Bắt đầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

Từ ngày 5/1/2024, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp Bưu điện Hà Nội bắt đầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào kỳ chi trả tháng 1/2024 . Ước tính, hơn 340.000 người được nhận tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, với tổng kinh phí hơn 4 .000 tỷ đồng chi gộp 2 tháng .
Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Nhà văn hóa số 2, ngõ 101 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Liên Hương)
Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Nhà văn hóa số 2, ngõ 101 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Liên Hương)

Sáng 5/1/2024, bác Cao Kim Giao, 76 tuổi, trú tại phố Đào Tấn, đã có mặt khá sớm tại điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Nhà văn hóa số 2, ngõ 101 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bác Giao cho biết, trong lần nhận lương hưu tháng 1/2024 này, bác nhận tổng số tiền khoảng 9,6 triệu đồng cho 2 tháng lương hưu. Từng công tác trong ngành điện và nghỉ hưu hơn 22 năm nay, bác chia sẻ niềm vui được nhận liền 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán bởi “gia đình có thể chi tiêu, mua sắm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn thoải mái hơn”.

Còn bác Hà Đăng Khoa, cũng ở phố Đào Tấn, 67 tuổi, đánh giá cao việc chi trả gộp lương hưu trong tháng 1/2024 này vì khá thuận tiện, giúp người cao tuổi đỡ mất công đi lại nhiều. Các nhân viên giao dịch của Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm đã làm tốt nhiệm vụ, chi trả tiền lương hưu đầy đủ cho người hưởng, với thái độ rất thân thiện, vui vẻ.

Người hưởng có thể nhận luôn 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Liên Hương)

Người hưởng có thể nhận luôn 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Liên Hương)

Đây cũng là ý kiến chung của nhiều người hưởng khi tới nhận tiền chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và 2/2024 tại điểm chi trả Nhà văn hóa số 2, ngõ 101 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bác Lưu Thị Ly, trú tại đường Bưởi, cũng tới nhận 2 tháng tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội đầu năm 2024. Do trước đây xin nghỉ mất sức, nên hiện tại, bác Ly nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hơn 1,9 triệu đồng mỗi tháng. Trước đó, từ tháng 7/2023, khoản trợ cấp của bác đã được tăng thêm 480 nghìn theo quy định của Nhà nước. Dù được lĩnh số tiền không nhiều, nhưng bác vẫn thấy vui vì mình vẫn có khoản tiền lúc tuổi già, không phải phụ thuộc vào con cái.

Chị Lê Thị Thanh Hương (nhân viên của Trung tâm Bưu điện Hoàn Kiếm) cho biết, trong đợt chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tháng 1 năm 2024, điểm của chị chi trả khoảng 750 cụ/bác với tổng số tiền gần 7,8 tỷ đồng. Địa bàn của chị Hương chi trả có nhiều đối tượng với các mức hưởng khác nhau, cùng với đó còn có tiền quà Tết Nguyên đán 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho người nghỉ hưu, nên số người nhận cũng đông.

Lãnh đạo đơn vị của chị Hương cũng đã quán triệt một số công việc với nhân viên chi trả tại các điểm. Cụ thể như: Xây dựng lịch chi trả của từng tổ để tránh tụ tập đông; thông báo lịch tới Ủy ban nhân dân phường để nhờ phát trên loa phường thông báo đến người hưởng biết.

Bản thân chị Hương cũng phải liên hệ với các bác tổ trưởng dân phố tại phường để dán cụ thể lịch chi trả, thông báo trên bảng tin cho người hưởng được biết, qua đó giúp các bác đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, chính xác và kịp thời.

(Ảnh: Liên Hương)

(Ảnh: Liên Hương)

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) cho biết, đơn vị này phụ trách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng trên địa bàn 3 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ của Hà Nội.

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và 2/2024 cho người hưởng tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Hà Nội phối hợp Bưu điện thành phố Hà Nội chi trả cho hơn 340.000 người. Việc chi tiền cho các đối tượng thụ hưởng diễn ra từ ngày 5 đến 9/1/2024, với tổng số tiền hơn 4.000 tỷ đồng chi gộp 2 tháng.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm xác định đây là đợt chi trả quan trọng nhất trong năm. Về mặt nhân sự, đơn vị này đã huy động thêm 30% lực lượng tham gia công tác chi trả. Trước đây, mỗi một địa bàn chi trả chỉ bố trí khoảng 2 người, riêng trong kỳ chi trả gộp này cũng tăng cường mỗi địa điểm từ 1-2 người. Qua đó, bảo đảm việc chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời, kịp thời cho người hưởng. “Để bảo đảm tất cả nội dung chi trả đúng theo yêu cầu, riêng trong kỳ chi trả này, đơn vị tổ chức tổng kiểm tra rà soát quy trình chi trả từ khi bắt đầu nhận tiền đến khi người hưởng ra về. Chúng tôi cũng xác định, khi chi trả lượng tiền lớn như thế này, trong quá trình triển khai có những khó khăn chưa lường trước, nên cũng có những tổ đi kiểm tra giám sát, bảo đảm quy trình chi trả. Ngay từ các ngày đầu tiên, đơn vị đã có công tác chuẩn bị kỹ. Các nhóm đối tượng thụ hưởng cơ bản hài lòng với công tác chuẩn bị của chúng tôi. Các cụ, các bác cũng có vài góp ý, và chúng tôi rút kinh nghiệm ngay để công tác phục vụ các ngày sau tốt hơn”, ông Tuấn nói.

Dự kiến, đợt chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt tại các địa bàn của Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm sẽ kết thúc vào ngày 9/1/2024. Nhưng sau thời điểm này, nếu các cụ, các bác bận chưa đến lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, đơn vị sẽ mời người hưởng tới các bưu cục nhận tiền. Còn với các cụ già yếu, khó đi lại, đơn vị cũng tạo điều kiện mang tiền đến tận nhà chi trả trong trường hợp người hưởng không thể đến nhận trực tiếp.

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và 2/2024 cho người hưởng tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Hà Nội phối hợp Bưu điện thành phố Hà Nội chi trả cho hơn 340.000 người. Việc chi tiền cho các đối tượng thụ hưởng diễn ra từ ngày 5 đến 9/1/2024, với tổng số tiền hơn 4.000 tỷ đồng chi gộp 2 tháng. Trong đó, riêng chi trả qua thẻ ATM trong ngày 5/1/202 cho 250.000 người hưởng, với kinh phí hơn 2.600 tỷ đồng.

Đặc biệt trong đợt chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội này, Bưu điện thành phố Hà Nội phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội chi tiền quà Tết Nguyên đán 2024 của Thành phố Hà Nội tới 100% người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Mức tiền quà Tết Nguyên đán là 300 nghìn đồng cho mỗi người được chi trả qua ATM và chi tiền mặt trực tiếp tại các bàn chi trả.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?