Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phải là đơn vị tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật sản khoa

Thăm và chúc Tết cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chúc tập thể bệnh viện giữ vững vị trí là đơn vị sản khoa đi đầu trong triển khai các kỹ thuật mới và chăm lo tốt cho bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và lãnh đạo bộ, Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và chúc Tết sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và lãnh đạo bộ, Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và chúc Tết sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Chiều 6/2, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế cùng lãnh đạo Công Đoàn Y tế Việt Nam và các sở, ban, ngành đến thăm hỏi, động viên và gặp mặt các cán bộ nhân viên của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn và kết quả thành tựu bệnh viện đạt được năm 2023.

Gửi lời chúc đến toàn thể bệnh viện, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương chúc mừng Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng vừa nhận quyết định Giám đốc bệnh viện. Thứ trưởng hy vọng Giám đốc mới sẽ cùng toàn thể cán bộ nhân viên đoàn kết để đưa bệnh viện lên tầm cao mới, đạt thành tựu tốt, có những phương pháp kỹ thuật vượt trội so với bệnh viện tuyến Trung ương.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chúc Tết cán bộ nhân viên y tế bệnh viện.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chúc Tết cán bộ nhân viên y tế bệnh viện.

Tại buổi chúc Tết, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình cho hay, năm nay, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức 5 đoàn công tác đi cùng lãnh đạo Bộ Y tế đến thăm công tác trực tết của cơ sở y tế.

"Thời điểm Tết nguyên đán, các bác sĩ phải trực 24/24 và phải chăm sóc cả về sức khỏe và ăn uống cho người bệnh. Do đó, việc thăm cán bộ y tế ngày Tết là đặc thù mới năm nay của Công đoàn Y tế Việt Nam. Chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe tới cán bộ y tế tại bệnh viện vừa làm tốt công tác trực tết và chia sẻ tình thương với bệnh nhân trong dịp Tết nguyên đán", bà Phạm Thanh Bình phát biểu.

Nhận chỉ đạo phải chăm lo Tết cho bà mẹ, trẻ em trong thời gian nằm viện xuyên Tết Nguyên đán, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay, việc đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân là đầu tư cho sự phát triển của đất nước. Nâng cao chất lượng chăm sóc sản phụ khoa là nâng cao chất lượng dân số tương lai.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam chúc Tết Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam chúc Tết Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Thời gian qua, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành sứ mệnh đặc biệt trong chăm lo sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước. Các đường lối về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước chính là cơ sở để tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

"Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo hôm nay là niềm cổ vũ, động viên lớn lao cho tập thể bệnh viện tiếp tục phấn đấu, xây dựng Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ngày càng lớn mạnh trong tương lai", Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng bày tỏ.

Tân Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cho biết, bước sang năm mới 2024, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, bệnh viện tiếp tục tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và chủ trương của lãnh đạo cấp trên, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đổi mới, sáng tạo không ngừng để theo kịp với sự phát triển của y học thế giới.

Đồng chí khẳng định, tập thể Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực, kế thừa truyền thống của những thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam chúc toàn thể bệnh viện đón Tết an lành và chăm lo tốt cho người bệnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam chúc toàn thể bệnh viện đón Tết an lành và chăm lo tốt cho người bệnh.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối ngành sản khoa, nhiều năm qua đã chuyển giao nhiều kỹ thuật cho các cơ sở sản khoa tuyến dưới.

Năm 2023, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đón tiếp 330.000 lượt khám ngoại trú với khoảng 55 nghìn trường hợp điều trị nội trú, trong đó thực hiện đỡ đẻ cho 30 nghìn sản phụ. Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh đạt 93%.

Với kỹ thuật đỉnh cao phát triển y học bào thai, từ năm 2019 đến năm 2023, Bệnh viện đã thực hiện thành công 941 ca can thiệp bào thai, cứu sống hàng nghìn trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.