Báo chí đồng hành cùng sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng

Ngày 11/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Hội Nhà báo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học “100 năm (1925-2025) báo chí cách mạng đồng hành cùng sự phát triển thành phố Đà Nẵng và vai trò của báo chí với cuộc sống hôm nay”.

Hội thảo khoa học “100 năm (1925-2025) báo chí cách mạng đồng hành cùng sự phát triển thành phố Đà Nẵng và vai trò của báo chí với cuộc sống hôm nay”. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Hội thảo khoa học “100 năm (1925-2025) báo chí cách mạng đồng hành cùng sự phát triển thành phố Đà Nẵng và vai trò của báo chí với cuộc sống hôm nay”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đồng chí: Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Trần Thắng Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Lê Quang Á, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, nhà báo Lê Quang Á nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh và phát triển của thành phố Đà Nẵng, báo chí cách mạng đã không ngừng lớn mạnh về đội ngũ, nội dung và hình thức.

Từ các ấn phẩm đầu tiên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến các ấn phẩm báo trong thời kỳ xây dựng và phát triển thành phố hiện nay, báo chí đã thể hiện vai trò tiên phong trong công tác thông tin-tuyên truyền, giữ vững trận địa tư tưởng, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong mọi chặng đường phát triển.

toan-canh-1-825.jpg
Nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà nghiên cứu, nhà báo lão thành được gửi gắm tại hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong bối cảnh hiện nay, khi chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và không gian mạng đang tạo nên nhiều thời cơ và thách thức, báo chí cách mạng nói chung và báo chí Đà Nẵng nói riêng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để tiếp tục giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Bên cạnh đó, “Báo chí với cuộc sống hôm nay” còn là sự nỗ lực nâng cao chất lượng thông tin, định hướng dư luận, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, phát hiện và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thực tiễn, đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng thành phố đổi mới, sáng tạo, bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho rằng, thành phố đang gấp rút tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp và tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đi đến ổn định bộ máy.

lxd-2461-6177.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xác định các tiềm năng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá cho đơn vị hành chính mới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Từ bối cảnh phát triển nhanh chóng của xã hội thông tin, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước cũng như của địa phương.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm xã hội sâu sắc của đội ngũ làm báo trong việc góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lòng yêu nước và hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu thành phố cần chủ động tích cực phối hợp báo chí trong việc định hướng truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để thông tin chính thống được lan tỏa sâu rộng và kịp thời.

“Các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố phải trở thành một kênh tiếp nhận thông tin, trao đổi, tổng hợp ý kiến cá nhân thành các luồng ý kiến có tính “nóng” trên địa bàn, trong đó vừa tham gia định hướng dư luận, định hướng tư tưởng, vừa nắm bắt tư tưởng để đề xuất Thành ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo trên từng lĩnh vực phù hợp, vì sự phát triển chung của thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.

604f20f4110fa551fc1e-8526.jpg
Nhà báo Hồ Duy Lệ, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam (1997-2005) phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vai trò của báo chí cách mạng; nêu bật được vai trò, trách nhiệm của báo chí trước thông tin tràn lan trên mạng xã hội.

Đội ngũ những người “cầm bút” phải làm như thế nào để phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; kiểm chứng và phản biện thông tin, phản bác hoặc làm rõ các thông tin không chính thống; tạo lập niềm tin xã hội và bổ sung chiều sâu và bối cảnh cho thông tin.

Đồng thời, các nhà báo cần làm rõ vai trò của báo chí góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận và xây dựng đồng thuận xã hội; là kênh thông tin phản ánh trung thực đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển; lan tỏa giá trị nhân văn, tạo động lực phát triển…

Hội thảo là dịp quan trọng để khẳng định những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng trong sự nghiệp cách mạng của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

548e95a80d50b90ee041-7614.jpg
Những khách mời giao lưu chia sẻ thêm về vai trò, vị thế của nghề báo, phóng viên trong dòng chảy báo chí hiện đại. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây cũng là cơ hội để các cơ quan báo chí, nhà nghiên cứu, nhà quản lý cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp đổi mới hoạt động báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của báo chí trong giai đoạn phát triển mới.

Trên chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập sâu rộng của thành phố luôn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông để kịp thời định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực vì sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi cho biết: Chúng tôi rất cần nhiều ý kiến đề xuất, góp ý chân thành, thẳng thắn của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, cơ quan báo chí, nhà nghiên cứu, nhà báo lão thành, nhà báo tiêu biểu, để cùng chung tay thực hiện các vấn đề được đặt ra tại Hội thảo này cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt, trong bối cảnh tình hình hiện nay đất nước đang đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Có thể bạn quan tâm

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.

Chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Tháo gỡ bất cập trong chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ, viên chức y tế

Chính phủ đã ban hành quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các đơn vị, cơ sở y tế công lập gần 3 năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hàng trăm cán bộ, viên chức y tế ở Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được quyền lợi của mình, gây ra những khó khăn, trăn trở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khám sức khoẻ cho người dân xã Phù Mỹ Đông.

Ấm lòng Xuân đoàn kết, sẻ chia

Cùng với nhiệm vụ canh giữ biên cương, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, giúp đỡ đồng bào dân tộc các địa phương.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nông dân tỉnh Quảng Trị có điều kiện để đầu tư xây dựng trang trại.

Hiệu quả thiết thực của nguồn tín dụng chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm thực hiện. Đồng hành cùng địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ sông Hàn.

Khai thác hiệu quả các khu, cụm công nghiệp

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 phát triển 129 cụm công nghiệp, quy mô gần 3.939 ha.