Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Chiều 22/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận phối hợp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết biên bản hỗ trợ đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật trong khám chữa bệnh, là cơ hội cho ngành y tế Bình Thuận để nâng cao chất lượng y tế, nhằm mang lại lợi ích thiết thực chăm sóc sức khỏe người dân và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và công tác.
Lễ ký kết giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ ký kết giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quốc Đạt, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; các chuyên gia đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng hơn 100 bác sĩ trong tỉnh.

Nội dung hỗ trợ, hợp tác thuộc 5 lĩnh vực gồm: đào tạo; chuyển giao kỹ thuật mới, kỹ thuật cao các chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, Nội khoa, Ngoại khoa; chẩn đoán và điều trị; tổ chức hội thảo và nghiên cứu khoa học trên lâm sàng, dịch tễ, y tế cộng đồng tại Bình Thuận.

Theo đó, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, xây dựng và triển khai các chương trình, nội dung hỗ trợ thuộc 5 lĩnh vực đào tạo: dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ, hỗ trợ từ xa. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đề xuất nhu cầu; xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ chuyên môn, đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đảm bảo sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, đào tạo.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận khẳng định: Với tinh thần phối hợp, hỗ trợ tận tâm từ Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận; đặc biệt là sự đồng thuận, hỗ trợ từ các sở, ban, ngành của tỉnh, công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện sẽ ngày càng phát triển. Những nỗ lực này hứa hẹn mang lại nhiều thành tựu đáng kể, tạo ra những bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà.

Về phía Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường sẽ hỗ trợ mở lớp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật mới, tiến bộ trong điều trị, phát triển nghiên cứu khoa học. Nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị đặt hàng về nghiên cứu dịch tễ, y tế công cộng, thì nhà trường sẵn sàng đồng hành. Cùng với khung hành lang pháp lý và điều kiện công nghệ hiện nay tạo sự kết nối với các chuyên gia trong hội chẩn từ xa hỗ trợ chăm sóc sức khỏe các ca bệnh kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.