Bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Tối 12/10, tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội), Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất chính thức khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.
Chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Đến dự lễ bế mạc có đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm đã trở thành mục tiêu chung của nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.

Nhà nước Việt Nam xác định phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, con người là trung tâm đồng thời coi đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu đó, yếu tố then chốt là cần có môi trường hòa bình, ổn định và sự hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia, các đối tác cùng chí hướng.

ndo_br_tempimageqnhnaz-1735.jpg
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam là một dân tộc văn hiến và anh hùng với hàng nghìn năm lịch sử, luôn yêu chuộng hòa bình, đề cao tinh thần hợp tác và ổn định. Việt Nam coi trọng việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên là cách tri ân truyền thống, là nền tảng bảo đảm quyền phát triển của các thế hệ tương lai, hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Người Việt Nam luôn mang tâm thế và nhận thức đó trong mọi hoạt động hợp tác quốc tế. Việt Nam là thành viên chủ động, có trách nhiệm của UNESCO, đóng góp tích cực vào các khuôn khổ đối thoại và hoạt động quốc tế, hợp tác vì hòa bình và phát triển.

ndo_br_tempimagee8xyxo-6277.jpg
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội là nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia, khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người với con người và là bức tranh sống động thể hiện tinh thần “đoàn kết trong đa dạng” của nhân loại. Không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị giữa các nền văn hóa trên thế giới, với thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”, Ban Tổ chức đã triển khai chương trình đấu giá và quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Toàn bộ kinh phí được dùng để hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, công trình dân sinh và tái thiết cuộc sống cho người dân vùng thiên tai.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng tình yêu văn hóa và khát vọng sáng tạo của người Việt Nam, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội trong những mùa tiếp theo hứa hẹn sẽ tiếp tục đón nhận ngày càng nhiều sự tham gia của bạn bè quốc tế.

ndo_br_tempimageqfhj3g-3358.jpg
Lễ hội hứa hẹn sẽ đón nhận sự tham gia của bạn bè quốc tế trong mùa tiếp theo.

Diễn ra từ ngày 10 đến 12/10, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Với phương châm “Văn hóa là nền tảng-Nghệ thuật là phương tiện”, lễ hội quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế với 45 không gian văn hóa, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 112 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm cùng 22 quốc gia tham gia chương trình chiếu phim quốc tế.

Hướng tới mục tiêu tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, lễ hội mang đến chuỗi hoạt động phong phú như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn thời trang, trải nghiệm ẩm thực, chiếu phim quốc tế.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao hoa và kỷ niệm chương tặng các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và nhà tài trợ.

ndo_br_tempimagewbtnrm-1620.jpg
Ban tổ chức trao hoa và kỷ niệm chương tặng các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và nhà tài trợ tham gia lễ hội.

Chương trình nghệ thuật kết thúc lễ hội được dàn dựng công phu, thể hiện tinh thần hội nhập, sáng tạo và giao lưu văn hóa toàn cầu khép lại mùa lễ hội đầu tiên thành công tốt đẹp, mở ra hành trình mới kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.