật mới về chuyên môn và thực hành trên mô hình và bệnh nhân.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, nhận chuyển giao kỹ thuật mới, tiến tiến của Viện trường Rouen Cộng hòa Pháp; hướng dẫn thực hành cho nhiều đoàn sinh viên nước ngoài.

Muốn ngành y phát triển cần tăng cường kết nối giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các bệnh viện. Ngay từ hàng chục năm trước, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã có ký kết hợp tác đào tạo nâng cao tay nghề, gửi các bác sĩ vào Bệnh viện Từ Dũ - cái nôi đào tạo ngành sản cho cả nước học phẫu thuật nội soi, học kỹ thuật về hiếm muộn vô sinh..., cử đi học ở ngoài nước để nâng cao trình độ, cùng với đó đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và con người, tạo điều kiện cho đội ngũ thầy thuốc phát huy, cống hiến. Đến nay, hàng năm bệnh viện đều cử bác sĩ đi học các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn cả về chuyên môn, phương pháp, tác phong làm việc, cập nhật kiến thức mới.

Công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật đòi hỏi phải quyết liệt và khoa học. PGS, TS, BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng nhấn mạnh Bệnh viện đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ, nay sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ. Ý nghĩa nhân văn sâu xa của việc chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật còn giúp đội ngũ y, bác sĩ thấu hiểu điều kiện làm việc của đồng nghiệp, khó khăn của bệnh nhân, lan tỏa được những giá trị tốt đẹp cống hiến cho cộng đồng. Trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển đòi hỏi đội ngũ thầy thuốc thường xuyên cập nhật kiến thức, nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ, tay nghề mới hướng dẫn, chia sẻ được. Đó cũng là niềm vinh dự, tự hào, mặc dù công sức bỏ ra khá lớn.

Yếu tố quyết định thành công còn phụ thuộc bệnh viện nhận chuyển giao có quyết tâm học hỏi, khát vọng vươn lên, chính quyền địa phương ủng hộ hỗ trợ, tiềm năng nguồn lực, cơ sở vật chất, hiệu quả vận hành, tránh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật xong không có máy móc thì lãng phí. “Nước xa không cứu được lửa gần”, nếu các bệnh viện tuyến trên làm tốt cho tuyến dưới góp phần giảm tải rất nhiều, đặc biệt là cứu được nhiều người bệnh, hạn chế tối đa rủi ro, tai biến. Hơn nữa, khi bệnh viện tuyến tỉnh được nâng tầm chuyên môn kéo theo cả hệ thống tuyến dưới phát triển.

Với phương thức cầm tay chỉ việc, giúp đỡ đồng nghiệp áp dụng thành thạo các phương pháp điều trị mới, kỹ thuật khó, chất lượng chuyên môn của các bệnh viện ngày càng nâng cao, thu hút ngày càng đông bệnh nhân đến khám và điều trị. Nhiều ca bệnh nặng được tuyến dưới cứu chữa thành công, đỡ gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình họ.

Chủ trương thiết thực, nhân văn này thúc đẩy các bệnh viện cùng phát triển. Với những kết quả đã đạt được, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sẽ cố gắng hơn nữa hỗ trợ tối đa về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu cho các bệnh viện trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.