Bắt nhóm đối tượng tổ chức livestream khiêu dâm với trẻ dưới 16 tuổi

Sau 5 ngày xác minh, vào 20 giờ 20 phút ngày 27/5, Công an thành phố Lai Châu chủ trì phối hợp các phòng chức năng, Công an tỉnh Lai Châu đột kích vào tầng 5, khách sạn Bảo An (Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) bắt quả tang tại phòng 501 nhóm đối tượng nam nữ đang có hành vi khiêu dâm phát trực tiếp trên ứng dụng QQlive.
Nhóm đối tượng tổ chức và thực hiện truyền bá văn hóa đồi trụy trên không gian mạng.
Nhóm đối tượng tổ chức và thực hiện truyền bá văn hóa đồi trụy trên không gian mạng.

Chiều 29/5, Công an Lai Châu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0524V, bắt 2 nhóm đối tượng tổ chức livestream khiêu dâm, phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Tại lễ biểu dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thưởng nóng và tặng Bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trên địa bàn.

Trước đó, đầu tháng 5/2024, Công an thành phố Lai Châu phát hiện một số đối tượng (có người Trung Quốc) có hành vi tổ chức livestream (phát trực tiếp) hoạt động khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm để thu lợi bất chính qua ứng dụng QQlive (một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc).

Nhận định đây là hoạt động tội phạm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xuyên quốc gia trên không gian mạng, Ban Giám đốc Công an Lai Châu cho xác lập chuyên án trinh sát 0524V.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trên địa bàn.

Sau 5 ngày xác minh, vào 20 giờ 20 phút ngày 27/5, Công an thành phố Lai Châu chủ trì phối hợp các phòng chức năng, Công an tỉnh Lai Châu đột kích vào tầng 5, khách sạn Bảo An (Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) bắt quả tang tại phòng 501 nhóm đối tượng nam nữ đang có hành vi khiêu dâm phát trực tiếp trên ứng dụng QQlive.

Lực lượng chức năng xác định các đối tượng tham gia khiêu dâm gồm: Giàng A Phương, sinh năm 2007 và S.T.M sinh năm 2010 cùng trú tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường; Lý A Khánh, sinh năm 2007 trú tại bản Hồ Pên, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường; S.T.L.H sinh năm 2010 trú tại xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường.

Năm đối tượng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hành vi khiêu dâm, tổ chức livestream gồm: CHEN JIONG (Trần Quýnh, sinh năm 1996), LI JIA WEN (Lý Gia Văn, sinh năm 2002), LI TIAN WEN (Lý Thiên Văn, sinh năm 1997), HUANG ZHONG JIAN (Hoàng Trung Kiện, sinh năm 1999) cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; Lê Hoài Bảo Chung, sinh năm 1996, trú tại thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại di động, bộ dụng cụ livestream, mặt nạ, và nhiều loại đồ chơi tình dục.

Khai thác nhanh các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vấn (quản lý khách sạn Bảo An, sinh năm 1994, trú tại thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tổ chức truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, qua tìm hiểu cách kiếm tiền bằng livestream khiêu dâm trên không gian mạng thông qua ứng dụng QQlive của Trung Quốc, tháng 5/2024 Nguyễn Hữu Vấn bàn với Đỗ Xuân Phương, sinh năm 1994, xã Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương để hợp tác làm ăn.

Sau đó, đối tượng Vấn rủ các đối tượng khác diễn cảnh khiêu dâm để phát trực tiếp với tiền công 200.000 đồng/giờ và 25 triệu đồng/tháng. Từ ngày 24-26/5, đối tượng Vấn và Chung tổ chức livestream hoạt động đồi trụy và được quản lý ứng dụng chuyển khoản trả hơn 1,3 tỷ đồng.

Đến ngày 27/5, Chung, Vấn rủ được 4 người Trung Quốc đến hợp tác tổ chức livestream khiêu dâm với lợi nhuận chia đôi. Bốn đối tượng này mang thêm các thiết bị livestream và đạo diễn, hướng dẫn cách khiêu dâm thu hút được người Trung Quốc vào xem. Trong lúc khiêu dâm thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Mở rộng chuyên án, cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành khám xét khẩn cấp đối với Thào Đức Thái, sinh năm 2004, trú tại Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu về hành vi làm ra và lưu hành các video có nội dung khiêu dâm đồi trụy.

Tại nhà Thái có các đối tượng đang lưu trú gồm: Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 2001, Nguyễn Văn Độ, sinh năm 1993, cùng trú tại xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, Thái Bình, P.T.L sinh năm 2004, trú tại bản Mồ Sì Câu, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ; L.T.M sinh năm 2002, trú tại xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Công an Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0524V.

Công an Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0524V.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng có liên quan như: dụng cụ livestream, đồ chơi tình dục, điện thoại di động của đối tượng có một số video, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy.

Lực lượng công an xác định, tháng 5/2024, các đối tượng tổ chức thực hiện livestream cảnh quan hệ tình dục nhiều lần trên ứng dụng QQlive tại phòng ngủ nhà Thái và chuyển khoản trả tiền công từ 1-2 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Vấn, Lê Hoài Bảo Chung, Đỗ Xuân Phương, Giàng A Phương, Tòng Thị Pản, Lý A Khánh, CHEN JIONG, LI JIA WE, LI TIAN WEN và HUANG ZHONG JIAN.

Vụ việc đang được Ban chuyên án Công an Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.