Bến Tre xúc tiến đầu tư du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh

13 doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết, trao biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc đầu tư, hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện mở đầu cho việc hợp tác chặt chẽ để phát triển du lịch của hai địa phương trong thời gian tới.
Bến Tre đang mời gọi đầu tư phát triển du lịch tại vùng sản xuất hoa kiểng Chợ Lách.
Bến Tre đang mời gọi đầu tư phát triển du lịch tại vùng sản xuất hoa kiểng Chợ Lách.

Bến Tre được xem là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, thuận lợi cho du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp bền vững. Du lịch Bến Tre còn rất nhiều dư địa để phát triển cũng như tiềm năng thu hút đầu tư. Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu cho rằng: “Tỉnh Bến Tre là điểm sáng thu hút đầu tư phát trển du lịch vì có vị trí thuận lợi với hướng tiếp cận Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre có tiềm năng về du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử, làng nghề, ẩm thực, nghỉ dưỡng… để thu hút đầu tư du lịch. Đồng thời, tỉnh có lợi thế lớn về giao thông đường thủy để đầu tư phát triển du lịch đường thủy với nhiều dự án đầu tư phù hợp với xu hướng đầu tư của doanh nghiệp, cơ bản hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư được đánh giá cao”.

Bên cạnh việc triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, tỉnh Bến Tre cũng đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Trong đó, tỉnh tạo các điều kiện thuận lợi giúp cho các nhà đầu tư tiếp cận nhanh các thông tin, quy hoạch, dự án, công trình cũng như tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các bước trong quy trình xin chủ trương, cấp giấy phép đầu tư…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết: “Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre năm 2023, hướng đến các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long những năm tiếp theo. Tại hội nghị, tỉnh đã giới thiệu 23 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư phát triển du lịch. Qua đó, có 13 doanh nghiệp, nhà đầu tư đã ký kết, trao biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác để phát triển du lịch trên địa bàn”.

Trước đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát năm dự án mời gọi đầu tư tại các huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre gồm: Dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa, căn cứ cách mạng Bưng Lạc Địa (tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri); dự án Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí, ẩm thực xã Thừa Đức và dự án Du lịch Cồn Bình Trung xã Định Trung (huyện Bình Đại); dự án Du lịch Cồn Cái Gà xã Long Thới và Dự án Trung tâm điều phối Làng văn hóa du lịch-Trạm dừng chân K26 xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách). Qua khảo sát đã có ba nhà đầu tư mong muốn được hợp tác, đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn.

Tỉnh Bến Tre phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Đề án về phát triển du lịch tỉnh nhằm tập trung vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn và ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá du lịch…

Năm 2023, tổng lượng khách ước đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ, vượt 52,3% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 397,9 nghìn lượt, tăng 334,6% so với cùng kỳ, vượt 19,2% so với kế hoạch; khách nội địa ước đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng 51,8% so với cùng kỳ, vượt 62,2% so với kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.763 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ, vượt 67,8% kế hoạch.

Ông Cao Văn Tùng, Giám đốc Trung tâm du lịch trong nước (Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành-Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Trong thời gian qua, đồng bằng sông Cửu Long và Bến Tre có sự chuyển mình rất lớn về phát triển du lịch và mời gọi đầu tư. Tuy nhiên, hiện còn thiếu nhiều nhà đầu tư chiến lược do điều kiện địa hình, địa lý… còn nhiều khó khăn. Từ Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư, các địa phương có nhiều chính sách ưu đãi về sử dụng đất, thuế doanh nghiệp… cho nên có phân khúc dự án lớn chiến lược và dự án nhỏ để nhà đầu tư lựa chọn đầu tư phát triển du lịch tại tỉnh Bến Tre.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cho biết: Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt cải cách hành chính, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phù hợp điều kiện với từng địa phương, tạo hành lang pháp lý, tiếp cận đất đai, đầu tư nâng cấp hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm, tin tưởng hợp tác đầu tư kinh doanh.

Tỉnh cũng tập trung xây dựng và nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện các đầu mối kết nối giao thông, các công trình bến cảng, bến tàu có chất lượng, quy mô lớn; thúc đẩy, lan tỏa các lợi ích và giá trị của du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng đánh giá: Trong những năm qua, chương trình liên kết Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt được kết quả nổi bật góp phần gia tăng lượng khách, doanh thu du lịch của các địa phương và xây dựng thương hiệu du lịch của vùng.

Tuy nhiên, ngành du lịch của cả vùng có nhiều thách thức trong giai đoạn mới, nhất là xây dựng các sản phẩm mới mang tính đặc trưng thế mạnh, khác biệt của các địa phương trong vùng nhằm thu hút khách du lịch. Việc xúc tiến đầu tư du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre là hết sức cần thiết cho cả vùng nhằm giới thiệu các thế mạnh, các chính sách ưu đãi của các tỉnh, thành phố để hướng đến nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ đó, tranh thủ cơ hội thu hút các nguồn lực phát triển các dịch vụ, sản phẩm du lịch mới chất lượng và có giá trị gia tăng cao…

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…