Nhiều bệnh viện tuyến trên chuyển giao kỹ thuật cao cho các cơ sở y tế của Bắc Kạn

Ngày 3/10, tại Bắc Kạn, Bộ Y tế tổ chức chương trình chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương cho Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn; triển khai khám chữa bệnh cho người dân bị ảnh hưởng bão số 3.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại chương trình chuyển giao kỹ thuật.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại chương trình chuyển giao kỹ thuật.

Đoàn công tác do GS,TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế làm trưởng đoàn có sự tham gia của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc và đại diện nhiều bệnh viện tuyến trung ương.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, việc chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến cuối, tuyến trung ương cho các địa phương đã được Bộ Y tế triển khai từ lâu và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhằm hiện thực hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước là phát triển y tế cơ sở, tạo điều kiện cho người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận với dịch vụ kỹ thuật cao, chất lượng cao; đồng thời hạn chế quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Trong dịp này, các bệnh viện tuyến trung ương: Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Nội tiết, Đại học Y Hà Nội chuyển giao những kỹ thuật y tế chuyên sâu, tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ y tế không chỉ của Bệnh viện đa khoa tỉnh mà còn cho cả ngành y tế tỉnh Bắc Kạn, để địa phương có thể tự chủ trong chẩn đoán và điều trị các ca bệnh phức tạp. Từ đó, giúp người dân địa phương được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại tỉnh nhà. Trong chương trình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trực tiếp hỗ trợ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thực hiện kỹ thuật đối với một số ca bệnh khó.

Đoàn công tác của Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến trên làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Đoàn công tác của Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến trên làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh xác định rõ nhu cầu cần chuyển giao kỹ thuật, làm việc cụ thể với các bệnh viện tuyến trung ương và có đề xuất cụ thể với Cục Quản lý Khám chữa bệnh để cùng xây dựng, thống nhất chương trình đào tạo, chuyển giao thiết thực, hiệu quả. Đề nghị các đơn vị tham gia chương trình duy trì tinh thần hợp tác chặt chẽ, bảo đảm các kỹ thuật mới được triển khai thành công, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Bắc Kạn, nhất là trong bối cảnh khắc phục hậu quả sau bão.

Tại hai xã Cao Thượng và Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, đoàn công tác của Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các bệnh viện: Hữu nghị Việt Xô, Giao thông vận tải, E, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau cơn bão số 3.

Hơn 60 y bác sĩ đã thực hiện khám nội tổng quát, khám chuyên khoa tiêu hóa và da liễu, siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu cơ bản…; tư vấn sức khỏe, nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.300 người dân, trong đó có hơn 300 trẻ em. Tổng số kinh phí thực hiện chương trình là 1,8 tỷ đồng.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát động từ tháng 5/2024, đã và đang được triển khai khắp cả nước, với mong muốn tiếp cận hỗ trợ cho hơn 1.000.000 người dân trên cả nước. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Khám tư vấn sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bão số 3.

Khám tư vấn sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bão số 3.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao quà cho cán bộ y tế bị mất nhà, thiệt hại nhà do bão lũ; tặng thiết bị khám bệnh công nghệ cao cho Trung tâm Y tế huyện Ba Bể.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, chương trình này không chỉ đơn thuần là cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân sau thiên tai, mà còn là một phần trong kế hoạch tổng thể của Bộ Y tế nhằm bảo đảm rằng mọi người dân, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai đều được tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản. Ngành y tế đang thực hiện chính sách "Y tế đến với từng thôn, bản", với mục tiêu xây dựng một hệ thống y tế tiếp cận toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.