Bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 22/5, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 4 đối tượng và mua bán trái phép chất ma túy đối với 1 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam.
Các đối tượng bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 45 phút, ngày 18/5, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam chủ trì, phối hợp Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Phòng PC04 thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực Cảng cá Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lại Minh Trường sinh năm 1995, trú tại xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp; Võ Ngọc Luân sinh năm 2000 và Nguyễn Trường Hận sinh năm 1991 trú tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1992, trú tại phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp.

img-0198-1256.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam làm việc với 1 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bao thuốc lá nhãn hiệu SAIGON VIRGINIA, bên trong bao thuốc lá có 2 túi nilon nhựa trong suốt được vuốt kín một đầu, chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Qua lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận, số tang vật trên là ma túy đá do cả nhóm đối tượng góp tiền mua về để tàng trữ và sử dụng.

Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 2,841gam.

img-0196-1320.jpg
Đối tượng Nguyễn Sứ bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, các lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp và bắt giữ đối tượng Nguyễn Sứ sinh năm 1991, thường trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng trên.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Hoà Hiệp Nam phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ vụ án và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều người tại địa điểm Công viên Bãi đá Ông Địa háo hức chờ lệnh xuất phát đi bộ cùng với các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. (Ảnh: Thanh Hải)

Lâm Đồng dẫn đầu số bước chân trong sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ngày 30/8, hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia đi bộ tại sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, mang ý nghĩa cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe; góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của mỗi người dân đối với quê hương đất nước.

Cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hào hứng tham gia sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hơn 30.000 người hào hứng hòa mình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Sáng 30/8, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, tại tỉnh Quảng Ngãi, song song với điểm cầu trung tâm được tổ chức tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), tất cả 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đồng loạt diễn ra sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, với hơn 30.000 người tham gia.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu. 

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho các gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn xã Đăk Pơ. (Ảnh: Nam Trung)

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998-28/8/2026), ngày 28/8, tại xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.